Người lưu giữ gần 4.000 tấm ảnh về Nam kỳ


Xuất thân từ “dân” văn chương (ĐH Tổng hợp TP.HCM) rồi rẽ sang làm báo và hiện là Phó tổng biên tập tạp chí Xưa và Nay, nhà báo Nguyễn Hạnh (ảnh) có nhiều duyên nợ để gắn bó với Sài Gòn.

Giao lưu về chủ đề “Gìn giữ di sản Sài Gòn”

Người phụ nữ Sài Gòn và những bộ sưu tập kỳ lạ

Nhà báo Nguyễn Hạnh

Nhà báo Nguyễn Hạnh

Năm 1998 ông được tham gia cùng nhiều chuyên gia tìm hiểu về Sài Gòn 300 năm. Tiếp đó, nhờ triển khai thực hiện hàng loạt số báo về các địa danh gắn liền với lịch sử phát triển của Sài Gòn như: Thủ Đức, Chợ Lớn, Tân Bình… mà kho tư liệu của ông ngày một phong phú thêm. Lại nhờ những nhà sưu tầm, nghiên cứu tên tuổi: Trương Ngọc Tường, Phan Thành Nhơn, Trần Anh Tuấn… bổ sung thêm hình ảnh nên công việc ngày càng thuận lợi.

Nhà báo Nguyễn Hạnh cùng một số đồng nghiệp đã hoàn thành nhiều tác phẩm quy mô: Di sản Sài Gòn, Ấn tượng Sài Gòn – TP.HCM, 300 năm Sài Gòn – TP.HCM, Nam bộ xưa và nay… và mới đây nhất là La Cochinchine – Xứ Nam kỳ. Hiện ông đang lưu giữ gần 4.000 bức ảnh quý hiếm về Sài Gòn và Nam kỳ.

Theo TNO


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: