10 show diễn ấn tượng của Đỗ Mạnh Cường


2saigon – Trong chặng đường 10 năm xây dựng thương hiệu, Đỗ Mạnh Cường đã để lại những dấu mốc bằng những show diễn được đầu tư kỳ công, độc nhất vô nhị.

Theo chân dàn sao đến Đà Nẵng đón năm mới

Gia đình Lý Hải đón năm mới sớm cùng dàn diễn viên phim “Lật mặt 3”

Năm 2017 đánh dấu chặng đường 10 năm Đỗ Mạnh Cường trở về Việt Nam hoạt động, xây dựng thương hiệu cá nhân. Đến hiện tại, anh là một trong những tên tuổi có sức ảnh hưởng hàng đầu trong làng thời trang Việt. 10 năm đi qua, Đỗ Mạnh Cường đã để lại những dấu ấn sâu đậm trong lòng giới mộ điệu thời trang, thông qua những show diễn được đầu tư đúng chuẩn quốc tế.

Life in color – Cuộc sống đầy màu sắc (Xuân – Hè 2017)

Đến với mùa thời trang Xuân – Hè 2017, Đỗ Mạnh Cường giới thiệu BST mang tên Life in Color – Cuộc sống đầy màu sắc với mong muốn truyền đi một thông điệp giản đơn nhưng vô cùng ý nghĩa, mang năng lượng tích cực trong cuộc sống. Bộ sưu tập Xuân Hè 2017 của Đỗ Mạnh Cường được chia làm 4 phần lấy cảm hứng từ một trường đại học viễn tưởng: Đại học Lamarck (University of Lamarck). Phần 1 với gam màu trắng đen kinh điển. Phần 2 với gam màu pastel nữ tính. NTK lăng xê họa tiết hoa ly với kỹ thuật in và thêu trong phần 3 của BST. Cuối cùng là cuộc dạo chơi của những sắc màu nổi bật với duy nhất 1 chất liệu. Màu sắc, chất liệu, cách kết hợp chúng với nhau tạo nên sự đa dạng đến từng chi tiết, đường nét. Đỗ Mạnh Cường phá vỡ những quy tắc phối màu thông thường mang đến những sự tương phản thú vị.

Life in color 3

BST được trình diễn bởi hơn 60 người mẫu. Lần đầu tiên, Đỗ Mạnh Cường giới thiệu trang phục bikini, đi biển với những tông màu rực rỡ, bắt mắt nhưng với sự thanh lịch, chừng mực. Có 400 khách mời từ nhiều nơi quy tụ về Phù Quốc để tham gia sự kiện thời trang này.

Về sàn diễn, Đỗ Mạnh cường tận dụng ánh sáng và khung cảnh thiên nhiên vào lúc chiều hoàng hôn tại khu nghỉ dưỡng đẳng cấp 5 sao JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay. Con đường trình diễn mang tên Rue de Lamark. Sự hoà hợp giữa khí trời của biển cùng trang phục mang hơi thở Xuân Hè đã giúp Đỗ Mạnh Cường tiếp tục tạo nên một điểm sáng cho làng thời trang Việt.

The Little Black Dress – Huyền thoại những chiếc đầm đen (Thu – Đông 2016)

Đúng như tên gọi, BST được phủ toàn bộ sắc đen huyền ảo. Các thiết kế như tái hiện tuyên ngôn thời trang dành cho phái đẹp trong những năm 1930 nhưng với cảm quan, ý tưởng và cách thể hiện hoàn toàn mới mẻ, hợp xu hướng của dòng chảy thời trang thế giới.

Đặc biệt, phần kết của show diễn, Đỗ Mạnh Cường đã quay trở lại với những thiết kế Avant-garde vốn là phong cách yêu thích của anh. Tất cả phom dáng đầm bình thường sẽ được Đỗ Mạnh Cường phá vỡ mọi quy tắc, mang đến cái nhìn mới cho trang phục bằng những kỹ thuật dựng phom khác lạ, xử lý chất liệu đặc biệt.

The Little Black Dress 2

137 bộ trang phục được trình diễn bởi 110 người mẫu là câu chuyện liền mạch về quá khứ, hiện tại và tương lai. Người mẫu trình diễn không chỉ bị thử thách bởi phom dáng của trang phục mà còn với những đôi giày cao như cà kheo, tông trang điểm được đẩy lên cao trào ấn tượng với những đôi môi thâm, loang màu theo cấu trúc bất đối xứng củng đôi mắt được vẽ loang màu với những đường cong sắc sảo.

Sàn diễn hoành tráng này thực sự trở thành thử thách của người mẫu khi dài đến 480 mét. Đây cũng được xem là sàn diễn “khủng” nhất của Đỗ Mạnh Cường trong 9 năm làm nghề vừa qua.

Để giữ bí mật cho show diễn đến phút chót, ekip đã phải treo một tấm màn đen dài đến 2.000 mét để bao phủ không gian. Hàng loạt quả cầu với kích thước lớn hiện ra trước mắt người xem. Phần ánh sáng với những mảng tối đan xen ma mị góp phần không nhỏ vào việc truyền tải ý tưởng của Đỗ Mạnh Cường. Nhìn từ góc cao, sàn diễn Thu Đông 2016 của Đỗ Mạnh Cường trông như một bức tranh 3D với những hình khối, ánh sáng có chiều sâu.

Countryside – Cảm hứng đồng quê (Xuân – Hè 2016)

Hoa cúc và tua rua là hoạ tiết lên ngôi trong BST Xuân Hè 2016 của Đỗ Mạnh Cường. Show diễn gồm bốn bộ sưu tập riêng biệt, được lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của miền quê thanh bình nước Pháp trong tiết trời mùa hạ gồm: trang phục jeans, trang phục caro, trang phục họa tiết hoa cúc và trang phục tua rua, với tổng số 185 mẫu thiết kế. NTK đã nâng tầm jeans để có những bộ trang phục có thể mang lên thảm đỏ. Đường cắt rã, cách tạo phom, đường chỉ vàng là những yếu tố được Đỗ Mạnh Cường chăm chút cho từng thiết kế.

Countryside 2

Phần hai sọc caro khai thác họa tiết kinh điển của làng mốt. Với caro, Đỗ Mạnh Cường kết hợp nhiều tông màu tươi trẻ, nổi bật đặc trưng của mùa hè để tạo hiệu ứng, thậm chí đó là những sắc màu tương phản nhau hoàn toàn. Trong khi đó, với hoạ tiết hoa cúc, Đỗ Mạnh Cường chia làm 2 phần, hoạ tiết in và thêu. Trang phục tua rua thực sự tạo nên một bức tranh thời trang sống động, đa dạng về màu sắc, kiểu dáng, cách bố trí.

Có khoảng 80 người mẫu tham gia trình diễn cho BST này của Đỗ Mạnh Cường. Trong khi đó, con số khách mời tham gia đêm tiệc này lên đến khoảng 1.000.

Sàn diễn hoành tráng bằng gỗ mô phỏng con đường làng quanh co. Phía sau là những ụ rơm nhấp nhô bên phông nền mây trời, tạo cảm giác miền quê yên bình. 40 tấn rơm ở 6 vựa rơm lớn nhất của Sa Đéc được thu gom. Sau đó, 38 chiếc xe tải đã được huy động chở rơm về nhà kho ở Củ Chi. Tất cả rơm được làm sạch, sấy khô, khử mùi và đóng gói. Chi phí cho phần vật liệu này cũng lên đến nửa tỷ đồng. Ê-kíp đã may một tấm màn đen dài 62m uốn lượn theo mô hình của sân khấu.

Love – Tình yêu (Thu – Đông 2015)

Show diễn cá nhân thứ 7 của Đỗ Mạnh Cường diễn ra tại Hà Nội. BST lấy hoạ tiết trái tim làm chủ đạo, với những thông điệp đẹp về tình yêu. 170 thiết kế nằm trong BST này được chia làm 4 phần nhỏ. Trong đó, trang phục dành cho nam đã được tách hẳn thành một bộ sưu tập nhỏ riêng biệt. 4 phần còn lại biểu hiện cho những cung bậc cảm xúc của tình yêu. Phần đầu tiên vẫn là tông màu trắng, đen tương phản quen thuộc, phần thứ 2 là những trang phục sắc màu, có thể ứng dụng tiếp tục cho mùa Xuân Hè, phần trang phục chon am gây ấn tượng bởi cách sử dụng màu sắc, kỹ thuật cắt laser, đính kết cùng sự đa dạng của chất liệu; những thiết kế của phần cuối gồm hoạ tiết thêu tay cùng những phom dáng độc đáo được ghép nối từ những mảng hoạ tiết trái tim đa dạng về chất liệu.

Love 8

Show diễn lần này có sự tham gia của 90 người mẫu, được Đỗ Mạnh Cường tuyển chọn kỹ lưỡng, trong đó có cả những người mẫu lưỡng tính.

Không gian show diễn này mang hướng khép kín với hình ảnh trái tim làm chủ đạo. Đây cũng chính là hình dạng độc đáo của sàn diễn, trùng khớp với chủ đề của bộ sưu tập. Những vật liệu phần lớn được chuyển từ miền Nam ra Hà Nội, biến sân vận động Quần Ngựa trở thành một sàn diễn cao cấp.

La Vie En Rose – Cuộc sống màu hồng (Xuân – Hè 2015)

Mùa Xuân Hè 2015, show diễn cá nhân của Đỗ Mạnh Cường được mang sang Mỹ tổ chức. Sàn diễn là không gian thoáng đãng, nên thơ ở một toà lâu đài cổ trên ngọn đồi của thành phố Beverly Hills, Mỹ. Các khách mời đều được bố trí ngồi Front row đúng quy cách quốc tế. Không gian trình diễn được thay đổi qua từng khu vực, tạo nên những tấm phông nền tự nhiên đã mắt. Sàn diễn là cấu trúc đường thẳng thông đường nhưng đã tạo nên sự thưởng thức thú vị bởi sự hoà hợp giữa con người và thiên nhiên.

La Vie En Rose 1

BST La Vie En Rose lấy ý tưởng từ cuộc sống, tình yêu thông qua hình ảnh những cánh hoa hồng khoe sắc. Trang phục gồm hoạ tiết in, thêu với những tông màu rực rỡ. Đỗ Mạnh Cường phá cách khi sử dụng tông đen vào thời trang Xuân Hè, làm nổi bật hoạ tiết hoa hồng thêu tay màu vàng, đỏ nổi bật. Phần cuối của BST là những trang phục tạo khối kỳ công với tông màu trắng làm chủ đạo, mang đến cảm giác nhẹ nhàng, thanh thoát cho người xem. Một lần nữa, sự hoà hợp giữa thời trang ứng dụng và trình diễn đã mang đến một tổng thể hoàn hảo cho các thiết kế của Đỗ Mạnh Cường.

Ngay sau BST này, hoạ tiết hoa hồng cũng như kỹ thuật thêu trang phục được lăng xê tích cực.

The Twins – Song sinh (Thu – Đông 2014)

Cứ mỗi mùa thời trang, Đỗ Mạnh Cường lại tạo ra một trào lưu mới. Với BST lần này, đó là sự xuất hiện của hoạ tiết nơ với kích thước đa dạng. BST lần này được Đỗ Mạnh Cường lấy ý tưởng từ sự tuyệt vời của tạo hoá thông qua hình ảnh các cặp song sinh.

The Twins 1

Đã có khoảng 140 người mẫu, trình diễn hơn 200 thiết kế cho BST này. Trong đó, không ít cặp song sinh được Đỗ Mạnh Cường tuyển chọn từ 4 thành phố lớn: Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM và Cần Thơ. Số còn lại, những người mẫu được hoá trang thành những cặp song sinh với kiểu tóc, trang điểm rất đa dạng, thú vị. Nhìn vào tổng thể, không khó để thấy được sự dung hoà tuyệt đối giữa tính ứng dụng của thời trang và nghệ thuật trình diễn.

Sea of memory – Biển nhớ (Xuân Hè 2014)

Mùa xuân hè 2014, Đỗ Mạnh Cường mang đến hơi thở của gió biển, cát trắng, mây trời thông qua BST Sea of memory. Ở BST này, Đỗ Mạnh Cường lăng xê hoạ tiết chấm bi, kẻ sọc, tông màu vàng kim sang trọng, quý phái cũng như cách phối màu color block tươi trẻ. BST được chia làm 3 phần: trắng đen (hoạ tiết chấm bi, kẻ sọc), sắc màu và trang phục dạ hội với tông vàng kim tương ứng với 3 thời điểm trong ngày. Với Biển nhớ, Đỗ Mạnh Cường tạo ra hơn 100 thiết kế, được trình diễn bởi khoảng 70 người mẫu. Lần đầu tiên, những người mẫu nhí có cơ hội trình diễn cho Đỗ Mạnh Cường, sau phần mở màn ấn tượng của Xuân Lan và con gái.

Sea of memory 2

Sau khi BST này ra mắt, hoạ tiết chấm bi, kẻ sọc ngay lập tức trở thành trào lưu thời thượng, được lăng xê tích cực bởi các ngôi sao hàng đầu làng giải trí cũng như những khán giả yêu mến thời trang. Trang phục mang hơi hướng cổ điển, thanh lịch, sang trọng, dễ dàng đi vào cuộc sống với tính ứng dụng được đề cao.

Sàn diễn lần này được bố trí theo hình lục giác, tái hiện những con đường mòn quanh co ven biển. Hàng tấn cát trắng được vận chuyển từ Phan Rang về trung tâm TP.HCM trong điều kiện hết sức khó khăn. Những khung cảnh thuyền tàu cũng như đường catwalk bằng gỗ tạo nên sàn diễn hoành tráng nhất. Cả ê-kíp đã tiêu tốn hàng trăm giờ làm việc để ra mắt khán giả.

Butterfly – Những cánh bướm cuối thua (Thu Đông 2013)

BST Butterfly của Đỗ Mạnh Cường được xem là một trong những “hiện tượng” của làng thời trang Việt. Sau khi trình làng, hoạ tiết cánh bướm đã có sức lan toả mạnh mẽ với giới mộ điệu thời trang. Bộ sưu tập được trình diễn bởi khoảng 90 người mẫu. Ngoài 2 tông màu trắng, đen kinh điển, Butterfly còn trở nên đa sắc hơn với tông vàng, xanh, đỏ, tím… BST được chia làm 3 phần: sắc màu, trắng đen và trang phục dạ hội kết hợp những chiếc mũ ren độc đáo. Chất liệu được biến hoá đa dạng với độ dày, mỏng khác nhau mang đến vẻ ngoài khác lạ cho từng mẫu thiết kế.

Với show diễn lần này, lượng khách mời đã được tăng lên con số 1.000, tổ chức tại một trung tâm triển lãm lớn ở TP.HCM.

Lần đầu tiên, mô hình catwalk theo đường tròn được áp dụng trong làng thời trang Việt. Đỗ Mạnh Cường đã tạo nên đường băng có bán kính đến tận 30 mét. Không gian ở giữa được bố trí hàng nghìn cánh bướm tạo hiệu ứng. Để chuẩn bị cho phần xuất hiện ban đầu của 90 người mẫu, Đỗ Mạnh Cường đã chi mạnh tay cho một chiếc rèm nhung hơn 500 mét. Dù chỉ là động tác kéo màn chớp nhoáng nhưng đã phải sử dụng đến hàng chục người.

Le Jardin – Khu vườn yên tĩnh (Xuân Hè 2013)

Từ năm 2013 trở đi, Đỗ Mạnh Cường tổ chức mỗi năm 2 show diễn, tương ứng với mùa mốt Xuân Hè và Thu Đông. Với tên gọi Khu vườn yên tĩnh, Đỗ Mạnh Cường mang đến một bức tranh về sắc hoa mùa hạ tươi vui, trẻ trung, bắt mắt. Kỹ thuật phối màu từ pastel đến color block đều khiến giới mộ điệu thoã mãn một cách tuyệt đối. Trang phục không chỉ được tạo điểm nhấn bởi hoạ tiết, màu sắc mà còn thông qua kỹ thuật dựng phom hiện đại, độc đáo, là một trong những thế mạnh của Đỗ Mạnh Cường.

Le Jardin 2

BST này gồm khoảng 70 mẫu thiết kế, do 50 người mẫu trình diễn. Những hoạ tiết đều được Đỗ Mạnh cường đặt in riêng để tạo nên sự khác biệt. Show diễn này có sự tham gia của khoảng 500 khách mời, đều là những nhân vật có tiếng hàng đầu trong làng giải trí Việt.

Sàn diễn được ê-kíp bố trí thành một khu vườn xanh mát của trời Tây, với lượng cây xanh đượt đặt trồng trước đó 6 tháng. Việc bố trí không gian trình diễn sao cho thoáng đãng là một bài toán khó, nhưng đã được giải quyết một cách thông minh, trọn vẹn.

The Muse – Nàng thơ 2012

The Muse đánh dấu chặng đường 5 năm hoạt động của Đỗ Mạnh Cường tại Việt Nam. Cũng chính từ show diễn này, cụm từ “nàng thơ” được sử dụng rộng rãi, trở thành một giá trị mới được làng thời trang Việt đón nhận. Show diễn có sự tham gia của 70 người mẫu, catwalk trên nền nhạc giao hưởng live, đòi hỏi phải có sự phối hợp nhịp nhàng, uyển chuyển. BST được phủ sắc đen huyền bí, mạnh mẽ, khắc hoạ hình ảnh người phụ nữ thanh lịch, thời thượng, tinh tế. Bên cạnh trang phục ứng dụng, Đỗ Mạnh Cường mang đến những thiết kế mang tính trình diễn cao. Trong đó, trang phục dành cho nam đã tạo nên một làn sóng mạnh mẽ bởi sự phá cách, sáng tạo khó ai ngờ được.

Sàn diễn của The Muse được đầu tư lát đá thiên nhiên, có chiều dài 65 mét. Không gian tái hiện lại một góc Paris hoa lệ, cổ kính, nơi Đỗ Mạnh Cường từng có khoảng thời gian sinh sống, học tập. Sự hoà quyện giữa trang phục và không gian mang đến một đêm tiệc thời trang đương đại đậm chất sang trọng, quý phái. Đây được xem là cú mở màn ấn tượng cho chuỗi show diễn cá nhân độc đáo của Đỗ Mạnh Cường.

Minh Nguyễn


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: