Tin tưởng “chị đại” Lukkade và Hương Giang, nữ chính “Người ấy là ai” chọn đúng chàng CEO độc thân


2saigon – Hài hước, đầy bất ngờ, kịch tính và đặc biệt là một cái kết đầy hạnh phúc – Đó chính là những điều hội tụ trong Tập 1 – Người Ấy Là Ai? – Mùa 2.

Giám khảo Tình Bolero cảm thấy “phiền lòng” vì Tiết Duy Hòa hát quá hay!

Con gái Ngọc Diễm ngày càng lớn, bộc lộ nhan sắc xinh đẹp giống mẹ

Ngay tập mở màn, Người Ấy Là Ai? – Mùa 2 (vừa được phát sóng lúc 21h thứ Sáu 12/04 trên kênh truyền hình HTV2-Vie Channel và Vie GIẢITRÍ) đã khiến cả khán giả lẫn dàn cố vấn được phen đau đầu với 5 cực phẩm quá ấn tượng.

Giữa một nam người mẫu khó đoán như Mario, chàng Việt kiều Đức gợi Hương Giang nhớ đến nỗi đau mùa 1 – John, thạc sĩ kiến trúc sư Thế Trung với gia thế “không phải dạng vừa” hay Pine – người đang là giám đốc điều hành, các cố vấn đều tỏ ra khá bối rối và chỉ đồng quan điểm duy nhất với chàng trai còn lại: Anh Khương. Kết quả, Mi Lan đã chọn loại Anh Khương ở vòng 1 sau khi 4 cố vấn cùng đưa bảng Giới tính thứ 3. Không ngoài dự đoán, chàng chủ shop thú cưng chính thức lộ diện với tấm bảng tím cùng câu chuyện tình 7 năm gây nhiều tiếc nuối.

Sau vòng đầu tiên, như thường lệ màn thử thách ở vòng 2 mang đến không ít bất ngờ. Tuy nhiên, lần này không phải 4 chàng trai, cố vấn Tóc Tiên mới là người vất vả nhất khi hết bị Trấn Thành “troll” giống con trai, nữ ca sĩ lại bị ứng viên John đối xử “không khoan nhượng” khi cùng tham gia trò chơi. Có lẽ chính bởi thái độ không chút “thương hoa tiếc ngọc” với Tóc Tiên mà sau vòng này John chính là người tiếp theo bị nữ chính chọn loại. Kết quả, sau màn lộ diện gay cấn, chàng Việt kiều Đức đã xuất hiện với tấm bảng Giới tính thứ 3. Rất thẳng thắn, John tự nhận mình là người song tính đồng thời chia sẻ với anh tình yêu không có giới hạn hay nguyên tắc, quan trọng nhất là chỉ cần mình có cảm xúc và trân trọng những cảm xúc đó.

Loại đúng 2 chàng trai Giới tính thứ 3 khiến tình thế tập 1 thêm căng thẳng khi 3 chàng trai còn lại không còn bị nghi ngờ màu tím và để chọn đúng chàng Độc thân cho Mi Lan sẽ là 1 thử thách lớn. Nếu Mario khiến Lukkade tỏ ý nghi ngờ anh có thể đang muốn “cướp vương miện” của mình, thì Pine và Thế Trung xứng đáng là “đỉnh cao của sự tranh cãi”. Trong khi gia thế, tính cách của Thế Trung khiến mọi người nghi ngờ liệu anh có còn độc thân hay không, thì với 1 giám đốc như Pine, việc anh đến đây vì lý do gì cũng khiến dàn cố vấn đau đầu không kém.

Trong khi Hương Giang hài hước bảo: “Nếu anh là Giới tính thứ 3 – đây hẳn là 1 chiến dịch lớn”, thì Lukkade với những phân tích cực đanh thép cho rằng 1 CEO đến đây chỉ có thể là do họ còn độc thân. Cuối cùng, Tóc Tiên và Mai Tiến Dũng quyết định đứng về phía Thế Trung, còn Hương Giang và Lukkade lại chung nhận định Pine sẽ là người hợp với Mi Lan nhất.

Lập luận của “chị đại” xứ Thái có vẻ đã giúp Mi Lan củng cố quyết định khi sau 1 hồi lưỡng lự, cô đã trao bó hoa của mình cho Pine. 3 tiết mục công khai thân phận ở vòng cuối một lần nữa mang đến cho tập 1 loạt khoảnh khắc vỡ òa. Đầu tiên, phải kể đến Thế Trung và màn lộ diện gây đau tim khiến bộ ba: Lukkade, Tóc Tiên và Mai Tiến Dũng nhảy lên ăn mừng khi thấy anh chính thức xuất hiện cùng người vợ của mình. Tiếp đến, Mario nhân lên sự ngỡ ngàng khi công bố mình chính là chàng trai màu tím thứ 3 của tập.

Đến lúc này thì Lukkade cũng không giữ được bình tĩnh: “Tôi đã nói anh ấy muốn cướp vương miện của tôi mà!”. Chàng người mẫu sở hữu nụ cười ấm áp này cũng khiến Hương Giang không khỏi kinh ngạc khi tiết lộ mình vừa trải qua chuyện tình không khác gì MV nổi tiếng vừa ra mắt của cô.

Với 3 chàng trai Giới tính thứ 3 và 1 Đã có chủ, màn lộ diện cuối quả nhiên đã khiến tất cả vỗ tay tán thưởng khi Pine chính thức mang đến cho Mi Lan tấm bảng Độc thân quan trọng, đồng thời khép lại tập mở màn trong khung cảnh đầy hạnh phúc.

Trong tuần tiếp theo, tập 2 Người Ấy Là Ai? – Mùa 2 với sự góp mặt của 4 cố vấn: Hương Giang, Anh Đức và vợ chồng Lâm Vỹ Dạ, Hứa Minh Đạt, sẽ được phát sóng lúc 21h thứ Sáu 19/04 trên kênh truyền hình HTV2-Vie Channel và Vie GIẢITRÍ.

Minh Nguyễn


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: