Trương Ngọc Ánh, Quang Vinh viết status thiếu chữ để nâng cao ý thức sống khỏe trong cộng đồng


(2SaiGon) – Trong suốt một tuần qua, hàng loạt nghệ sĩ Việt Nam hưởng ứng chiến dịch nâng cao ý thức sống khỏe và hiến máu cứu người “Making Life Better – Blood is Life” bằng việc viết các trạng thái (status) thiếu các ký tự đại diện nhóm máu (A, B, O).

Dàn sao trẻ tham gia Viral Fest Asia 2017

Đoàn Thanh Tài phá đám cưới của “bạn gái”

Đêm qua 11/2, “Hoàng tử sơn ca” Quang Vinh làm nhiều người bất ngờ khi đăng dòng trạng thái lạ khi mất hầu hết các nguyên âm trong một đoạn văn khá dài. Nhiều fan của anh cho rằng máy tính bị lỗi font nên mất chữ. Cùng đó là các băn khoăn về ý nghĩa thật sự đằng sau dòng trạng thái này.

Blood-Quang-Vinh

“Các nhóm máu hiện nay trong y tế hiện nay đang thiếu trầm trọng dẫu vậy lượng người hiến máu lại còn thiếu. Bởi mọi người còn nghĩ hiến máu có hại nhưng thực tế hiến máu có rất nhiều lợi ích như thải lượng sắt thừa, được xét nghiệm máu và quan trọng nhất bạn sẽ hạnh phúc khi biết với số máu đó bạn có thể cứu sống được một người đang gặp nguy cấp”. Đây là nguyên văn trạng thái “lạ” của ca sĩ Quang Vinh.

Blood-Dieu-Ngoc

Cùng với Quang Vinh, Sơn Ngọc Minh, Don Nguyễn, Hoa khôi Trương Diệu Ngọc, … cũng đăng tải dòng trạng thái mất chữ, kêu gọi mọi người về ý nghĩa của hành động hiến máu nhân đạo. Trương Ngọc Ánh thì chia sẻ thông điệp và hô hào tình thương máu mủ, đồng bào để tham gia hoạt động cộng đồng đầy tính nhân văn.

Blood-Don-Nguyen

Trung tâm California Fitness & Yoga cũng tham gia tắt chữ trên bảng điện quảng cáo ở một trung tâm trong hệ thống tại TP HCM, Hà Nội và Nha Trang (Khánh Hòa).

“Mất chữ” (Missing Type) là một chiến dịch quốc tế, khởi nguồn từ Anh, nhằm nhấn mạnh việc thiếu máu trầm trọng trong các kho trữ y tế trên toàn cầu. Sau đó lan ra các 21 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó có Mỹ, Australia, Singapore, Canada…

Blood-Ngoc-Duyen

Một số tập đoàn quy mô đa quốc gia cũng tham gia chiến dịch đầy ý nghĩa này như Google, Microsoft… Song song đó, nhiều danh thắng quốc tế cũng hưởng ứng như Nhà hát Opera Sydney (Australia), bảng hiệu của thành phố Toronto ở Canada…

Hoạt động mất chữ trở thành một phần của dự án cộng đồng “Making Life Better – Blood is Life” do Tập đoàn CMG.ASIA phát động. Dự án cộng đồng này sẽ được tổ chức thường niên với mục đích nâng cao nhận thức về tình trạng thiếu máu đang thật sự cấp bách và cần sự chung tay của toàn xã hội. Bên cạnh hoạt động đăng status mất chữ trên các mạng xã hội, nhiều ngôi sao Việt cũng đăng tải những lời kêu gọi việc hiến máu để cuộc sống tốt đẹp hơn.

Blood-Phuong-Trinh

Hơn nữa, “Making Life Better – Blood is Life” còn mong muốn mỗi người dân Việt Nam luyện tập thể thao nhiều hơn để giúp cơ thể khỏe hơn, máu khỏe hơn. Từ nguồn máu khỏe, mỗi người trong chúng ta đã có thể giúp ích cho cộng đồng bằng việc hiến máu nhân đạo cứu người.

_MG_6696-retouch

Vào ngày 22/5, dự án cộng đồng “Making Life Better – Blood is Life” sẽ khép lại bằng hoạt động hiến máu nhân đạo tại Trung tâm California Fitness & Yoga ở TP HCM và Hà Nội.

Blood-Son-Ngoc-Minh

Blood-Truong-Ngoc-Anh

Minh Nguyễn


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: