“Trời sinh một cặp”: Lâm Vinh Hải được khen khi hát hit của Sơn Tùng M-TP


2saigon – Sau khi chia tay Thiên Nga và Ivan Trần, 10 thí sinh tiếp tục còn lại đến với màn tranh tài gây cấn tại đêm nhạc với chủ đề “Bài hát yêu thích”.

“Gia đình nghệ thuật”: Cuộc chiến giành đất của gia đình nghệ sĩ Bảo Trí và sự thật xúc động

MC Lại Văn Sâm tái ngộ khán giả với hình ảnh hoàn toàn mới trong “Quý ông đại chiến”

Ở vòng này, 5 thí sinh bước vào thi đấu đầu tiên gồm có: Lâm Vinh Hải, Tố Tố, Lê Minh Ngọc, Vũ Trần và Chế Nguyễn Quỳnh Châu. Giọng ca “Ly cà phê ban mê”, nữ ca sĩ Siu Black bất ngờ xuất hiện trên “ghế nóng” của Trời sinh một cặp trong vai trò giám khảo khách mời. Đây là một trong những lần hiếm hoi nữ ca sĩ Tây Nguyên nhận lời làm giám khảo tại một chương trình truyền hình. Bên cạnh Huy Tuấn và Siu Black, một cái tên khá uy tín và thường đảm nhận vị trí giám khảo các cuộc thi âm nhạc đó là nhạc sĩ Lưu Thiên Hương.

IMG_6099

Có thể nói, tập 7 của Trời sinh một cặp đã đem đến cho khán giả không chỉ những màn biểu diễn hấp dẫn, mà còn đong đầy cảm xúc với những phút thăng hoa của nghệ sĩ trên sân khấu. Có nhiều người đã vượt qua giới hạn bản thân, đối đầu với những thử thách khó, thậm chí còn đổ cả hôi lẫn nước mắt để đem đến những phần thể hiện ấn tượng nhất.

IMG_5212

Dũng cảm lựa chọn bài hit của Sơn Tùng MTP, vũ công Lâm Vinh Hải cùng HLV Văn Mai Hương đã tạo nên một phiên bản song ca đặc biệt cho “Chúng ta không thuộc về nhau”. Ca khúc này đã có hàng loạt những bản cover trước đó, nhưng trên sân khấu của Trời sinh một cặp, có lẽ đây là lần đầu khán giả được xem một màn song ca vừa lạ và thú vị. Lạ từ cách phối nhạc cho đến phần dàn dựng những vũ đạo đẹp mắt. Thú vị bởi ngay đến HLV Văn Mai Hương còn thấy hồi hộp trước khi bước ra sân khấu. Đáng nói, với giọng ca “Nếu như anh đến”, đây là lần gặp gỡ đặc biệt với người giám khảo đã từng chấm điểm cho cô cách đây 8 năm về trước giúp cô đạt được ngôi vị á quân Việt Nam Idol 2010. Giám khảo Siu Black cũng bày tỏ sự hài lòng với một Văn Mai Hương trưởng thành sau 8 năm gặp lại.

IMG_5171

Nhạc sĩ Lưu Thiên Hương bất ngờ khi lần đầu xem biên đạo Lâm Vinh Hải trổ tài ca hát: “Em hát rất hay và rất dễ thương. Đối với chị em nên vừa hát vừa nhảy”.

Cụ thể trong tiết mục thực hiện cùng học trò với bài hát “Mỗi người một nơi”, cả nam ca sĩ và Chế Nguyễn Quỳnh Châu quyết tâm mang đến một hình ảnh đẹp mắt và ấn tượng bằng màn bay lượn trên không như những diễn viên xiếc chuyên nghiệp. Phần hát đôi của cả hai đã làm sống dậy cả một thời “Thế giới Vpop” cách đây hơn 10 về trước. Tiết mục là khung cảnh của những cô cậu thời còn cắp sách đến trường. Cả hai thể hiện tình yêu trong sáng trong màu áo trắng tinh khôi, kết thúc bài hát là màn bay lượn rượt đuổi nhau trên không thực sự khiến khán giả không thể rời mắt.

IMG_5869

Đây là lần đầu tiên cả Bùi Anh Tuấn và “chân dài” Quỳnh Châu cùng thực hiện một thử thách vô cùng mạo hiểm. Trước đó cả hai đã vài lần gặp sự cố, thậm chí tay của người mẫu next top Quỳnh Châu còn bị bong da và xay xát nặng. Vượt qua tất cả những khó khăn, cả hai quyết tâm thực hiện trọn vẹn ý tưởng táo bạo để đem đến cho khán giả một màn trình diễn mãn nhãn.

Nhận xét về tiết mục kỳ công này, giám khảo Siu Black bày tỏ sự lo lắng: “Em chỉ cần hát thôi, em đừng quá mạo hiểm như vậy. Tôi hồi hộp mà tim muốn nhảy ra ngoài luôn”.

Nhận ra sự công hiến hết mình của cặp đôi, nhạc sĩ Lưu Thiên Hương cố tình pha trò với nam HLV: “Em là thí sinh cực kỳ dại gái. Từ diễn kịch với Tố Tố cho đến đu dây cùng Quỳnh Châu em đều chấp nhận và thực hiện một cách vô điều kiện. Nhưng cái dại này là dại tốt”.

Trong suốt phần nhận xét của ban giám khảo, Chế Nguyễn Quỳnh Châu cũng là người rất đau khi phải thực hiện màn bay lượn này rất nhiều lần trước đó. Nhưng có lẽ đây là một trong những cô gái vô cùng mạnh mẽ khi nén được nỗi đau đó vào trong và miệng luôn nở một nụ cười mãn nguyện. Mãn nguyện vì cô đã thực hiện được một việc mà bản thân muốn làm. Thậm chí cô còn nắm thật chặt tay HLV làm điểm tựa cho anh trong suốt thời gian còn lại trên sân khấu.

IMG_5358

Nhận được điểm số cao nhất đêm thi, không còn bàn cãi sự hòa quyện tuyệt vời của hai giọng ca Tố Tố và Bùi Anh Tuấn. Lần này cặp đôi “trời sinh” Tuấn – Tố lựa chọn ca khúc Need you now với chất nhạc đồng quê nhẹ nhàng lãng mạng. Cho đến Văn Mai Hương còn phải công nhận: “Tố Tố luôn có phong độ rất tốt. Đây là “chiến binh” mạnh nhất đội Bùi Anh Tuấn”.

Tiết mục thuyết phục hoàn toàn giám khảo Lưu Thiên Hương, trước khi cho cặp đôi điểm số tuyệt đối cô nhận xét: “Ca khúc giai điệu rất đơn giản, nhưng các bạn đã làm nó trở thành một vở kịch trên sân khấu. Đây là một điểm cộng cho tiết mục của các bạn.”

IMG_6149

Lần trước là Phương Thanh, còn bây giờ là Huy Tuấn nghi ngờ Bùi Anh Tuấn và Tố Tố có tình cảm đặc biệt với nhau. Anh chia sẻ: “Tôi nghi ngờ đằng sau sân khấu hai bạn là gì của nhau, vì trên sân khấu các bạn rất tình tứ. Các bạn dường như dành cho nhau và cùng nhau mang đến một cảm xúc thực sự khác biệt”.

Minh Nguyễn


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: