“Tiếu Lâm Tứ Trụ”: Thầy trò Đức Hải giành giải nhất tuần với “Lão hà tiện”


(2SaiGon) – Với màn hóa thân thành tên địa chủ mê tiền hơn cả mạng sống trong tiểu phẩm Lão hà tiện được phóng tác từ câu chuyện cùng tên của nhà văn Moliere, Phúc Zelo khiến người xem cười nghiêng ngả. Kết quả, thầy trò Đức Hải – Phúc Zelo đã xuất sắc giành được giải thưởng nhất tuần trị giá 50 triệu đồng.

Mỹ Tâm dạo phố đêm, đẹp quyến rũ qua góc máy của bạn thân

Giang Hồng Ngọc – “chiến binh” âm thầm bứt phá ngoạn mục trong năm 2016

Dựa trên hình mẫu nhân vật H’Arpagon trong tác phẩm Lão hà tiện (Moliere), thầy trò đội tạp kỹ đem đến tiểu phẩm mang đậm chất dân gian Việt Nam. Lão hà tiện phiên bản Việt hóa có nội dung xoay quanh tên địa chủ keo kiệt, yêu tiền đến mức trở nên cực đoan, luôn sống trong sự lo sợ, nghi ngờ những người xung quanh kể cả gia nhânlẫn con trai trong nhà dòm ngó tài sản. Với sựích kỷ, hà khắc của mình, lão phú hộ phải trả giá đắt khi chết dần, chết mòn với nỗi cô đơn trong hũ vàng.

duc-hai-2saigon-512017-1

Nhận được cơn mưa lời khen, thầy trò Đức Hải giành giải nhất tuần

Với vai lão hà tiện, Phúc Zelo không chỉ phô diễn nét duyên hài hước của bản thân mà còn thể hiện sự thông minh khi đem khả năng hát cải lương, diễn xuất hình thể vào các mảng miếng để tạo nên sự mới mẻ, thú vị cho khán giả. Bên cạnh đó, sự duyên dáng của các phụ diễn như: Huỳnh Tiến Khoa, Trương Du Kỵ, Trường Khanh cũng góp phần tạo nên sự vui nhộn cho tiểu phẩm.

duc-hai-2saigon-512017-2

Kết thúc phần thi, Phúc Zelo nhận được cơn mưa lời khen từ bốn vị Thánh hài. Ngay sau khi NSND Hồng Vân bày tỏ: “Cô rất yêu con Phúc à! Anh Đức Hải đang có viên ngọc trong tay đấy”. Thánh hài Minh Nhí lập tức thể hiện sự tiếc nuối: “Em xin lỗi anh Hải, Phúc Zelo diễn trên kia nhưng toàn hình ảnh hoạt hình của Minh Nhí không thôi! Thầy ước nếu Phúc Zelo về đội thầy thì con càng tỏa sáng hơn”.

duc-hai-2saigon-512017-3

Chứng kiến phần thi xuất thần của học trò, NSƯT Đức Hải không khỏi tự hào: “Chương trình đã tạo cho các bạn cơ hội và hôm nay, tôi rất vui khi Phúc Zelo thể hiện sự tiến bộ rất rõ rệt. Đúng như cô Hồng Vân đã nói, phần trình diễn của em hôm nay đã đạt đến đẳng cấp cao như một diễn viên chuyên nghiệp”.

Phúc Zelo nhận được tổng điểm là 39,6, trong đó có ba điểm 10 tuyệt đối từ các Thánh hài Hồng Vân, Thanh Thủy và Minh Nhí. Với số điểm cao nhất trong đêm thi, thầy trò Đức Hải – Phúc Zelo là đội giành được giải thưởng nhất tuần (trị giá 50 triệu đồng) của Tiếu Lâm Tứ Trụ.

duc-hai-2saigon-512017-4

Với sự sáng tạo không ngừng nghỉ khi đem âm nhạc, phong cách cười hiện đại kiểu Chipmunk vào tác phẩm Té giếng (tác giả: Nguyễn Văn Phúc), Hải Yến (đội của Thánh hài hoạt hình Minh Nhí) đã thành công mang đến cho khán giả những tràng cười dồn dập và sảng khoái

duc-hai-2saigon-512017-5

NSND Hồng Vân bày tỏ sự ganh tỵ khi nhận xét: “Tiểu phẩm của các bạn rất thú vị, mang đậm phong cách hài Minh Nhí vì anh rất mạnh về dàn dựng hài dân gian. Tôi cảm nhận được đội của các bạn rất đoàn kết, dù đây là phần thi của Hải Yến nhưng mọi người vẫn lăn xả như chính mình đang dự thi khiến tôi có sự… ghen tức nhẹ với Minh Nhí”. Kết thúc phần thi, Hải Yến nhận được tổng là 39.2 điểm

duc-hai-2saigon-512017-6

Đêm thi còn có sự góp mặt của môn sinh Trang Tuyền của hài phái trào phúng và Thùy Dương đến từ hài phái tỉnh queo

duc-hai-2saigon-512017-7

Với tiểu phẩm Chiếc lá cuối cùng phóng tác lại từ tác phẩm cùng tên của nhà văn O-Henry, Thùy Dương gây bất ngờ lớn khi hóa thân vào vai bà lão luôn ví mạng sống mình như chiếc lá mỏng manh. Câu chuyện mang màu sắc ảm đạm bi thương nhưng được thầy trò đội tỉnh queo khéo léo khai thác các mảng miếng hài đã đem đến cho khán giả nhiều tiếng cười.Thùy Dương nhận được tổng là 38 điểm

duc-hai-2saigon-512017-8

duc-hai-2saigon-512017-9

Tập 11 của Tiếu Lâm Tứ Trụ, chủ đề Vai mẫu được phát sóng vào lúc 21 giờ ngày thứ tư 11/1 trên kênh THVL1.

Minh Nguyễn

Ảnh: Hoàng Trọng


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: