Đường Tôn Đức Thắng dần trở nên khác lạ sau khi chặt hạ và di dời cây xanh


Nằm trong dự án giải phóng mặt bằng để phục vụ cho công trình xây dựng cầu Thủ Thiêm 2, vào sáng nay, hàng cây xanh trên đường Tôn Đức Thắng (quận 1) tiếp tục bị chặt hạ và di dời.

Phản đối chặt cây xanh làm ga tàu điện: Cần suy nghĩ thấu đáo!

Ngắm những “cây thần”, tiền tỷ cũng không mua nổi ở SG

Sáng ngày 15/1, hàng chục công nhân thuộc công ty TNHH MTV Công viên cây xanh thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đốn hạ và di dời hàng cây xanh trên tuyến đường Tôn Đức Thắng, đoạn gần với ngã tư Lê Duẩn. Theo Sở GT-VT TpHCM, sẽ có 115 cây bị di dời và 143 cây sẽ bị đốn hạ trên đoạn đường này để phục vụ việc thi công cầu Thủ Thiêm 2.

Hàng cây xanh trên tuyến đường Tôn Đức Thắng tiếp tục đốn hạ và di dời.

Hàng cây xanh trên tuyến đường Tôn Đức Thắng tiếp tục đốn hạ và di dời.

Theo đó, các cây có dấu hiệu bị hư hỏng, mục ruỗng sẽ bị chặt hạ để đảm bảo an toàn và tiết kiệm chi phí. Còn với những cây khỏe mạnh, có thể tiếp tục phát triển sẽ được bứng gốc, di dời về đại học Nông Lâm TP.HCM chăm sóc.

Toàn bộ cây xanh sẽ được di dời từng đợt, bám sát theo kế hoạch thi công cầu Thủ Thiêm 2 chứ không làm hàng loạt. Mặc dù đã được thông báo từ trước nhưng những ngày gần đây, khi nghe tin hàng cây xanh trên dường Tôn Đức Thắng bị chặt hạ, nhiều người dân Sài Gòn không khỏi xót xa và tiếc nuối.

Một chú xe trên đường Tôn Đức Thắng cho biết: “Hàng cây này mất cả trăm năm mới được sum xuê như vậy mà giờ chỉ cần vài tiếng là đã bị đốn hạ, tiếc lắm chứ. Tui lái xe ôm trên đoạn đường này mấy năm nay, nhờ hàng cây che nắng cũng đỡ lắm, trưa còn có chỗ nghỉ ngơi chút, giờ không còn cây nào,trưa nóng dữ lắm”.

Các công nhân dùng dây buộc cẩn thận những cành cây trước khi chặt nhằm giữ an toàn cho người đi đường.

Các công nhân dùng dây buộc cẩn thận những cành cây trước khi chặt nhằm giữ an toàn cho người đi đường.

Một nhánh cây lớn đang được đưa xuống. Trước khi đốn hạ cả cây, việc tỉa cành là bắt buộc để có thể dễ di chuyển vì những cây trên đoạn đường có chiều dài lên tới 15 mét.

Một nhánh cây lớn đang được đưa xuống. Trước khi đốn hạ cả cây, việc tỉa cành là bắt buộc để có thể dễ di chuyển vì những cây trên đoạn đường có chiều dài lên tới 15 mét.

Nhánh cây đang được tiếp tục cưa thành những đoạn ngắn hơn.

Nhánh cây đang được tiếp tục cưa thành những đoạn ngắn hơn.

Sau đó sẽ được chất lên xe để di chuyển. Dọn dẹp sạch sẽ sau khi thi công luôn là 1 trong những ưu tiên hàng đầu của các công nhân cây xanh, bên cạnh việc giữ an toàn cho bản thân và người đi đường.

Sau đó sẽ được chất lên xe để di chuyển. Dọn dẹp sạch sẽ sau khi thi công luôn là 1 trong những ưu tiên hàng đầu của các công nhân cây xanh, bên cạnh việc giữ an toàn cho bản thân và người đi đường.

Những cây nào còn tốt sẽ được bứng gốc về chăm sóc tại trường đại học Nông Lâm.

Những cây nào còn tốt sẽ được bứng gốc về chăm sóc tại trường đại học Nông Lâm.

Tuy nhiên, một số cây không được may mắn như vậy. Những cây có dấu hiệu hư hỏng sẽ bị đốn hạ hoàn toàn.

Tuy nhiên, một số cây không được may mắn như vậy. Những cây có dấu hiệu hư hỏng sẽ bị đốn hạ hoàn toàn.

Phải cần tới những xe cẩu chuyên dụng để di dời những cây đại thụ này.

Phải cần tới những xe cẩu chuyên dụng để di dời những cây đại thụ này.

Những nhánh cây rất lớn mà phải mất tới 4 công nhân mới có thể di chuyển được.

Những nhánh cây rất lớn mà phải mất tới 4 công nhân mới có thể di chuyển được.

1 gốc cây có tuổi thọ hơn trăm năm sắp “từ trần” để phục vụ cho việc phát triển thành phố hiện đại hơn.

1 gốc cây có tuổi thọ hơn trăm năm sắp “từ trần” để phục vụ cho việc phát triển thành phố hiện đại hơn.

Đa phần những cây trên đường Tôn Đức Thắng là cây sọ khỉ, lim sét và vài loại cây khác. Những khúc gỗ này sẽ được bán đấu giá để phục vụ cho việc điêu khắc hay chế tác bàn ghế.

Đa phần những cây trên đường Tôn Đức Thắng là cây sọ khỉ, lim sét và vài loại cây khác. Những khúc gỗ này sẽ được bán đấu giá để phục vụ cho việc điêu khắc hay chế tác bàn ghế.

Hình ảnh khiến nhiều người dân Sài Gòn không khỏi đau lòng.

Hình ảnh khiến nhiều người dân Sài Gòn không khỏi đau lòng.

Nhiều ngươi tham gia lưu thông tiếc nuối ngoái nhìn gốc cây trơ trọi. Con đường rợp bóng cây xanh của Sài Gòn nay đã không còn nữa.

Nhiều ngươi tham gia lưu thông tiếc nuối ngoái nhìn gốc cây trơ trọi. Con đường rợp bóng cây xanh của Sài Gòn nay đã không còn nữa.

Con đường Tôn Đức Thắng ngập tràn cây xanh ngày nào giờ đã dần trở nên khác lạ khi mất đi "bóng xanh".

Con đường Tôn Đức Thắng ngập tràn cây xanh ngày nào giờ đã dần trở nên khác lạ khi mất đi “bóng xanh”.

Mặc dù có nhiều tiếc nuối nhưng người dân vẫn hiểu rằng, để phục vụ cho tương lai phát triển của thành phố thì cần phải có những sự hi sinh.

Theo kế hoạch, chỉ vài ngày nữa thôi thì những cây xanh cuối cùng đoạn gần với giao lộ Lê Duẩn cũng sẽ bị di chuyển và chặt bỏ hoàn toàn.

Theo yan


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: