Vườn địa đàng trên tòa nhà tháp cao nhất Việt Nam


Dường như sẽ có một khu vườn địa đàng thực sự sắp xuất hiện tại Việt Nam trên một tòa nhà chọc trời với độ cao kỷ lục.

“Bí ẩn” tòa nhà Thuận Kiều Plaza

Những tòa nhà lịch sử trong công viên UBND TP.HCM

Kiến trúc sư người Đức Buro Ole Scheeren vừa công bố thiết kế của một công trình chọc trời sẽ được triển khai tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Tòa tháp Empire88 sẽ trở thành cao nhất Việt Nam sau khi hoàn thành. Ảnh: Dezeen

Tòa tháp Empire88 sẽ trở thành cao nhất Việt Nam sau khi hoàn thành. Ảnh: Dezeen

Được đặt tên là Empire City, công trình phức hợp này sẽ có 3 tòa tháp trong đó tòa tháp Empire88 lớn nhất có chiều cao lên tới 333 mét sẽ trở thành tòa nhà cao nhất Việt Nam sau khi hoàn thành.

Phối cảnh công trình từ trên cao. Ảnh: Dezeen

Phối cảnh công trình từ trên cao. Ảnh: Dezeen

Trong khi cấu trúc công trình có thể nổi bật so với các công trình lân cận, thì nó được lấy cảm hứng từ chính địa lý và khí hậu nhiệt đới Việt Nam, Scheeren nói.

Thiết kế công trình thể hiện ý tưởng đất chạm trời và ngược lại. Ảnh: Archdaily

Thiết kế công trình thể hiện ý tưởng đất chạm trời và ngược lại. Ảnh: Archdaily

“Thiết kế của chúng tôi muốn thể hiện ý tưởng đất chạm tới trời và ngược lại, để phản chiếu hình ảnh mặt đất lên bầu trời và tạo ra điểm nhấn trữ tình cho công trình” ông cho biết thêm.

Phối cảnh bên trong tòa nhà. Ảnh: Habitat

Phối cảnh bên trong tòa nhà. Ảnh: Habitat

Khu vườn địa đàng trên cao nhô ra khỏi công trình. Ảnh: Archdaily

Khu vườn địa đàng trên cao nhô ra khỏi công trình. Ảnh: Archdaily

Khối đế công trình sẽ được phủ kín màu xanh. Ảnh: Archdaily

Khối đế công trình sẽ được phủ kín màu xanh. Ảnh: Archdaily

Ngoài ra, khối đế công trình để giữ 3 tòa tháp sẽ có các yếu tố thủy sinh và sự phong phú của thực vật của Đất Nước.

Đây là công trình đầu tiên Scheeren chịu trách nhiệm thiết kế ở Việt Nam sau hai thập kỷ làm việc tại Châu Á.

Trước đó là công trình trụ sở CCTV của Bắc Kinh, MahaNakhon – công trình cao nhất tại Thái Lan đã đi vào hoạt động vào năm ngoái, hay là Interlace ở Singapore (được mệnh danh là Tòa nhà Thế giới của Năm vào năm 2015).

Theo Soha


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: