Sở hữu “gà chiến” Đức Vĩnh, Duy Khánh ẵm trọn 20 triệu đồng dù khả năng ca hát “hạn chế”


2saigon – Với khán giả truyền hình Đức Vĩnh là cái tên không mấy xa lạ bởi cậu bé đã từng giành ngôi vị Quán quân của nhiều cuộc thi lớn, nhỏ trong lĩnh vực âm nhạc.

Gia đình Quyền Linh đến ủng hộ đêm nhạc kỷ niệm của Hồ Lệ Thu

Hoa hậu H’Hen Niê “đọ dáng” cùng Á hậu Võ Hoàng Yến tại Brave Tour Hà Nội

Tuy có ngoại hình nhỏ bé nhưng Đức Vĩnh lại sở hữu giọng ca nội lực cùng phong thái trình diễn tự tin, thu hút. Đến với sân chơi Đấu trường âm nhạc nhí, bằng tài năng của mình “ngôi sao nhí” đã liên tiếp đánh bại các đối thủ mang chiến thắng chung cuộc về đội Duy Khánh.

Ra sân với ca khúc Trên đỉnh Phù Vân cùng Khánh Linh (đấu sĩ nhí đội Hữu Tín) cặp đôi khiến cả trường quay “nổi da gà” bởi phần trình diễn cực đỉnh. Tuy thể hiện tác phẩm nổi tiếng của nhạc sĩ Phó Đức Phương từng được rất nhiều ca sĩ nổi tiếng thể hiện như: Diva Mỹ Linh, Tùng Dương, Lệ Quyên, Hương Tràm…nhưng 2 đấu sĩ nhí vẫn giữ được sự bình tĩnh, tự tin.

Mở màn tiết mục song đấu khán giả như muốn “nín thở” từ những câu hát đầu tiên của Khánh Linh: “Mênh mang mênh mang Phù Vân Yên Tử .Vi vu vi vu Trúc Lâm thiền tự…”. Không dừng lại ở đó, đến khi Đức Vĩnh cất giọng ca các thủ lĩnh còn bất ngờ hơn nữa bởi khả năng xử lý bài hát “cực ngọt” và chuyên nghiệp của cậu bé. Tuy còn nhỏ tuổi nhưng bản lĩnh sân khấu cùng tài năng của 2 đấu sĩ nhí khiến cả trường quay đều “trầm trồ thán phục”.

Khi màn song đấu kết thúc, nếu Lâm Vỹ Dạ chia sẻ bị “nổi hết da gà” thì Đại Nghĩa lại tỏ ra ngưỡng mộ: “Trời ơi cái bài này khó khủng khiếp mà 2 đứa con còn nhỏ mà hát được vậy là quá hay luôn. Khánh Linh mở màn hát mấy câu thôi mà nhức óc nhức gan tiếp đó Đức Vĩnh lên những câu sau cũng không hề thua kém. Đây là màn trình diễn ngang tài ngang sức nên bây giờ ai thua chú cũng đều thấy tiếc”. Bên cạnh đó đây còn là 1 trong những tiết mục được giám khảo đánh giá hay nhất Đấu trường âm nhạc nhí mùa 1.

Tự hào với phần trình diễn của học trò, Hữu Tín quyết định lên hố đứng thay Khánh Linh với lý do: “Em thấy cháu nó đã hát quá hay, thể hiện quá xuất sắc nên cái phần lọt hố mình nên phụ cháu nó 1 tay. Vì trước đó cháu cũng mang về 2 chiến thắng liên tiếp cho đội Hữu Tín rồi”. Về phần Đức Vĩnh dù thủ lĩnh Duy Khánh mong muốn được lọt hố thay nhưng cậu bé vẫn từ chối. Kết quả với tỉ số 6 – 3 nghiêng về đội Duy Khánh, Hữu Tín đã rơi xuống hố.

Sau đó “ngôi sao nhí” lần lượt “đánh bại” Quốc Bảo, Nhật Duy trong 2 ca khúc Hành trình trên đất phù sa và Quê hương. Dù trình diễn các ca khúc với giai điệu khác nhau nhưng Đức Vĩnh vẫn thể hiện vô cùng ngọt ngào, tròn trịa. Khi bị đấu sĩ cuối cùng đội Lâm Vỹ Dạ – Khánh Băng thách đấu bằng ca khúc Đêm mưa nhớ mẹ cậu bé vẫn tự tin tiếp chiêu. Điều này khiến nữ thủ lĩnh “bất bình thốt lên”: “Ủa sao bài nào con cũng biết vậy con? Đi chơi phải bài biết bài không chứ bài nào con cũng biết rồi ai chơi lại con”, sau đó quay lại dặn dò Khánh Băng: “Con gái à nếu mà có thua thì con cũng đừng lo sợ bởi vì người ta nói rằng: Thất bại là mẹ của thành công, nhưng cô không mong muốn con gặp mẹ lúc này mặc dù mình hát bài Đêm mưa nhớ mẹ thì mình nhớ thôi chứ đừng gặp vội con nhé”.

Tuy được thủ lĩnh “dặn dò” kỹ lưỡng nhưng Khánh Băng vẫn “gặp mẹ” sớm hơn mong muốn vì phần trình diễn quá “xuất sắc” từ Đức Vĩnh. Nữ giám khảo Kiều Oanh tâm sự: “2 đứa con ai cũng bản lĩnh sân khấu đặc biệt cô khen cho bạn nam vì hát dòng nhạc gì cũng hay, khiến cô nổi cả da gà luôn. Cách con luyến láy rất đặc biệt, hơn nữa còn hát được cả tone nam lẫn tone nữ , cô rất ngưỡng mộ giọng hát của con. Tuy nhiên cô cho bạn nữ 1 phiếu vì đã chứng kiến con đánh bại các đối thủ khác nhưng vẫn tự tin biểu diễn cùng”.

Với tỉ số sát nút 5 – 4, Đức Vĩnh đã mang chiến thắng chung cuộc về đội Bọt biển bồng bềnh gồm 3 đấu sĩ: Yến Nhi, Bích Tiên, Đức Vĩnh của thủ lĩnh Duy Khánh. Vì Đức Vĩnh chiến thắng 4 lần liên tiếp nên Bích Tiên đã không có cơ hội song đấu khi trận chiến kết thúc. Tuy không có giọng ca “mê đắm lòng người” nhưng may mắn sở hữu “gà chiến” nên Duy Khánh xuất sắc vượt qua Lâm Vỹ Dạ – Hữu Tín để ẵm trọn giải thưởng trị giá 20 triệu đồng.

Minh Nguyễn


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: