Hàng không chạy đua tung vé Tết 2019, giá tăng theo phí


Dù còn 4 tháng nữa mới tới Tết Nguyên đán nhưng hàng triệu vé máy bay đã bắt đầu được bán và loại rẻ nhất cũng tăng giá do một số loại phí dịch vụ đã bị điều chỉnh cao hơn cùng kỳ năm ngoái.

TP.HCM: Mở bán 300.000 vé tàu tết Nguyên đán

Bay-Khap-Viet-Nam-Cu

Theo đại diện của Vietnam Airlines, hãng hiện đã hoàn tất việc chuẩn bị kế hoạch tăng chuyến trong dịp cao điểm Tết 2019 nhưng sẽ công bố lượng ghế cung ứng chi tiết vào đầu tuần sau và dự kiến cuối tháng 9, đầu tháng 10 hãng này mới chính thức bán vé dịp Tết.  Trong khi đó, Vietjet và Jetstar đã bắt đầu   bán vé Tết với mức giá nhỉnh hơn so với cùng kỳ năm ngoái.

Cụ thể, Vietjet cho biết đã mở bán vé máy bay dịp Tết Nguyên Đán 2019 trên tất cả đường bay của hãngvà so với năm ngoái hàng này đã có thêm nhiều chặng bay mới.

Còn Jetstar Pacific đã mở bán gần 540.000 chỗ để phục vụ nhu cầu tăng cao của hành khách trong giai đoạn này.

Trao đổi với báo Lao Động, chị Hà, chủ một đại lý vé máy bay ở Hà Nội cho biết so với năm ngoái, thời gian mở bán vé Tết cũng tương tự nhưng lượng vé nhiều hơn do các hãng hàng không mở thêm khá nhiều đường bay mới. Tuy các hãng hàng không đều khẳng định không tăng giá vé nhưng chi phí bay của khách hàng được nhận định là tăng nhẹ do một số loại phí dịch vụ đã tăng từ 3-10% so với cùng kỳ năm ngoái tuỳ theo chặng bay.

Khảo sát cho thấy, tổng giá vé hạng phổ thông cho các chặng Hà Nội – Sài Gòn – Hà Nội trongcác ngày cao điểm trước và sau Tết dao động 7 – 9 triệu đồng cho một vé khứ hồi. Chẳng hạn vé khứ hồi TP HCM – Hà Nội cho 2 ngày 1.2.2019 (tức 27 Tết) và 9.2.2019 (tức mùng 5 Tết) của Jetstar (đã bao gồm các loại thuế phí) là 7,33 tri ệu đồng còn vé với chặng tương tự của Vietjet cũng ngấp nghé 7 triệu đồng.

Giá vé đi các tỉnh miền Trung và một số tỉnh miền Bắc khác đang quanh mức 6 – 8 triệu đồng cho một vé khứ hồi, cao hơnso với mọi năm

Để kiếm được vé giá mềm hơn, khách hàng được khuyên nên tránh các ngày cao điểm trước và sau Tết.


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: