Top 12 Gương Mặt Điện Ảnh 2018 ra mắt ấn tượng với các tài lẻ


2saigon – 12 thí sinh xuất sắc của chương trình Gương mặt Điện ảnh 2018 đã có đêm ra mắt cực kỳ ấn tượng vào tối 16/6 trong tập đầu tiên có chủ đề Tài Năng.

Lý Nhã Kỳ chọn phong cách nữ thần đến mừng nhà thiết kế Chung Thanh Phong

Hoa hậu quý bà Thu Hoài sang trọng, nền nã với áo dài Công Trí

Các thí sinh đã dùng kỹ năng diễn xuất để thể hiện những năng khiếu khác của mình, từ ca hát, nhảy múa, ảo thuật, đánh võ cho đến ngâm thơ…Trong đó, nhiều thí sinh đã gây bất ngờ với những tài lẻ của mình.

12. Bang Khue (11)

Trong 6 thí sinh nữ, Băng Khuê là thí sinh gây ấn tượng nhiều nhất trong tập mở đầu. Trong phần giới thiệu, Băng Khuê khiêm tốn cho biết mình có năng khiếu hát, dù không hay lắm. Tuy nhiên, đến phần trình diễn tài năng, Băng Khuê đã gây bất ngờ với giọng hát xuất sắc như ca sĩ chuyên nghiệp trong ca khúc Bài không tên cuối cùng (sáng tác: Vũ Thành An). Tiết mục của Băng Khuê được đạo diễn Vũ Trần dàn dựng với phong cách cổ điển, lãng mạn với phần minh họa của các vũ công trong vũ đoàn Việt Hải. Trong tiết mục, Băng Khuê xuất hiện với hình ảnh một nữ ca sĩ của các thập niên trước, nền nã trong chiếc áo dài cổ thuyền. Điều đặc biệt nữa ở cô gái Phú Yên này đó là cô từng đạt giải Á Hậu trong cuộc thi Hoa Hậu Doanh Nhân Thế giới người Việt 2018. Cô cũng từng góp mặt trong các bộ phim: Ngủ với hồn ma, Tiên nữ không kiêng cử, Chàng rể ngoại quốc, Lớp học 102…. Với nhan sắc, tài năng và cả kinh nghiệm diễn xuất, Băng Khuê được kỳ vọng sẽ tiếp tục mang đến nhiều bất ngờ cho khán giả ở các vòng tiếp theo.

6. Tong Yen Nhi (5)

Nếu như Băng Khuê xuất hiện với phong cách dịu dàng của nàng hậu thì các nữ thí sinh còn lại cho thấy sự mạnh mẽ và cá tính qua phần giới thiệu về mình. Thí sinh Tống Yến Nhi xuất hiện với hình ảnh cô gái xinh đẹp, hiện đại và có chút hoang dại. Tuy nhiên, trái với hình ảnh cá tính đó, trong phần thể hiện năng khiếu, Tống Yến Nhi chọn ca khúc quê hương Ru lại câu hò (sáng tác: Vũ Quốc Việt) và xuất hiện với bộ đồ bà ba xanh nền nã, dịu dàng. Với giọng hát ngọt ngào, cộng với phần dàn dựng của đạo diễn Vũ Trần và phần múa minh họa của vũ đoàn Việt Hải, màn ra mắt của Tống Yến Nhi khá trọn vẹn. Tống Yến Nhi sinh năm 1996 ở TP.HCM và hiện đang là diễn viên tự do. Cô đã từng góp mặt trong các bộ phim Lung linh town, Học đường nổi loạn,…và từng đạt giải 3 Học viện danh hài.

10. Song Ngu (14)

Thí sinh Song Ngư đến từ Cần Thơ gây ấn tượng ngay từ phần giới thiệu về mình khi cho rằng cô đến với Gương Mặt Điện Ảnh 2018 là để chiến đấu và chiến thắng. Cô mang đến phần trình diễn múa Freestyle Dance kết hợp với múa đương đại. Song Ngư cho rằng, ngôn ngữ múa có thể giúp cô thể hiện được nhiều hơn cá tính và sự giằng xé của nhân vật. Cô đã mất 1 tuần để tập luyện và bầm dập cả người cho tiết mục này vì bài múa đòi hỏi cô phải bò trườn rất nhiều trên sân khấu. Song Ngư cũng là thí sinh có nhiều kinh nghiệm về diễn xuất. Sinh năm 1993, Song Ngư đã từng tham gia các bộ phim: Tháng năm rực rỡ, Tiến đàn kìm, Sau ánh hoàng hôn, Ngày ta yêu nhau, Tình ca phố, Mất xác, SOS Sói trắng,… Tiết mục của Song Ngư do đạo diễn Hoàng Khôi và Lê Nghĩa dàn dựng.

9. Linh Le (12)

Là thí sinh duy nhất đến từ miền Bắc (Hà Nội), Lê Thùy Linh mang vẻ đẹp sắc sảo, đài các của cô gái Hà thành. Thùy Linh đã từng tham gia đóng nhiều TVC quảng cáo và cô khá tự tin mình sẽ là Quán quân của Gương Mặt Điện Ảnh năm nay. Cô thể hiện khả năng ca hát qua ca khúc Tội lỗi (sáng tác: Nguyễn Hồng Thuận). Mặc dù giọng nói bị khàn do bị viêm họng đã 3 ngày chưa khỏi nhưng với một người đã từng học nhạc như Thùy Linh, phần trình diễn của cô cũng khá trơn tru và đầy cảm xúc. Tiết mục của Thùy Linh cũng do đạo diễn Hoàng Khôi và Lê Nghĩa dàn dựng.

11. Le Phuc Nhi (14)
Thí sinh Lê Phúc Nhi mang đến tiết mục Múa dân gian trên nền nhạc dân ca Bắc Bộ. Phúc Nhi sinh năm 1992 ở Bến Tre, từng tham gia cuộc thi Hoa Hậu Hoàn Vũ 2017 và tham gia các phim: Lời nguyền Domino, Những khúc sông dậy sóng, Mẹ hổ dạy con dâu, Mở khóa con tim… Bài múa của Phúc Nhi tuy không quá xuất sắc nhưng hiệu ứng hình ảnh với phần dàn dựng của đạo diễn Ngọc Duyên mang lại cho cô tiết mục khá đẹp mắt.

3. Quynh Ho (15)

Thí sinh Thúy Quỳnh (Quỳnh Hồ) trình diễn múa lụa trên nền ca khúc Sống xa anh chẳng dễ dàng. Thúy Quỳnh đến từ Long An, xuất thân là diễn viên kịch, từng đạt giải Ba trong chương trình Cười Xuyên Việt – Tiếu lâm hội 2016 (nhóm CMV) và từng tham gia phim Doanh nhân. Với Thúy Quỳnh, việc tham gia Gương Mặt Điện Ảnh 2018 là một thử thách, bởi diễn xuất sân khấu và điện ảnh khác nhau, đòi hỏi cô phải thay đổi một số phong cách diễn đã quen thuộc với mình. Bù lại, Thúy Quỳnh là một diễn viên khá thông minh và nhạy bén trong diễn xuất cũng như có nhiều cảm xúc. Điều đó sẽ giúp cho Thúy Quỳnh thể hiện tốt hơn những vai diễn có chiều sâu tâm lý.

Nếu như 6 thí sinh nữ tập trung vào phần thể hiện cá tính thì 6 thí sinh nam lại quan tâm nhiều hơn đến việc thể hiện những tài lẻ, sự đa năng của mình. Và mỗi chàng trai đều cho thấy họ đều có những thế mạnh riêng, đều là đối thủ đáng gờm, dù đã có kinh nghiệm diễn xuất trước đó hay chưa.

1. Le Nguyen Bao (13)

Thí sinh Lê Nguyên Bảo là một gương mặt khá quen với khán giả truyền hình. Anh đã từng tham gia nhiều bộ phim như: Lấy chồng cho mẹ, Khi em đã lớn, Mùi đời, Sóng ngầm… Ngoài công việc diễn viên, Nguyên Bảo còn là MC và gần đây, anh còn vào đến top 12 của cuộc thi Én Vàng 2017. Không chỉ vậy, chàng trai sinh năm 1993 đến từ Bến Tre này còn là một anh chàng có tài làm bánh với nhiều món ăn ngon. Phát huy lợi thế của một MC, trong đêm ra mắt, Nguyên Bảo có phần giới thiệu khá hay khi cho rằng trong cuộc thi, chiến thắng chỉ gọi tên một người nhưng phần thưởng sẽ dành cho tất cả những ai biết cố gắng và cháy hết mình với nhân vật.

Và anh đến với Gương Mặt Điện Ảnh 2018 với khát khao chinh phục chiến thắng. Anh cũng khá táo bạo khi chọn bộ môn ảo thuật để trình làng với khán giả trong đêm mở màn.Trong vai một anh chàng có người yêu đang sống ở nước ngoài, Nguyên Bảo thường xuyên gọi điện trò chuyện cùng người yêu. Để bạn gái bất ngờ, anh đã tập ảo thuật và trình diễn cho bạn gái xem qua màn hình điện thoại. Tiết mục ảo thuật của Nguyên Bảo gồm nhiều “chiêu” ảo thuật kinh điển như biến ra 2 chú cá vàng từ tấm bảng, rót nước từ chiếc bình không đáy, biến ra những chiếc bánh bao và hoa hồng. Để có tiết mục này, Nguyên Bảo đã phải tập luyện khá nhiều vì tiết mục đòi hỏi phải nhanh tay và khéo léo. Theo đánh giá của đạo diễn Vũ Trần, Lê Nguyên Bảo là một trong những ẩn số thú vị của Gương Mặt Điện Ảnh 2018.

4. Minh Thanh (13)

Với gương mặt điển trai, đậm chất điện ảnh, thí sinh Lê Minh Thành chọn cho mình hình ảnh nam tính, mạnh mẽ với màn thể hiện khả năng võ thuật. Trước đây, Lê Minh Thành cũng từng học võ nên việc tập luyện lại không quá khó khăn. Điều đặc biệt là Lê Minh Thành đã từng vào đến vòng Bán kết của Gương Mặt Điện Ảnh 2017 nhưng vì lý do riêng, anh đã không thi tiếp. Trở lại với Gương Mặt Điện Ảnh 2018, Lê Minh Thành mang theo khát khao được thể hiện nhiều hơn những tài năng của mình. Anh sinh năm 1991 ở Bến Tre và đã từng tham gia 2 bộ phim điện ảnh: LôTô, 11 niềm hy vọng. Tiết mục của Lê Minh Thành do đạo diễn Hoàng Khôi và Lê Nghĩa dàn dựng.

8. Ngu Binh (6)

Thí sinh Ngự Bình là người nhỏ tuổi nhất (1997) và cũng là người duy nhất chưa có kinh nghiệm diễn xuất bởi anh xuất thân là người mẫu. Ngoài sàn diễn catwalk, Ngự Bình cũng chưa phát hiện được thêm các năng khiếu khác của anh và anh hy vọng, cuộc thi Gương Mặt Điện Ảnh 2018 sẽ giúp anh phát hiện được điều này. Ngự Bình mang đến tiết mục Vũ điệu mưa với những bước nhảy tuy còn vụng về nhưng đáng yêu. Tiết mục của Ngự Bình do đạo diễn Vũ Trần dàn dựng. Theo đạo diễn Vũ Trần thì thế mạnh của Ngự Bình đó chính là vóc dáng, gương mặt sáng sân khấu và tinh thần ham học hỏi.

2. Bao Anh (1)

Sở hữu chiều cao ấn tượng 1m81, chàng trai Cần Thơ Lê Thanh Bảo Anh mong muốn khẳng định bản thân ở cuộc thi Gương Mặt Điện Ảnh 2018. Anh đã từng tham gia các phim: Lời nguyền, Một đời giông tố, Không có gì và không một ai,…. Bảo Anh mang đến tiết mục vừa nhảy vừa thể hiện ca khúc Tình cho không biếu không. Điều thú vị ở Bảo Anh đó là giọng hát của anh tuy không quá xuất sắc, những bước nhảy cũng không chuyên nghiệp nhưng anh lại khá thông minh trong việc đưa yếu tố hài hước vào tiết mục, di chuyển sân khấu hợp lý, thu hút được người xem. Tiết mục của anh do đạo diễn Ngọc Duyên dàn dựng.

7. Huynh Quy (7)

Thí sinh Huỳnh Quý từng được khán giả biết đến qua nhiều vai diễn hài hước trong các bộ phim Gia đình là số 1, Osin nổi loạn, Hoán đổi, Tội ác không dung thứ…Anh cũng từng vào Top 3 Học viện danh hài. Anh đến với Gương Mặt Điện Ảnh 2018 để khẳng định mình có thể hóa thân nhiều vai diễn cá tính khác nhau. Anh thể hiện khả năng ca hát và vũ đạo qua ca khúc Vài lần đón đưa (sáng tác: Soobin Hoàng Sơn và Touliver). Thế mạnh của Huỳnh Quý là ngoài gương mặt điển trai, phong cách tự tin và ánh mắt đầy chiều sâu, có thể phù hợp nhiều vai diễn thư sinh cũng như cá tính mạnh.

6. Huu Tai (5)

Thí sinh Phạm Huỳnh Hữu Tài kết lại đêm ra mắt của top 12 bằng tiết mục vô cùng ấn tượng là Múa quạt và ngâm thơ với trích đoạn trong bài thơ Tỏ lòng của Phạm Ngũ Lão. Đây là một bài thơ nổi tiếng, được sáng tác trong bối cảnh đặc biệt có một không hai của lịch sử nước nhà. Đó là vào Triều đại nhà Trần (1226 – 14001) – một triều đại lẫy lừng với bao nhiêu chiến công vinh quang, mấy lần quét sạch quân xâm lược Mông – Nguyên hung tàn ra khỏi bờ cõi, giữ vững sơn hà xã tắc. Bài thơ nêu cao truyền thống bất khuất của dân tộc Việt, bày tỏ khát vọng mãnh liệt của tuổi trẻ, khắc họa vẻ đẹp lẫm liệt, tràn đầy sức sống của những trang nam nhi, những chiến binh quả cảm đang xả thân vì nước, qua đó thể hiện hào khí  Đông A ngút trời của quân đội nhà Trần thời ấy. Trong tiết mục, Hữu Tài chọn áo dài the khăn đóng, vừa múa vừa ngâm thơ. Anh sinh năm 1994, đến từ Tiền Giang và đã từng tham gia các phim: Học Đường Nổi Loạn, Nhà nàng ở cạnh nhà tôi,…

Đêm ra mắt của top 12 là đêm thi không tính điểm nên không có sự xuất hiện của Giám khảo. Đêm thi tiếp theo có chủ đề Cá Tính sẽ có sự xuất hiện của các Giám khảo NSND – Đạo diễn Đào Bá Sơn, Đạo diễn – Nhà sản xuất Việt Trinh, Diễn viên Minh Hằng. 4 thí sinh dự thi đầu tiên trong đêm thi này là: Song Ngư, Lê Minh Thành, Thùy Linh và Hữu Tài.

Minh Nguyễn


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: