Siêu phẩm ô tô điện “đại bàng tung cánh” ở Sài Gòn


Học đến lớp 9 nhưng với sự đam mê, mày mò học hỏi, ông Trần Minh Tâm (ngụ ở huyện Củ Chi, TP.HCM) chế tạo ra chiếc ô tô điện kiểu dáng đại bàng tung cánh lạ mắt.

Dàn siêu xe triệu USD trên phố Sài Gòn

Cận cảnh dàn siêu xe của đại gia Sài thành rong chơi dịp cuối tuần

Sau gần 3 năm mày mò, ông Tâm chế tạo thành công chiếc ô tô điện đầu tiên với 2 cánh cửa dang rộng như đại bàng tung cánh. Chiếc xe có nhiều tính năng đặc biệt  như tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường

Chiếc ô tô điện kiểu dáng đại bàng tung cánh do ông Trần Minh Tâm (ngụ ở huyện Củ Chi, TP.HCM) chế tạo.

Chiếc ô tô điện kiểu dáng đại bàng tung cánh do ông Trần Minh Tâm (ngụ ở huyện Củ Chi, TP.HCM) chế tạo.

Chiếc xe có nhiều tính năng đặc biệt như tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.

Chiếc xe có nhiều tính năng đặc biệt như tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.

Hai cánh cửa dang rộng như đại bàng tung cánh.

Hai cánh cửa dang rộng như đại bàng tung cánh.

Chiếc xe có thiết kế nhỏ gọn với chiều dài tổng thể là 3m, cao 1,62 m, chiều rộng 1,4 m và có 4 chỗ ngồi.

Chiếc xe có thiết kế nhỏ gọn với chiều dài tổng thể là 3m, cao 1,62 m, chiều rộng 1,4 m và có 4 chỗ ngồi.

Chiếc xe cũng được trang bị đầy đủ các tính năng kỹ thuật như một ô tô và lắp cả máy điều hòa

Chiếc xe cũng được trang bị đầy đủ các tính năng kỹ thuật như một ô tô và lắp cả máy điều hòa

Đặc biệt, trong xe còn được lắp ráp dàn âm thanh có tính năng hát karaoke.

Đặc biệt, trong xe còn được lắp ráp dàn âm thanh có tính năng hát karaoke.

Chiếc xe có thiết kế nhỏ gọn với chiều dài tổng thể là 3m, cao 1,62 m, chiều rộng 1,4 m và có 4 chỗ ngồi.

Chiếc xe có thiết kế nhỏ gọn với chiều dài tổng thể là 3m, cao 1,62 m, chiều rộng 1,4 m và có 4 chỗ ngồi.

Chiếc xe điện có 2 dòng động cơ, động cơ trước và động cơ sau, đặc biệt động cơ xe có khả năng tăng sức mạnh lên gấp đôi khi phải lên dốc hoặc gặp đoạn đường xấu.

Chiếc xe điện có 2 dòng động cơ, động cơ trước và động cơ sau, đặc biệt động cơ xe có khả năng tăng sức mạnh lên gấp đôi khi phải lên dốc hoặc gặp đoạn đường xấu.

Tốc độ tối đa của chiếc xe điện là 50km/h và tiết kiệm gấp 10 lần so với những chiếc xe sử dụng xăng. Khi được sạc đầy pin, xe có thể di chuyển được 160 km với tốc độ tối đa 50 km/giờ.

Tốc độ tối đa của chiếc xe điện là 50km/h và tiết kiệm gấp 10 lần so với những chiếc xe sử dụng xăng. Khi được sạc đầy pin, xe có thể di chuyển được 160 km với tốc độ tối đa 50 km/giờ.

kết cấu chiếc xe có nhiều cải tiến, phù hợp với người Việt.

Kết cấu chiếc xe có nhiều cải tiến, phù hợp với người Việt.

Theo vtc


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: