Lê Bê La giảm 17 kg sau sinh chỉ với bí quyết đơn giản


2saigon – Diễn viên Lê Bê La sinh năm 1987 tại Đăk Lăk trong gia đình làm nông. Cô từng đóng các phim: “Cổng mặt trời”, “Giấc mơ cổ tích”, “Trận đấu định mệnh”, “Dốc sinh tồn”, “Tơ đồng vương vấn”…

Huyme vừa diễn vừa run vì sợ độ cao trong Anh Thầy Ngôi Sao

Đối đầu sức mạnh với Trấn Thành và Trương Thế Vinh, “số phận” Ngô Kiến Huy sẽ ra sao?

Năm 2011, Lê Bê La lọt vào top 5 giải Mai Vàng với vai Tùng trong phim “Cổng mặt trời” và top 3 HTV Awards với vai Hạ Vy trong phim “Ở lại thế gian”. Năm 2013, cô nhận giải thưởng HTV Awards với vai Nguyệt trong phim “Thời gian để yêu”. Cuối tháng 6/2019, cô sẽ trở lại màn ảnh nhỏ với phim của đạo diễn Xuân Phước.

Trong lần hợp tác cùng nhà thiết kế Minh Châu, Lê Bê La tiết lộ cô giảm 17 kg sau sinh. Vì thể trạng dễ tăng cân, nên cô lập tức tập thể dục khi con tròn một tháng tuổi. Chọn cách nuôi con bằng sữa mẹ, Lê Bê La vẫn phải đảm bảo việc ăn uống. Người đẹp “Cổng mặt trời” ăn nhiều cá, rau xanh, giảm mỡ để không bị tăng cân trở lại. May mắn sau 3 tháng sinh, vóc dáng cô trở lại như thời son rỗi. Ngoài làm mẫu áo dài, cô tham gia một số gameshow truyền hình, tích cực hoạt động phim ảnh.

Diện những tà áo dài cưới thướt tha, Lê Bê La thoải mái khoe dáng. Những thiết kế mới của Minh Châu sử dụng kỹ thuật thêu tay. Một số mẫu đính hạt đá cầu kỳ, mất thời gian dài mới hoàn thành. Để trang phục thêm tinh xảo, nhà thiết kế tài năng áp dụng kỹ thuật may 3D. Với màu trắng trơn, nhà thiết kế Minh Châu điểm xuyết bằng những bông hoa mẫu đơn, hoa sen, cánh phượng thêu dọc thân… Áo dài Minh Châu thời gian qua giữ kiểu dáng truyền thống với cổ đứng, tay áo raglan.

Minh Nguyễn
Photo: Harris Thông
Makeup hair: Tuyết Nhi
Cos áo dài: Minh Châu


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: