Yến Xuân, Ngân Quỳnh vươn lên dẫn đầu chủ đề “Cơn mê tình ái”


(2SaiGon) – Yến Xuân và Ngân Quỳnh là 2 giọng ca nhận được số điểm tuyệt đối trong tập 11 của chương trình Tình Bolero Hoan Ca, chủ đề “Cơn Mê Tình Ái” vừa phát sóng tối 1/5.

“Ca sĩ bí ẩn”: Cát Tường cho biết “quá thất vọng” về Việt Hương

Ngọc Diễm bị tắt tiếng vẫn hoàn thành tốt vai trò MC đêm khai mạc Lễ hội Pháo Hoa Quốc tế Đà Nẵng 2017

Ca khúc mà nữ ca sĩ Yến Xuân chọn là Ngàn thu áo tím – một sáng tác nổi bật của nhạc sĩ Hoàng Trọng (phổ thơ Vĩnh Phúc) – một trong những nhạc sĩ tài hoa hàng đầu của Tân Nhạc Việt Nam.

tblrhc-2saigon-2052017a4

Ca khúc đã gợi cho Yến Xuân nhiều kỷ niệm buồn Má Yến Xuân rất yêu màu tím nên mọi vật xung quanh má đều có sắc tím. Ngày xưa Yến Xuân học làm bánh cũng hay làm bánh có hoa tím, đến áo váy mặc đi hát Yến Xuân cũng hay chọn màu tím vì nhớ đến má. Bài hát này được phát sóng đúng vào dịp sinh nhật Yến Xuân và 2 ngày nữa là đến giỗ má và ba nên Yến Xuân rất xúc động.

tblrhc-2saigon-2052017a6

 

Khi còn sống, má Xuân cũng thích bài hát này lắm. 2 câu cuối trong bài hát không có trong nguyên bản gốc mà là Yến Xuân thêm vô “Ngày xưa xa xôi em rất yêu màu tím. Ngày xưa xa xôi em rất yêu Người” là Yến Xuân muốn gởi đến Má tình yêu và nỗi mong nhớ.

tblrhc-2saigon-2052017a7

Tiết tấu nhạc là valse chậm không giống nguyên bản là valse nhanh. Vì ý Yến Xuân muốn bày tỏ tình yêu dài, chậm nhưng là tình yêu vững bền. Với giọng hát đầy cảm xúc và kỹ thuật, Yến Xuân đã chinh phục các giám khảo.
Giám khảo Đức Huy cho rằng: “Tuần này Yến Xuân hát đẹp và mượt mà hơn. Trong bối cảnh tím như thế, tiết mục để lại một cảm giác rất thơ mộng và lãng mạn. Tôi lúc nào cũng yêu màu tím, từ hồi xưa giờ rồi. Giám khảo Giao Linh: “Hôm nay Yến Xuân hát hay, dàn dựng đẹp, hòa âm cũng hay”. Giám khảo Tuyết Loan: “Câu kết rất là hay, nghe rất tuyệt vời”.

tblrhc-2saigon-2052017a12

Chia sẻ cảm xúc về ca khúc Ngàn thu áo tím của Yến Xuân, ca sĩ Nguyễn Phú Quý (Giải 3 Solo cùng Bolero 2014) cho rằng nữ ca sĩ thể hiện rất dứt khoát, trong sự dứt khoát có sự da diết. Nam ca sĩ cũng cho rằng để hát bolero thành công thì người ca sĩ phải trải qua những cảm xúc của tình yêu. Bản thân anh cũng đã từng yêu và đau khổ vì yêu nhưng cách yêu của anh rất nhẹ nhàng. Với ca khúc Ngàn thu áo tím, Yến Xuân nhận được điểm tuyệt đối từ 3 giám khảo.

tblrhc-2saigon-2052017a8

Nghệ sĩ Ngân Quỳnh cũng nhận được điểm tuyệt đối cho ca khúc Biết nói gì đây (Huỳnh Anh – Huỳnh Thanh). Giám khảo Tuyết Loan cho rằng Ngân Quỳnh thể hiện ca khúc xuất sắc, như một lời nhắn gửi đến ai đó và có một chút nhõng nhẽo.

Giám khảo Đức Huy cho rằng Ngân Quỳnh hát thoải mái, tự tin, những nốt thấp hát rất rõ và tròn, tiếng hát đã đi vào trái tim của người nghe. Giám khảo Giao Linh gợi ý nữ ca sĩ nên chọn những ca khúc mà ca sĩ Thanh Thúy thể hiện vì nó phù hợp với chất giọng trầm buồn của Ngân Quỳnh. Chia sẻ cảm xúc về phần trình diễn của Ngân Quỳnh, diễn viên kiêm ca sĩ Quý Bình cho biết anh có sự đồng cảm với nữ ca sĩ đàn chị bởi anh cũng xuất phát là diễn viên, sau đó lấn sân sang hát nhạc tình, nhạc sang và bây giờ là nhạc bolero.

Nam ca sĩ khiêm tốn cho biết khi nghe Ngân Quỳnh hát, anh cảm nhận được sự trải nghiệm sâu sắc mà nữ ca sĩ thể hiện qua từng câu hát và đó là điều mà anh cần phải học hỏi. Với chủ đề Cơn mưa tình ái của chương trình, Quý Bình nhớ lại mối tình đầu của mình với nữ diễn viên Lê Phương. Anh chia sẻ: “Khi ở bên nhau, mình hát cho người ta nghe những ca khúc sướt mướt. Chính giây phút đó cho mình những kỷ niệm mà không nghĩ đến một ngày rồi chính mình lại hát những ca khúc chia ly đó cho chính cuộc tình của mình”. Quý Bình cũng hát tặng cho khán giả một đoạn trong ca khúc Cho vừa lòng em.

tblrhc-2saigon-2052017a13

tblrhc-2saigon-2052017a11

tblrhc-2saigon-2052017a10

tblrhc-2saigon-2052017a9

tblrhc-2saigon-2052017a5

Minh Nguyễn

Ảnh: Nhím


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: