Tập 4 “Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019”: Hương Ly bật khóc trong thử thách, Thúy Vân vươn lên vị trí thứ 2


2saigon – Bước vào tập 4 “Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019” với chủ đề “Tôi thanh lịch – Tôi hội nhập”, Top 60 thí sinh đã trải qua các thử thách thú vị về giao tiếp, ứng xử của phụ nữ trong thời đại mới, đồng thời bảng xếp hạng vị trí Top 60 đã có nhiều thay đổi sau tập này.

Việt Hương hóa bà mẹ mù trong web drama dịp Halloween

Á hậu Hoàng Thùy rạng ngời trên trang chủ Miss Universe 2019

Với các thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, bên cạnh kỹ năng về trình diễn và thẩm mỹ thời trang, giao tiếp ứng xử và thanh lịch hội nhập cũng là kỹ năng quan trọng góp phần xây dựng hình ảnh của một hoa hậu. Đây cũng là buổi huấn luyện được nhiều thí sinh trông chờ vì có sự xuất hiện của trưởng giám khảo Võ Thị Xuân Trang.

Tuy nhiên, trước khi tham gia vào buổi huấn luyện, Top 60 thí sinh đã được đến CITIGYM thực hiện những bài tập jumpa và giải phóng hình thể. Hoạt động này không chỉ giúp thí sinh có được vóc dáng lý tưởng mà còn phục hồi năng lượng, tinh thần để chuẩn bị cho những thử thách sắp tới. Bên cạnh đó, Top 60 còn được tặng mỗi người một vali Mia, trong đó có rất nhiều quà tặng là mỹ phẩm, giày dép cho suốt thời gian tham gia ghi hình truyền hình thực tế tại TPHCM.

Ngày hôm sau, Top 60 thí sinh di chuyển đến Trung tâm hội nghị Asiana Plaza để bắt đầu cho buổi huấn luyện thanh lịch cùng giám khảo Xuân Trang, Á hậu Hoàng Thùy và tham gia thử thách của thời trang Elise. Khoác lên người trang phục Elise đầy tinh tế và sang trọng, đa số các thí sinh đều nghĩ rằng hôm nay sẽ có thử thách liên quan đến tiếng Anh. Tuy nhiên, Á hậu Hoàng Thùy bật mí thử thách đầu tiên chính là di chuyển từ tầng trệt lên tầng 9 của Trung tâm hội nghị Asiana Plaza bằng cầu thang bộ, 03 thí sinh nhanh nhất sẽ được cộng điểm.

Giám khảo Xuân Trang đã có mặt tại căn phòng huấn luyện và chờ đợi các thí sinh. Nhóm thí sinh gồm: Trần Thị Dung (SBD 107), Quách Thị Tin (SBD 126), Lê Thị Mỹ Trinh (SBD 228), Đặng Nhật Minh (SBD 329), Hoàng Minh Trang (SBD 232), Nguyễn Thị Vân Anh (SBD 205), Trần Thị Ngọc Trúc (SBD 247) là những người đến đầu tiên nhưng tất cả đều bị trừ 01 điểm thanh lịch từ giám khảo Xuân Trang vì “một người phụ nữ thanh lịch, không gấp gáp, không vội vã, không cuống cuồng và không vừa nói vừa thở như vậy, chúng tôi muốn chọn một người đẹp phải có một hình ảnh trọn vẹn”. Đối với những thí sinh đến cuối, giám khảo Xuân Trang cũng nhắc nhở “Sự thanh lịch cũng có những quy tắc riêng của nó về thời gian, vì vậy 10 bạn đến muộn nhất sẽ ngồi ở vị trí không mấy dễ chịu, đó là các bạn sẽ ngồi ở bàn tròn”.

Thông qua những bài học về cách đi đứng, dáng ngồi, cách bắt tay chào hỏi, cách sắp xếp bàn tiệc và dùng bữa ăn… các thí sinh đã được trang bị thêm những kiến thức hữu ích về sự thanh lịch và tự tin tỏa sáng, hội nhập với bạn bè quốc tế.

Ngay sau buổi huấn luyện, Top 60 thí sinh phải áp dụng những kiến thức vừa học vào phần thử thách thanh lịch cùng giám khảo Xuân Trang, Á hậu Hoàng Thùy và nhà báo Phước Lập. Ở nội dung thử thách kỹ năng bàn tiệc, nhiều thí sinh bị trừ điểm vì liên tục sử dụng sai muỗng đĩa, ngồi sai tư thế hoặc ăn không thanh lịch.

Tại nhà hàng Truffle Restaurant tọa lạc tại tầng 73 Landmark 81, Top 16 thí sinh sẽ trải qua thử thách dùng tiệc cùng Á hậu Hoàng Thùy và khách mời Llya Koltygin – CEO Tea Resort. Những tình huống giả định được đặt ra để thử thách khả năng xử lý tình huống nhưng vẫn giữ được sự thanh lịch, tinh tế của một beauty queen.

Cặp thí sinh Phạm Thị Anh Thư (SBD 144) và Đặng Trương Thủy Tiên (SBD 222) là hai người đầu tiên tham gia thử thách này. Thí sinh Anh Thư gặp trở ngại vì không nói được tiếng Anh và phải nhờ thí sinh Thủy Tiên phiên dịch giúp mình. Nhưng khách mời Llya đã từ chối và chuyển sang nói chuyện với thí sinh Thủy Tiên. Trước câu hỏi thử thách tình huống “Xin lỗi nhưng em giống như người tàng hình ở đây vậy. Tại sao em ở đây? Lý do em tham gia cuộc thi này là gì?”, thí sinh Anh Thư đã bật khóc “Em cảm thấy câu hỏi ấy đã chạm vào quá khứ của em”. Á hậu Hoàng Thùy một lần nữa góp ý các thí sinh cần biết kiểm soát cảm xúc của mình. Đó là những bài học mà thí sinh cần lưu ý không chỉ trong cuộc thi mà còn là trong cuộc sống.

Tương tự thí sinh Anh Thư, thí sinh Đào Nhật Linh (SBD 326) cũng không nói được tiếng Anh và rơi vào thế bị động. Á hậu Hoàng Thùy nhấn mạnh với các thí sinh “Bạn cứ ngồi đó, bạn không nói gì, bạn cũng không thực sự tận hưởng bữa tối này. Khi mà bước vào một bữa tiệc nào đó, các bạn quá đẹp, quá lộng lẫy mà các bạn cứ đứng đó thì chẳng ai dám đến nói chuyện với các bạn”.

Thí sinh Nguyễn Diana (SBD 150) tạo được sự dễ chịu với các vị giám khảo bởi sự vui vẻ, tự tin khi nói chuyện. Cô còn nói tiếng Nga và dạy Á hậu Hoàng Thùy nói vài câu bằng tiếng Nga. Trong khi đó, thí sinh Nguyễn Thị Anh (SBD 317) hơi chạnh lòng vì cũng biết nói tiếng Nga nhưng không ai hỏi. Cuối cùng, thí sinh Nguyễn Thị Anh cũng có cơ hội nói tiếng Nga để có thể trải lòng mình với mọi người. Cô chia sẻ, trong ba tiếng Việt, Anh và Nga thì tiếng Nga là cô nói tự tin nhất, có thể biểu đạt được suy nghĩ.

Thí sinh Nguyễn Trần Khánh Vân (SBD 202) rơi vào tình huống giả định bị nghi ngờ lấy tiền của Á hậu Hoàng Thùy. Á hậu Hoàng Thùy nghiêm khắc nói: “Cho chị một cái tên! Đừng để chị tức giận!”. Trước cơn giận của Á hậu Hoàng Thùy, thí sinh Khánh Vân đã nhận lỗi “Em có kẹt tiền, để mua đồ chuẩn bị cho cuộc thi, em mong chị sẽ bỏ qua cho em”. Với tình huống này, việc ứng phó nhanh tình huống nhưng vẫn kiểm soát được cảm xúc là điều mà giám khảo muốn thử thách các thí sinh.

Thí sinh Nguyễn Thị Hương Ly (SBD 242) vừa vào phòng dùng tiệc thì có một người phụ nữ đến nói là bạn cũ và muốn cùng ngồi dùng bữa tối với mọi người nhưng các vị giám khảo, khách mời thì không đồng ý. Thí sinh Hương Ly quyết định cùng với bạn rời khỏi bữa tiệc. Cô chia sẻ: “Buổi ăn tối là giả định nhưng nó là hình ảnh thật, phản ánh hai tầng lớp. Vì thế mà Ly không thể nào kiềm được cảm xúc của mình”.

Thí sinh Phạm Hồng Thúy Vân (SBD 218) bất ngờ được khách mời cầu hôn với mong muốn cô sẽ bỏ cuộc thi vì mình. Cô đã bình tĩnh xử lý tình huống và nhấn mạnh đây không phải bạn trai mình. Điều này nhận được sự khen ngời từ Á hậu Hoàng Thùy và khách mời Llya.
Khi bữa ăn tối sắp kết thúc thì thí sinh Vũ Quỳnh Trang (SBD 330) gặp phải tình huống rắc rối khi anh chàng phục vụ khẳng định Trang là bạn gái cũ và liên tục hỏi lý do vì sao cô rời bỏ mình. Trước sự vồ vập từ anh chàng phục vụ, thí sinh Quỳnh Trang vẫn giữ được bình tĩnh và nhẹ nhàng yêu cầu cần tính tiền xong rồi nói chuyện tiếp.

Khép lại phần thử thách, với phong thái thanh lịch, tự tin và duyên dáng, thí sinh Nguyễn Diana (SBD 150) là người chiến thắng thử thách dùng tiệc với người nổi tiếng.

Thí sinh Vũ Quỳnh Trang (SBD 330) đến từ Nam Định là người chiến thắng tập 4 với sự tự tin, tiếng Anh lưu loát và phong thái thanh lịch. Theo sau đó là các thí sinh: Phạm Hồng Thúy Vân (SBD 218), Nguyễn Diana (SBD 150), Nguyễn Trần Khánh Vân (SBD 202), Nguyễn Huỳnh Kim Duyên (SBD 203), Lê Hoàng Phương (SBD 231), Lê Phương Thảo (SBD 403), Đặng Trương Thủy Tiên (SBD 222), Nguyễn Thị Hương Ly (SBD 242), Phạm Thị Anh Thư (SBD 144).

Minh Nguyễn

 


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: