Hoài An đẹp mặn mà khi làm mẫu áo dài tuổi trung niên


2saigon – Minh Châu dành trọn tâm huyết với tà áo dài Việt hơn 10 năm. Từ thuở chập chững đến khi thành danh, anh đặt mình vào vị trí từng đối tượng khách hàng để thiết kế những trang phục ưng ý nhất cho người mặc. Không chỉ dành cho giới nghệ sĩ, tầng lớp văn phòng, cô dâu, chú rể… đều có thể mặc áo Minh Châu. 

“Sao nối ngôi”: Kim Tử Long, Đông Đào “khẩu chiến” vì thí sinh Nghinh Lộc

“Người ấy là ai”: Vì sự xuất hiện của Sơn Tùng, Lan Ngọc khiến S.T tổn thương

Sau khi cùng nhiều đôi trai gái tôn vinh truyền thống văn hóa trong ngày trọng đại, Minh Châu thiết kế áo dài dành cho phụ mẫu. Theo anh, trong ngày vui của con cái, chúng ta hay bỏ quên vai trò của người mẹ. Với những người làm mẹ tuổi trung niên, vì lo vóc dáng ít thon gọn nên ngại mặc áo dài. Anh quyết định tạo nên những trang phục áo dài dành cho lứa tuổi trung niên, mời diễn viên Hoài An làm “linh hồn” bộ sưu tập. Theo anh, diễn viên Hoài An là người thương mình nhất vì “khi nào Châu mở lời, chị đều vui vẻ hợp tác chung”.
Diễn viên Hoài An tên đầy đủ là Trần Thị Hoài An, gốc Hà Nội. Sau khi tham gia khóa hai lớp Huấn luyện nghệ thuật diễn xuất do Hội Điện ảnh TP HCM tổ chức, Hoài An đóng phim “Người đẹp Tây Đô”, “Đất phương Nam”, “Hải Nguyệt”. Vào 1998, Hoài An bỏ nghề diễn để kết hôn, sinh con. Khi trở lại với phim ảnh, chị thành công với vai phụ nữ có số phận truân chuyên trong các phim truyền hình “Gọi giấc mơ về”, “Chuyện làng Bè”, “Ngã rẽ cuộc đời”, “Tường vi cánh mỏng”, “Hương Bưởi”, “Khi người đàn ông trở lại”… Giữa 2018 Hoài An tâm sự chuyện võng mạc gặp vấn đề do khóc quá nhiều trên phim. Sau khi chữa trị thành công, chị vui vẻ trở lại làng giải trí.
Trong những thiết kế gam màu đen với chất liệu lụa, voan tôn dáng người mặc, Hoài An tự tin khoe dáng. Theo nữ diễn viên, những thiết kế của Minh Châu cực kỳ khéo léo che khuyết điểm vùng bụng, đùi… mà lứa tuổi trung niên hay gặp phải. Để tôn vinh vẻ mặn mà của những phụ nữ trung niên, Minh Châu sử dụng mốt sequin được áp dụng quanh cổ áo với các hạt cườm đính kết dọc thân. Nhà thiết kế  trẻ mất hàng tuần để thêu chỉ và đính hạt lên vải theo phương pháp thủ công.
Hoài An thổ lộ, gần đây tâm trạng chị thoải mái khi cuộc sống riêng ổn định. Dù phim ảnh gặp phải những bất trắc, song sự trở lại của chị được các đạo diễn, nhà sản xuất chào đón. Hiện tại, Hoài An tham gia cùng lúc hai dự án truyền hình Bí mật nghiệt ngã (Huỳnh Đông) và Nhạc phụ lắm chiêu (Quách Khoa Nam). Hoài An tích cực đóng phim, kinh doanh mỹ phẩm để nuôi cậu con trai năm 3 Đại học. Hiểu những cố gắng của mẹ ở tuổi trung niên, cậu con trai chăm chỉ học hành. Khi có thời gian, cậu lên đơn, chạy xe máy giao hàng phụ mẹ. Hoài An cũng thổ lộ thêm, việc điều hành quỹ từ thiện “Manly và bạn bè Facebook” hơn 10 năm qua giúp mình thêm yêu những giá trị cuộc sống.
“Người khác mong muốn sự giàu có, cá nhân An chỉ cần sức khoẻ cho ba mẹ, con cái và bản thân để yên tâm hoàn thành mọi trọng trách mà cuộc đời giao phó là đủ” – cô nói.
Minh Nguyễn
Photo Nguyen Bao Le
Makeup hair Sang Nguyễn
Áo dài Minh Châu

Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: