Đại hội Môtô Việt Nam 2018 – sân chơi quy tụ những biker cá tính


Đại hội Môtô Việt Nam diễn ra tại tại khu du lịch Giang Điền, do CLB Motor Typhoon, Cty du lịch Giang Điền và Võ đường Liên Phong tổ chức, với sự tài trợ của Tập đoàn Tuần Châu.

HÀNG TRĂM MÔTÔ “KHỦNG” QUY TỤ TẠI SÀI GÒN

Dàn môtô Scrambler quy tụ tại Sài Gòn dịp cuối tuần

 Đại hội Môtô Việt Nam đã quy tụ gần 2.000 biker trên toàn quốc và hàng chục nghìn lượt khách tham quan.

Đại hội Môtô Việt Nam đã quy tụ gần 2.000 biker trên toàn quốc và hàng chục nghìn lượt khách tham quan.

Đây được xem là sân chơi quy mô và hoành tráng dành cho giới yêu xe trên toàn quốc. Nhiều cuộc thi xe môtô được tổ chức trong khuôn khổ đại hội đã thu hút sự tham gia nhiệt tình của các biker.

Đây được xem là sân chơi quy mô và hoành tráng dành cho giới yêu xe trên toàn quốc. Nhiều cuộc thi xe môtô được tổ chức trong khuôn khổ đại hội đã thu hút sự tham gia nhiệt tình của các biker.

Cuộc thi tranh tài vui nhộn xe 50 cc đã làm nóng đường đua tại khu du lịch Giang Điền. Kết quả chung cuộc, biker Nguyễn Ngọc Hồ đến từ CLB Môtô Miền Đông đã về nhất giải đua dành cho nam. Biker Nguyễn Văn Liên (CLB Moto Typhoon) về nhì và biker Vương Cao Hải Lâm (CLB Sai Gon Stuns) đã đạt giải ba.

Cuộc thi tranh tài vui nhộn xe 50 cc đã làm nóng đường đua tại khu du lịch Giang Điền. Kết quả chung cuộc, biker Nguyễn Ngọc Hồ đến từ CLB Môtô Miền Đông đã về nhất giải đua dành cho nam. Biker Nguyễn Văn Liên (CLB Moto Typhoon) về nhì và biker Vương Cao Hải Lâm (CLB Sai Gon Stuns) đã đạt giải ba.

Các nữ biker cũng hào hứng chinh phục cuộc đua vui nhộn xe 50 cc. Đây được xem là hoạt động sôi nổi, thu hút sự quan tâm của nhiều biker và khán giả yêu xe. Biker Nguyễn Thị Thanh Thủy đã xuất sắc giành giải nhất ở hạng mục của nữ. Cuộc thi còn có sự đồng hành của cặp diễn viên điện ảnh Johnny Trí Nguyễn và Nhung Kate.

Các nữ biker cũng hào hứng chinh phục cuộc đua vui nhộn xe 50 cc. Đây được xem là hoạt động sôi nổi, thu hút sự quan tâm của nhiều biker và khán giả yêu xe. Biker Nguyễn Thị Thanh Thủy đã xuất sắc giành giải nhất ở hạng mục của nữ. Cuộc thi còn có sự đồng hành của cặp diễn viên điện ảnh Johnny Trí Nguyễn và Nhung Kate.

Một hoạt động sôi động khác của đại hội là cuộc thi xe đẹp 2018. Hơn 30 chiếc xe môtô độc lạ đã cùng tham gia tranh tài để tìm ra chiếc xe đẹp nhất. Kết quả, chiếc xe thuộc dòng Audi Brand One của biker Hải Đức đã xuất sắc giành giải nhất. Giải nhì thuộc về biker Patrick Schwind với xe Softail. Giải 3 thuộc về biker Lê Thống Sứ với xe BMW S1000RR.

Một hoạt động sôi động khác của đại hội là cuộc thi xe đẹp 2018. Hơn 30 chiếc xe môtô độc lạ đã cùng tham gia tranh tài để tìm ra chiếc xe đẹp nhất. Kết quả, chiếc xe thuộc dòng Audi Brand One của biker Hải Đức đã xuất sắc giành giải nhất. Giải nhì thuộc về biker Patrick Schwind với xe Softail. Giải 3 thuộc về biker Lê Thống Sứ với xe BMW S1000RR.

Ngoài ra cuộc thi còn trao giải xe dưới 250 cc ấn tượng nhất cho biker Mã Quế Phong với xe Exciter 150 cc, giải xe từ 250cc đến dưới 1.000 cc ấn tượng nhất thuộc về chiếc Monster 01 của biker Nguyễn Trần Vinh Phú; giải xe trên 1.000 cc ấn tượng nhất thuộc về biker Hải Đức với xe VRod Shock Under Biker.

Ngoài ra cuộc thi còn trao giải xe dưới 250 cc ấn tượng nhất cho biker Mã Quế Phong với xe Exciter 150 cc, giải xe từ 250cc đến dưới 1.000 cc ấn tượng nhất thuộc về chiếc Monster 01 của biker Nguyễn Trần Vinh Phú; giải xe trên 1.000 cc ấn tượng nhất thuộc về biker Hải Đức với xe VRod Shock Under Biker.

Đêm chung kết cuộc thi Miss Motor Việt Nam 2018 đã diễn ra đầy hào hứng với phần thể hiện của 10 thí sinh xuất sắc nhất. Sau các phần thi trình diễn trang phục tự chọn, trang phục bikini, trang phục dạ hội và thi ứng xử, thí sinh Nguyễn Thị Diễm Hằng đã đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi. Á khôi I và Á khôi II lần lượt thuộc về thí sinh Trần Thị Khánh Nhung và Trịnh Thị Minh Xuân.

Đêm chung kết cuộc thi Miss Motor Việt Nam 2018 đã diễn ra đầy hào hứng với phần thể hiện của 10 thí sinh xuất sắc nhất. Sau các phần thi trình diễn trang phục tự chọn, trang phục bikini, trang phục dạ hội và thi ứng xử, thí sinh Nguyễn Thị Diễm Hằng đã đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi. Á khôi I và Á khôi II lần lượt thuộc về thí sinh Trần Thị Khánh Nhung và Trịnh Thị Minh Xuân.

Ông Nguyễn Khánh Hưng, trưởng BTC Đại hội Môtô Việt Nam 2018 cho biết: “Xuất phát từ niềm đam mê xe môtô và mong muốn tạo ra sân chơi để anh em biker toàn quốc giao lưu, Đại hội Môtô Việt Nam 2018 đã nhận được nhiều tình cảm và sự ủng hộ của các đơn vị tham gia và tài trợ. Đây cũng là cơ hội để anh em biker có thể chia sẻ với cộng đồng thông qua các hoạt động thiện nguyện”.

Ông Nguyễn Khánh Hưng, trưởng BTC Đại hội Môtô Việt Nam 2018 cho biết: “Xuất phát từ niềm đam mê xe môtô và mong muốn tạo ra sân chơi để anh em biker toàn quốc giao lưu, Đại hội Môtô Việt Nam 2018 đã nhận được nhiều tình cảm và sự ủng hộ của các đơn vị tham gia và tài trợ. Đây cũng là cơ hội để anh em biker có thể chia sẻ với cộng đồng thông qua các hoạt động thiện nguyện”.

Hàng trăm chiếc xe môtô đã có cuộc diễn hành tới điểm tập kết là khu đô thị thương mại The Viva City. Tại đây, BTC đã trao hơn 300 phần quà cho những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Trảng Bom, Đồng Nai. Thông qua hoạt động đấu giá từ thiện, chương trình cũng đã quyên góp được số tiền lên tới gần 200 triệu đồng để tổ chức các hoạt động xã hội.

Hàng trăm chiếc xe môtô đã có cuộc diễn hành tới điểm tập kết là khu đô thị thương mại The Viva City. Tại đây, BTC đã trao hơn 300 phần quà cho những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Trảng Bom, Đồng Nai. Thông qua hoạt động đấu giá từ thiện, chương trình cũng đã quyên góp được số tiền lên tới gần 200 triệu đồng để tổ chức các hoạt động xã hội.

Đồng thời, thương hiệu Royal Helmet cũng trao tặng 200 nón bảo hiểm cho các em học sinh tiểu học trên địa bàn huyện. Với thông điệp “Kết nối đam mê - Cho đi là còn mãi”, Đại hội Môtô Việt Nam 2018 không chỉ là sân chơi dành cho cộng đồng biker mà còn là dịp để những người đam mê môtô chia sẻ với cộng đồng.

Đồng thời, thương hiệu Royal Helmet cũng trao tặng 200 nón bảo hiểm cho các em học sinh tiểu học trên địa bàn huyện. Với thông điệp “Kết nối đam mê – Cho đi là còn mãi”, Đại hội Môtô Việt Nam 2018 không chỉ là sân chơi dành cho cộng đồng biker mà còn là dịp để những người đam mê môtô chia sẻ với cộng đồng.

Theo news.zing


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: