Người dân Sài Gòn háo hức dự lễ Giỗ Quốc tổ


Ngày qua, 16/4 (mùng 10/3 âm lịch), Thành ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ TP. HCM cùng hàng ngàn người dân Sài Gòn đã đến Công viên Lịch sử văn hóa dân tộc để dâng hương tưởng niệm các bậc tiền nhân trong ngày Giỗ Quốc Tổ.

Hàng ngàn người dân đã đổ về Khu Tưởng niệm các vua Hùng thuộc Công viên Lịch sử – Văn hóa dân tộc (phường Long Bình, quận 9), Suối Tiên, Đầm Sen để dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ công lao dựng nước, giữ nước của các vua Hùng và các bậc tiền nhân.

Lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ cùng các sở ngành dâng hương, tưởng nhớ công lao dựng nước và giữ nước to lớn của các vua Hùng. Ảnh: Petrotimes.

Lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ cùng các sở ngành dâng hương, tưởng nhớ công lao dựng nước và giữ nước to lớn của các vua Hùng. Ảnh: Petrotimes.

Trong không khí trang nghiêm, tưởng nhớ đến các vị Vua Hùng, ông Nguyễn Hoàng Năng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP. HCM đã có bài phát biểu ca ngợi công đức to lớn của các bậc tiền nhân đã khai phá, dựng nên nước Việt Nam tươi đẹp, yêu quý cho con Lạc, cháu Hồng.

Sau phần khai mạc, ban tổ chức đã tiến hành nghi thức Giỗ Tổ vua Hùng với các phần: diễu hành đón rước lễ và dâng lễ vật gồm bánh chưng, bánh dày và hoa quả, trái cây đặc sản Nam Bộ trong không khí tôn nghiêm, trọng thể.

Cuối cùng là lễ tế theo nghi thức cổ truyền của Ban quý tế đình đề.

Người dân Sài Gòn cũng sớm đăng tải những dòng trạng thái trên mạng xã hội chào đón lễ Giỗ Quốc tổ. Ảnh chụp màn hình chia sẻ của danh hài Hoài Linh.

Người dân Sài Gòn cũng sớm đăng tải những dòng trạng thái trên mạng xã hội, các hoạt động vui chơi chào đón lễ Giỗ Quốc tổ. Ảnh chụp màn hình dòng trạng thái trên Facebook của danh hài Hoài Linh.

Hàng ngàn người dân đã đổ về Khu Tưởng niệm các vua Hùng thuộc Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc (phường Long Bình, quận 9), Suối Tiên, Đầm Sen.

Hàng ngàn người dân đã đổ về Khu Tưởng niệm các vua Hùng thuộc Công viên Lịch sử – Văn hóa dân tộc (phường Long Bình, quận 9), Suối Tiên, Đầm Sen.

Ngay sau nghi thức dâng lễ và tế lễ, lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ cùng các sở ngành dâng hương, tưởng nhớ công lao dựng nước và giữ nước to lớn của các vua Hùng.

Các bến xe, bến phà cố gắng phục vụ hành khách

Do kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương kéo dài 3 ngày (16 – 18/4/2016) nên người dân đã sớm lên kế hoạch vui chơi cho kì nghỉ khiến các bến xe, bến phà phải phục vụ lượng khách tăng đột biến.

Người dân xếp hàng vào bãi giữ xe máy tạm thời mới lập thêm của bến xe miền Đông sáng 16/4. Ảnh: Zing.

Người dân xếp hàng vào bãi giữ xe máy tạm thời mới lập thêm của bến xe miền Đông sáng 16/4. Ảnh: Zing.

Tối 15/4 và sáng 16/4, nhiều người dân đang làm việc, sinh sống, học tập tại TP. HCM bắt đầu về quê, đi chơi lễ khiến các tuyến đường cửa ngõ TP. HCM cũng như hai bến xe miền Đông và miền Tây đông nghẹt.

Để phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của hành khách, các bến xe, bến phà đã cố gắng hoạt động hết công suất. Những hãng xe có nhiều người chọn đi đã chủ động tăng chuyến, điều thêm xe tăng cường nên đã đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao lên đến gần 70% so với ngày thường. Tại phà Cát Lái nối Quận 2 với huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai), dự kiến hôm nay đã phục vụ khoảng 80 ngàn lượt người, tăng 160% so với ngày thường.

Minh Trí (Tổng hợp)


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: