Đã có vé số tự chọn giải thưởng 12 tỷ tại Sài Gòn


Sáng ngày 18/7, các điểm bán vé số tự chọn có giá trị giải thưởng 12 tỷ đồng bắt đầu khai trương phục vụ khách. Nhiều người dân TP.HCM chưa quen, khá lúng túng trong cách đặt số.

Với giá trị giải thưởng gấp gần 10 lần so với vé số truyền thống, thêm vào đó, khách hàng được tự chọn số nên dịch vụ này thu hút đông đảo người dân trong ngày đầu khai trương.

Anh Nguyễn Văn Thân ở quận 5, TP.HCM cho biết, đây là lần đầu tiên vé số “kiểu Mỹ” xuất hiện tại Việt Nam nên anh rất háo hức. Anh Thân có mặt tại điểm bán từ 8h, và là một trong những người đầu tiên sở hữu tấm vé số mới này.

Người dân TP HCM bắt đầu tìm hiểu và chuyển sang chơi vé số tự chọn.  Ảnh: Zen Nguyễn

Người dân TP.HCM bắt đầu tìm hiểu và chuyển sang chơi vé số tự chọn.
Ảnh: Zen Nguyễn

Theo người chơi này, hình thức vé số tự chọn còn mới ở Việt Nam, cách bán vé số bằng máy là quá lạ với vé số truyền thống. Với cách mua vé số này người chơi có thể bao nhiều bộ số. Cùng một bộ số đã chọn có thể tham gia nhiều kỳ, mỗi bộ số tự chọn tham gia dự thưởng có giá 10.000 đồng.

Theo nhân viên Bùi Du Phong, bán vé số của một đại lý xổ số tự chọn trên đường Hùng Vương, quận 5, việc vận hành các thiết bị phục vụ cho việc bán vé không quá phức tạp, nhưng lại đòi hỏi sự chính xác cao độ. Khách hàng sẽ được phát một thẻ chọn số, dùng viết chì bôi đen số muốn chọn, sau đó cho thẻ số vào máy, hệ thống sẽ in ra tờ vé số.

Do ngày đầu, nhiều khách hàng chưa biết về thể lệ chương trình xổ số nên người bán mất khá nhiều thời gian để giải thích, hướng dẫn cho người chơi.

Khách hàng chọn số yêu thích trên thẻ số, máy bán sẽ tự động lưu số và in vé.  Ảnh: Zen Nguyễn.

Khách hàng chọn số yêu thích trên thẻ số, máy bán sẽ tự động lưu số và in vé.
Ảnh: Zen Nguyễn.

Anh Phong cho biết thêm, các nhân viên bán vé số phải trải qua khóa học vận hành trang thiết bị của xổ số điện toán, được cấp chứng chỉ mới đứng quầy bán vé. Hình thức này không giống như vé số truyền thống ai cũng tham gia bán được.

Ông Trần Trọng Dũng ở quận 8, một khách tham gia mua vé số “kiểu Mỹ” sáng nay, cho biết loại xổ số tự chọn này có nhiều điểm khác so với vé số truyền thống nên khách mua lần đầu rất bỡ ngỡ. Phải mất hơn 30 phút tìm hiểu về thể lệ và nghe nhân viên hướng dẫn, ông mới mua được 1 vé có 5 bộ số tự chọn trị giá 50.000 đồng.

“Thể loại xổ số này nghe qua khá hấp dẫn, nhưng đến khi mua, tôi lại bất ngờ về tờ vé số có giá trị 50.000 đồng nhưng lại mỏng manh như một tờ phiếu số lấy số thứ tự ở các điểm làm dịch vụ, rất dễ bị nhàu, rách. Vé được quản lý bằng mã vạch tuy hiện đại, nhưng còn xa lạ với người dân”, ông Dũng nói.

Tại mỗi điểm bán đều có máy kiểm tra kết quả, khách hàng có thể kiểm tra trực tiếp bằng cách đưa phần mã vạch trên vé vào máy quét.  Ảnh: Zen Nguyễn.

Tại mỗi điểm bán đều có máy kiểm tra kết quả, khách hàng có thể kiểm tra trực tiếp bằng cách đưa phần mã vạch trên vé vào máy quét.
Ảnh: Zen Nguyễn.

Mới ngày đầu mở bán, ông Bùi Nguyễn Gia Khang, chủ đại lý vé số tự chọn ở quận 5, nhận xét: “Hình thức xổ số mới này ngay ngày khai trương đã thu hút đông đảo khách hàng tham gia. Trong ngày đầu mở bán, đại lý chúng tôi đã bán được hơn 1.000 vé với đủ các mệnh giá, từ 10.000 đồng đến bao lô 9 con số có giá 840.000 đồng”.

Để được làm đại lý xổ số tự chọn, ông Khang phải mất nhiều tháng tìm hiểu, cho nhân viên học cách vận hành. Theo ông Khang, tuỳ thuộc vào doanh số của mỗi đại lý mà có số tiền đặt cọc khác nhau. Tổng số tiền để mở một điểm giao dịch vé số tự chọn khoảng 100 triệu đồng, trong đó bao gồm tiền thế chân máy bán vé và tiền cọc vé.

Theo Zen Nguyễn
Nguồn: zing.vn


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: