Sau “Thập Tứ cô nương”, Nam Thư rục rịch ra sản phẩm mới


2saigon – Sau thành công của 2 tập đầu, Nam Thư tung tập cuối của “Thập Tứ cô nương”. Tập cuối “Thập Tứ cô nương”: Top 1 Trending Toutube, hơn 13 triệu lượt view, 22 ngàn lượt nhận xét.

MC Quyền Linh “sống ảo” trên sóng truyền hình

MV “Một Đêm Say”: Bản tình ca đơn phương và cú lừa ngoạn mục ngày cá tháng tư

Thành tích này khiến ê-kíp và Nam Thư không khỏi bất ngờ. Nữ diễn viên cho biết thời điểm ra mắt tập 3, cô không chỉ áp lực từ thành công của hai tập phim trước đó mà còn chịu sức ép lớn đến từ đội tuyển U23 Việt Nam. Cô kể: “Tôi ra mắt Tập 3 vào thời điểm đó vì không muốn khán giả phải chờ đợi lâu hơn. Thú thật bản thân tôi cũng không dám kỳ vọng nhiều bởi sức ép từ các trận đá bóng là quá lớn. Tuy nhiên, chắc nhờ tổ và khán giả thương nên sản phẩm này mới được đón nhận nhiệt tình đến vậy”.

Nam Thư chia sẻ khi nhận được thông tin “đứa con tinh thần” của mình vào Top 1 trending, cô xúc động đến mức bật khóc. Nữ diễn viên cho biết, cô mừng vì những nỗ lực, mồ hôi nước mắt của anh em trong đoàn phim đã được đền đáp. Cô nói thêm: “Phải nói là quá trình thực hiện tập 3 không phải là câu chuyện đơn giản, thậm chí là còn khó khăn hơn hai tập đầu. Việc phải suy nghĩ hậu kỳ sao cho hấp dẫn, khắc phục những hạn chế được khán giả góp ý và sức ép về thời gian nhiều lúc khiến tôi căng thẳng đến bỏ cuộc. Những lúc đó, tôi lên mạng và nhìn thấy sự mong chờ của khán giả cộng với sự động viên của ê-kíp đã giúp tôi vượt qua để thành hình đứa con này”.

Bên cạnh những lời khen ngợi, dự án này cũng vướng không ít tranh cãi khi nhiều người cho rằng thắng lợi của Nam Thư là sự ăn may. Trước những ồn ào này, nữ diễn viên lên tiếng phủ nhận. Cô cho biết nếu một sản phẩm ra mắt và thắng lợi có thể gọi là ăn may, nhưng với “Thập Tứ cô nương”, cả ba tập đều đạt được những thành tích ấn tượng thì nhận xét như vậy là vô lý.

Thời điểm hiện tại, tập 1 của phim đạt 19 triệu lượt xem sau một tháng ra mắt. Tập 2 của phim cũng cán mốc 14 triệu lượt xem sau 3 tuần ra mắt, từng vào Top 1 Trending và giúp kênh YouTube của Nam Thư đạt 1 triệu lượt theo dõi, mang về nút vàng danh giá cho nữ diễn viên. Về tập 3, dù mới ra mắt nhưng cũng đạt hơn 13 triệu lượt xem. “Điều đó là minh chứng cho thấy được những nỗ lực của tôi trong việc lắng nghe và làm hài lòng khán giả, thoả mãn đam mê nghệ thuật của mình” Nam Thư nhấn mạnh.

Với những thành công hiện tại, nhiều khán giả nhận định “Thập Tứ cô nương” là dự án web-drama thành công nhất và tạo áp lực cho các nghệ sĩ khác khi theo đuổi hướng đi này. Nam Thư cho biết cô không dám nhận và cũng không muốn khán giả đặt sản phẩm của mình để so sánh với các nghệ sĩ khác.

Không riêng gì nội dung, nhạc phim “Thập Tứ cô nương” cũng được xem là một thành công khi được nhiều khán giả tìm kiếm. Với Nam Thư, việc thực hiện nhạc phim cũng gặp không ít khó khăn. Ban đầu nữ diễn viên có ý định dùng lại bài hát cũ nhưng sau đó quyết định làm đến cùng, chọn một bài hát mới hoàn toàn để sản phẩm hoàn thiện hơn. Hiện tại, bộ phim có hai bản nhạc là Cố nhân tình (tác giả và trình bày: Dế Choắt) và Uất ức (tác giả: Nguyên Chấn Phong; trình bày Mr.Tô).

Đồng thời, nữ diễn viên chia sẻ sau thành công của “Thập Tứ cô nương” đã giúp Nam Thư có động lực và ngọn lửa đam mê với nghề cháy thêm. Cô tiết lộ sẽ tiếp tục thực hiện một sản phẩm web mới, hứa hẹn không kém phần drama, sẽ sớm ra mắt trong thời gian tới.

Minh Nguyễn


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: