Cảnh sát ở Sài Gòn tuần tra bằng xe đạp


Nhiều người dân sống trong các hẻm nhỏ ở quận 5 (TP. HCM) ngạc nhiên khi thấy các chiến sĩ cảnh sát khu vực (CSKV) đạp xe đi tuần với phong cách thân thiện, gần gũi.

Ngày 30/3, UBND quận 5 tổ chức lễ bàn giao 59 chiếc xe đạp cho lực lượng CSKV của các phường  trên địa bàn.

Ngày 30/3, UBND quận 5 tổ chức lễ bàn giao 59 chiếc xe đạp cho lực lượng CSKV của các phường trên địa bàn.

Trước đó, UBND quận vận động tài trợ theo hình thức xã hội hóa với 110 chiếc, trang bị cho Công an 15 phường. Đây là đơn vị đầu tiên ở TP HCM được bàn giao xe đạp để đi làm kết hợp với tuần tra.

Trước đó, UBND quận vận động tài trợ theo hình thức xã hội hóa với 110 chiếc, trang bị cho Công an 15 phường. Đây là đơn vị đầu tiên ở TP HCM được bàn giao xe đạp để đi làm kết hợp với tuần tra.

Khác với xe đạp tuần tra của công an các địa phương có màu xanh, túi đựng tài liệu, xe của Công an quận 5 có màu xanh đen, giỏ phía trước, trên thân ghi chữ "cảnh sát khu vực" và tên công an các phường. Đại tá Nguyễn Văn Tiến - Trưởng Công an quận 5 cho biết, giai đoạn đầu, CSKV  của 15 phường nhận 59 chiếc. Sau khi sơ kết giai đoạn đầu, nếu hiệu quả sẽ phân bổ thêm 51 chiếc còn lại.

Khác với xe đạp tuần tra của công an các địa phương có màu xanh, túi đựng tài liệu, xe của Công an quận 5 có màu xanh đen, giỏ phía trước, trên thân ghi chữ “cảnh sát khu vực” và tên công an các phường. Đại tá Nguyễn Văn Tiến – Trưởng Công an quận 5 cho biết, giai đoạn đầu, CSKV của 15 phường nhận 59 chiếc. Sau khi sơ kết giai đoạn đầu, nếu hiệu quả sẽ phân bổ thêm 51 chiếc còn lại.

Sáng 31/3 tại phường 3, hai CSKV là trung úy Nguyễn Khánh Toàn và thượng sĩ Phạm Xuân Lợi đi tuần tra bằng xe đạp.

Sáng 31/3 tại phường 3, hai CSKV là trung úy Nguyễn Khánh Toàn và thượng sĩ Phạm Xuân Lợi đi tuần tra bằng xe đạp.

Theo lãnh đạo công an quận 5, việc trang bị xe đạp cho CSKV  là để lực lượng này gần gũi với người dân hơn.

Theo lãnh đạo công an quận 5, việc trang bị xe đạp cho CSKV là để lực lượng này gần gũi với người dân hơn.

Trên đường phố, nhiều người cảm thấy ngạc nhiên, thích thú khi thấy cảnh sát đi xe đạp.

Trên đường phố, nhiều người cảm thấy ngạc nhiên, thích thú khi thấy cảnh sát đi xe đạp.

Đại tá Tiến  cho biết lợi thế của xe đạp là không gây tiếng ồn, dễ di chuyển vào các khu dân cư đông đúc, các hẻm nhỏ để nắm bắt tình hình.

Đại tá Tiến cho biết lợi thế của xe đạp là không gây tiếng ồn, dễ di chuyển vào các khu dân cư đông đúc, các hẻm nhỏ để nắm bắt tình hình.

Trong các con hẻm, người dân Sài Gòn lần đầu thấy hình ảnh này.

Trong các con hẻm, người dân Sài Gòn lần đầu thấy hình ảnh này.

Bà Hồng Anh (hẻm 455 đường An Dương Vương, phường 3, quận 5) rất vui và hoàn toàn ủng hộ. “Tôi thấy CSKV đi tuần bằng xe đạp sẽ mang lại nhiều thuận lợi không chỉ cho cá nhân họ mà còn cho cả người dân. Khu phố tôi đang ở có những con hẻm rất nhỏ, xe máy đi vào rất khó khăn nhưng xe đạp thì dễ dàng”, người dân này nói.

Bà Hồng Anh (hẻm 455 đường An Dương Vương, phường 3, quận 5) rất vui và hoàn toàn ủng hộ. “Tôi thấy CSKV đi tuần bằng xe đạp sẽ mang lại nhiều thuận lợi không chỉ cho cá nhân họ mà còn cho cả người dân. Khu phố tôi đang ở có những con hẻm rất nhỏ, xe máy đi vào rất khó khăn nhưng xe đạp thì dễ dàng”, người dân này nói.

Ông Nguyễn Văn Phán - người dân tổ dân phố 39, khu phố 3, phường 3 cho rằng, mô hình này rất hay và cần nhân rộng. Theo ông, ngoài việc bảo vệ môi trường, việc CSKV tuần tra bằng xe đạp sẽ khiến tội phạm ẩn nấp trong ngõ hẻm không dám ra tay. Đồng thời, hình ảnh chiến sĩ cảnh sát cũng gần gũi với dân hơn, tăng thêm sự tin yêu của quần chúng vào lực lượng công an.

Ông Nguyễn Văn Phán – người dân tổ dân phố 39, khu phố 3, phường 3 cho rằng, mô hình này rất hay và cần nhân rộng. Theo ông, ngoài việc bảo vệ môi trường, việc CSKV tuần tra bằng xe đạp sẽ khiến tội phạm ẩn nấp trong ngõ hẻm không dám ra tay. Đồng thời, hình ảnh chiến sĩ cảnh sát cũng gần gũi với dân hơn, tăng thêm sự tin yêu của quần chúng vào lực lượng công an.

Theo Lê Quân | Tri Thức Trực Tuyến


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: