Cuộc đua ngợp thở vào Nhà trắng


Cứ 4 năm một lần, người dân Mỹ lại đi bỏ phiếu bầu Tổng thống. Cuộc bỏ phiếu lần này diễn ra vào ngày 8/11 (giờ địa phương).

Báo Mỹ kể về những hình ảnh thú vị nhất ở Sài Gòn

Nhật ký một ngày “quẩy” kiểu sinh viên Mỹ tại SaigonTech

Hàng rong Sài Gòn 1966 qua ống kính phó nháy Mỹ

Hai ứng viên lớn trong cuộc bầu cử năm nay là Hillary Clinton, đại diện đảng Dân chủ, và Donald Trump, đại diện đảng Cộng hòa. Mỗi ứng viên cần ít nhất 270 phiếu đại cử tri để trở thành Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ.

Các điểm bỏ phiếu tại 50 bang và thủ đô Washington DC sẽ lần lượt mở cửa từ lúc 6-7h sáng và đóng vào 7-8h tối, riêng tại Iowa và North Dakota, thời gian bầu cử sẽ kéo dài tới 9h tối.

Năm 2016, có 11 bang chiến trường có thể quyết định ai là người chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Số phiếu của các bang này chiếm 146 trong tổng số 270 phiếu đại cử tri cần thiết để thành tổng thống Mỹ. Đó là các bang Ohio, Florida, Nevada, Colorado, Bắc Carolina, Virginia, Iowa, New Hampshire, Wisconsin, Michigan và Pennsylvania.

Dưới đây là một số hình ảnh bầu cử tại Thành phố Wesminter City, California do 2saigon gửi về từ Mỹ.

2sg121

2sg131

Những biển hướng dẫn in trên giấy đơn giản dán ở các góc đường hướng dẫn người dân tới tận cửa phòng bầu cử

Những biển hướng dẫn in trên giấy đơn giản dán ở các góc đường hướng dẫn người dân tới tận cửa phòng bầu cử

Các thiện nguyện viên là sinh viên, người về hưu hay bất cứ ai tình nguyện, chính là người hướng dẫn và quản lý phòng phiếu. Mỗi thiện nguyện được 120 USD cho ngày bầu cử

Các thiện nguyện viên là sinh viên, người về hưu hay bất cứ ai tình nguyện, chính là người hướng dẫn và quản lý phòng phiếu. Mỗi thiện nguyện được 120 USD cho ngày bầu cử

Thùng phiếu

Thùng phiếu

2sg6

Những người có thể thì bầu trực tiếp trên máy, còn lại bỏ vào thùng phiếu

Những người có thể thì bầu trực tiếp trên máy, còn lại bỏ vào thùng phiếu

Tặng phẩm của phòng phiếu cho 2 saigon

Tặng phẩm của phòng phiếu cho 2 saigon

Tại TP.HCM, những người tham gia theo dõi kết quả bầu cử TT Hoa đã dành sự ủng hộ tuyệt đối cho UCV Hillary Clinton. Số người dự khán phần lớn là sinh viên, một số ít Việt kiều, doanh nhân và công dân Mỹ đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM. Phát biểu của bà Mary, Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại Tp. Hồ chí Minh ca ngợi cuộc bầu cử dân chủ của Hoa Kỳ và nhấn mạnh, cuộc bầu cử TT lần thứ 45 đã tác động rộng rãi trên toàn thế giới. (hình ảnh nguồn FB Đưc Lien)

2sg1

2sg4

2sg5

2sg3

 2saigon tổng hợp


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: