Tập 3 “Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019” gây khó khăn cho thí sinh với thử thách mix&match trang phục


2saigon – Tập 3 “Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019” đã mang đến cho Top 60 thí sinh những bài học hữu ích về mix&match trang phục, đồng thời còn cung cấp kiến thức làm đẹp và chăm sóc da, giúp thí sinh tự tin tỏa sáng trong hành trình chinh phục vương miện cao quý. Đây cũng là tập đầu tiên các thí sinh phải làm việc nhóm cùng nhau.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ lí do tham gia “Ơn giời” vì bị người thân nói “nhạt”

Đêm tiệc từ thiện của Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2019 quyên góp hơn 1 tỉ đồng

Kết thúc tập 2, thí sinh Đào Thị Hà (SBD 334) tạm thời dẫn đầu bảng xếp hạng truyền hình thực tế “Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019”. Tuy nhiên, đây chỉ là khởi đầu và các thí sinh có thể thay đổi vị trí thứ hạng của mình trong những thử thách tiếp theo.

Tập 3 với chủ đề “Tôi phong cách” sẽ là cẩm nang về chăm sóc và làm đẹp da, định hình phong cách thời trang. Đối với một hoa hậu, bên cạnh những bước catwalk, thần thái tự tin khi trình diễn, phong cách và da cũng là những yếu tố quan trọng góp phần tạo nên vẻ đẹp cho các thí sinh.

Vì thế, Top 60 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 đã có buổi tập huấn cùng các chuyên gia đến từ Dencos Luxury – Cố vấn chăm sóc sắc đẹp chính thức cho cuộc thi với thông điệp nâng niu, lưu giữ, hoàn thiện và nâng tầm giá trị của vẻ đẹp tự nhiên thuần khiết, hướng đến tiêu chuẩn cao nhất của giá trị vẻ đẹp đích thực. Giám khảo – Nhiếp ảnh gia Samuel Hoàng & Bác sĩ Đỗ Thị Hồng Loan – Giám đốc điều hành Viện thẩm mỹ Quốc tế Dencos Luxury là người đồng hành cùng các thí sinh trong buổi tập huấn lần này.

Giám khảo Samuel Hoàng chia sẻ chuyện nhiều người nghĩ rằng khi lên ảnh, chỉ cần photoshop là đủ. Tuy nhiên, nếu làn da không đẹp thì photoshop cũng không thể giúp đẹp hơn. Đó là lý do mà buổi học về chăm sóc da sẽ bổ sung thêm kiến thức cho các thí sinh, từ vấn đề da dầu, da khô, cho đến việc phải làm gì khi mụn xuất hiện trên mặt.

Sau buổi học, Top 60 bước vào thử thách đầu tiên. Lần lượt từng thí sinh sẽ bốc thăm 2 câu hỏi ngẫu nhiên trong Brave Box. Các câu hỏi sẽ xoay quanh chủ đề về da mà thí sinh đã được học trong phần huấn luyện trước.

03 nhóm đã bốc thăm phong cách cho nhóm của mình, trước khi vào thử thách mix&match trang phục Jeans V-SIXTYFOUR. Đội của Cao Thị Diệp Anh là phong cách Sexy (quyến rũ), đội của Đặng Thị Mỹ Khôi là phong cách Sporty (thể thao), đội của Vũ Thị Hòa Liên là phong cách Retro (cổ điển). Các nhóm sẽ làm việc cùng nhau, tự chọn và phối trang phục, dàn dựng và trình diễn thời trang để thể hiện phong cách theo chủ đề đã bốc thăm.

Khép lại tập 3, nhóm giành chiến thắng là đội Sporty, gồm: Đặng Thị Mỹ Khôi (SBD 245), Đào Thị Hà (SBD 334), Nguyễn Huỳnh Kim Duyên (SBD 203), Đặng Nhật Minh (SBD 329), Vũ Thục Chinh (SBD 342), Kiều Thị Thúy Hằng (SBD 111), Trương Quỳnh Ngọc (SBD 207), Lê Hoàng Phương (SBD 231), Lê Thu Trang (SBD 145), Đỗ Thị Thu Huyền (SBD 125), Nguyễn Trần Khánh Vân (SBD 202), Nguyễn Thị Thu Cúc (SBD 217). Nhóm nhận phần thưởng là voucher 20 triệu đồng mua sắm tại cửa hàng V-SIXTYFOUR.

Kết thúc tập 3, Top 10 thí sinh dẫn đầu hiện tại theo thứ tự gồm: Đào Thị Hà (SBD 334), Đặng Thị Mỹ Khôi (SBD 245), Nguyễn Huỳnh Kim Duyên (SBD 203), Đặng Nhật Minh (SBD 329), Kiều Thị Thúy Hằng (SBD 111), Vũ Thục Chinh (SBD 342), Lê Hoàng Phương (SBD 231), Lê Thu Trang (SBD 145), Nguyễn Trần Khánh Vân (SBD 202), Trương Quỳnh Ngọc (SBD 207). Với phong độ ổn định cùng sự thể hiện xuất sắc, thí sinh Đào Thị Hà (SBD 334) tiếp tục đứng vị trí thứ 1 trong bảng xếp hạng.

Tập 4 “Tôi thanh lịch – Tôi hội nhập”, sẽ lên sóng vào lúc 21h10 ngày 25/10/2019 trên kênh VTV9, phát lại trên kênh Youtube Miss Universe Vietnam và các đài truyền hình: Hà Nội (20h50 thứ 4 hàng tuần), Bình Dương 1&2 (21h thứ 7 hàng tuần), Bắc Giang (21h30), Khánh Hòa (KTV) (21h), Đắk Nông (20h15), Sóc Trăng (19h), TodayTV (19h) vào CN hàng tuần.

Minh Nguyễn


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: