Sài Gòn, sau cơn mưa người và xe bập bềnh trong nước


Nhiều tuyến đường ở các quận Bình Thạnh, Tân Phú, Phú Nhuận, Bình Tân… ngập như sông

Những cơn cơn mưa kéo dài trên địa bàn Sài Gòn đã làm nhiều tuyến đường bị ngập nặng và gây nên tình trạng kẹt xe nghiêm trọng vào giờ tan tầm

Các con đường bị nước ngập nặng chủ yếu tập trung ở quận Phú Nhuận, Bình Thạnh, Tân Phú, Bình Tân. Bên cạnh đó, tình trạng kẹt xe cũng xảy ra ở nhiều tuyến đường, như đường Điện Biên Phủ đoạn từ ngã tư Đinh Tiên Hoàng (Q.1) tới Ngã tư Hàng Xanh.

mua-sg-1

Nước ngập như sông trên đường Kinh Dương Vương, quận Bình Tân

Tương tự, tình trạng kẹt xe cũng đang xảy ra ở đoạn đường từ Điện Biên Phủ tới đường D1, và đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đoạn đi qua Bến xe Miền Đông. Mặc dù đã có lực lượng CSGT điều tiết nhưng tình trạng kẹt xe vẫn kéo dài.

Đường Kỳ Đồng (Q.3) cũng ngập nặng. Tuy nhiên, ở tuyến đường này nước rút khá nhanh sau cơn mưa.

mua-sg-2

Nước ngập lai láng mặt đường ở quận Phú Nhuận

Do ngập nước kéo dài nên hoạt động kinh doanh buôn bán của các hộ dân hai bên đường đều “đóng băng”.

Nhiều tuyến đường nước ngập gần 1m và kéo dài hơn 1km. Tất cả phương tiện xe máy, ô tô qua đây đều bị chết máy. Nhiều người phải hì hục đẩy xe trong “biển nước” để về nhà. Nhiều trường hợp bị ngã nhào xuống nước ngập, quần áo đồ dung bị ướt sạch.

mua-sg-3

mua-sg-4

mua-sg-5

mua-sg-6

Đường Điện Biên Phủ nước không ngập nhưng mưa nặng hạt gây kẹt xe kéo dài. Xe ô tô “dặm chân tại chỗ” trong khi xe máy tìm mọi ngóc ngách để luồn lách.

mua-sg-7

mua-sg-8

Giao thông tê liệt hoàn toàn tại các tuyến từ cầu Sài Gòn vào trung tâm thành phố, Xô Viết Nghệ Tĩnh và ngã 4 Hàng Xanh.

mua-sg-9

Đường Bùi Hữu Nghĩa, Bình Thạnh, nước ngập hơn nửa bánh xe.

Mỗi khi có xe ô tô, xe tải chạy qua tạo thành sóng nước văng tung tóe hai bên đường. Nhiều người leo xe lên vỉa hè, quay đầu xe để tránh ngập khiến giao thông qua đây hỗn loạn. Số khác chạy vào quán cà phê để chờ nước rút về. Do nước ngập ở làn đường xe 2 bánh quá sâu nên lực lượng chức năng cắm biển cảnh báo cho người dân không đi vào khu vực này.

mua-sg-10

Toàn thành phố như chìm trong biển nước.

mua-sg-11

Giày dép và nhiều vật dụng của người dân bị trôi theo dòng nước.

mua-sg-12

Hầu như tất cả các phương tiện đầu tê liệt. Người dân chì có thể dắt hoặc đẩy.

mua-sg-13

Nhiều người đã quá mệt do dắt bộ dưới áp lực nước sau một đoạn đường dài nên phải bỏ xe để ngồi ngh

Dịp này dịch vụ lau chùi bugi khởi động xe máy nổ cũng làm ăn phát đạt. Mỗi xe máy được lau chùi nổ được trả giá 50.000đ/chiếc. Cơn mưa cũng gây ngập nặng các tuyến đường Mã Lò, Đất Mới, An Dương Vương (Q.Bình Tân), Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, Nguyễn Văn Cừ (Q.5), Trần Nhân Tôn (Q.10), xa lộ Hà Nội, Mai Chí Thọ (Q.2)… Hàng ngàn người phải dắt xe lội nước để về nhà. Do cơn mưa xảy ra vào giờ tan tầm khiến hàng triệu phương tiện bị ùn tắc, kẹt xe nghiêm trọng.

Nguồn: Tổng hợp


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: