Độc đáo ‘siêu thị’ đồ cũ giá rẻ ở Sài Gòn


Đồ cũ có giá phải chăng chất kín trên kệ trong chợ, khách có thể tự do lựa đồ như đi siêu thị.

sieu-thi-do-cu-1

Hơn 10 năm trước, đường Phạm Văn Bạch, Tân Sơn (quận Gò Vấp), Lê Văn Khương (quận 12) chỉ có một vài cửa hàng chuyên kinh doanh đồ cũ.

Thời gian gần đây loại hình này mọc lên như nấm sau mưa. Đồ gia dụng cũ hàng trăm loại được chuyển về chất đầy kho và tràn cả ra lề đường

sieu-thi-do-cu-2

Theo những chủ cửa hàng đồ cũ trên các tuyến đường này, dù không có tổ chức, hiệp hội nhưng những người kinh doanh tại đây đều tuân thủ một quy tắc là: rẻ, bền và đẹp.

‘Mua của người chán, bán cho người cần’ là tiêu chí kinh doanh hàng đầu của họ.

sieu-thi-do-cu-3/p>

Để cửa hàng có được nhiều mặt hàng phong phú, nhiều chủng loại, các chủ mua bán đồ cũ có ‘mạng lưới’ thông tin dày đặc.

Họ tìm thông tin qua các chợ đồ cũ trên mạng, biết được tin quán xá, nhà hàng, công ty phá sản, buôn bán ế ẩm muốn bán tháo đồ.

Những đồ second-hand này có loại còn mới tinh được nhập kho, loại đã qua sử dụng thì được công nhân sửa chữa, lau chùi, đánh bóng sạch sẽ.

sieu-thi-do-cu-4

Từ tivi, loa máy, tủ lạnh, quạt… đến bàn ghế, tủ quần áo, xe đẩy, xe bánh mì, xe nước mía, xoong nồi, ấm chén… đều có đủ.

Cả những loại máy móc như photocopy, máy may công nghiệp, mô tơ, máy bơm nước cũng luôn có sẵn.

sieu-thi-do-cu-5

Trong đó những mặt hàng cần thiết để mở quán nhậu, quán cà phê như bàn ghế, xoong nồi, bát đĩa, muỗng, đũa… được các chủ cửa hàng mua về nhiều nhất.

sieu-thi-do-cu-6

Chị Lệ, chủ một cửa hàng kinh doanh đồ cũ trên đường Tân Sơn chi sẻ: ‘So với hàng mới sản xuất chưa qua sử dụng thì những mặt hàng nơi đây có giá rẻ 40 – 50%.

Việc trao đổi, mua bán cũng ước chừng chứ không có một quy định cụ thể nào, khách cảm thấy ưng ý mặt hàng và giá cả hợp lý thì có thể mua’.

sieu-thi-do-cu-7

Nhiều khách đến mua lần đầu bị ‘choáng’, tưởng như đang đi mua sắm ở siêu thị lớn.

Nguồn: zing.vn


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: