Hàng loạt đường ở Sài Gòn sẽ ngập do triều cường, áp thấp


Áp thấp nhiệt đới vào Nam Bộ gây mưa lớn trùng đợt triều cường tháng 12 đang lên cao khả năng các khu vực thấp, trũng ở TP HCM bị ngập nặng.

Hầm xe KTX ĐHQG TP.HCM lại bị ngập nặng trong ngày mưa lớn kết hợp triều cường đỉnh điể

Mưa to là ngập, Hà Nội và TPHCM cần học hỏi kinh nghiệm từ Đà Nẵng

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, khu vực Nam Bộ sẽ có mưa 50-100 mm và dông, có thể xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh vào sáng mai.

Mưa lớn do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới trùng thời điểm triều cường cao sẽ khiến 9 tuyến đường ở TP HCM ngập nặng. Ảnh: Phạm Duy.

Mưa lớn do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới trùng thời điểm triều cường cao sẽ khiến 9 tuyến đường ở TP HCM ngập nặng. Ảnh: Phạm Duy.

Theo Trung tâm chống ngập TP HCM, áp thấp nhiệt đới vào các tỉnh Nam Bộ lần này trùng với thời điểm đợt triều cường giữa tháng 12 đang lên cao – dự báo vượt báo động 3 (1,5 m) nên khả năng ngập úng có thể xảy ra. Ngày 14/12, tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) đỉnh triều đạt 1,59 m; ngày 15/12 tăng lên 1,6 m.

Dự báo sẽ có 9 tuyến đường bị ngập (chưa kể các tuyến đường do quận huyện quản lý). Trong đó, 2 đường ngập nặng là Lương Định Của (quận 2) và Huỳnh Tấn Phát (quận 7); 7 tuyến đường ngập nhẹ là Nguyễn Văn Hưởng, Xa lộ Hà Nội, Quốc lộ 50, Lê Văn Lương, Trần Xuân Soạn, Tỉnh lộ 10, đường 26.

“Trung tâm chống ngập đã triển khai cho đơn vị thuê bao là Công ty thoát nước đô thị thành phố kiểm tra, rà soát lại tất cả các điểm có nguy cơ ngập, túc trực ở hơn 40 trạm bơm nếu xảy ra ngập phải bơm nước ứng cứu liền”, đại diện trung tâm chống ngập cho biết.

Đơn vị thoát nước cũng tập trung toàn bộ nhân lực với hơn 500 người rải đều các quận huyện và túc trực 24/24 để khi xảy ra ngập là xử lý liền. 30 phương tiện máy móc thiết bị (xe cẩu, xe tải, xe hút, máy bơm) cũng được huy động thường xuyên tham gia chống ngập.

Hướng đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: NCHMF

Hướng đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: NCHMF

Theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, sáng 12/12 áp thấp nhiệt đới mạnh lên, đảo Huyền Trân (quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 7 (50-60 km/h). 10h, tâm áp thấp nhiệt đới còn cách bờ biển các tỉnh Bình Thuận – Bến Tre khoảng 290 km với gió mạnh nhất ở gần tâm đạt cấp 7, giật cấp 8-9.

Ngày mai, cùng thời điểm này, tâm áp thấp nhiệt đới nằm trên vùng ven biển các tỉnh Bình Thuận – Bến Tre với ức gió mạnh nhất mạnh cấp 6-7 (40-60km/h), giật cấp 8-9. Sau đó sẽ suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vưc miền Đông Nam Bộ.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Ninh Thuận đến Sóc Trăng (bao gồm cả đảo Phú Quý) có gió mạnh nhất đạt cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-4 m, biển động mạnh.

Các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận có mưa rất to (100-150 mm), trên các sông khả năng xuất hiện lũ kèm nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.

Theo vnexpress


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: