Việt – Hàn: Gắn kết tình thân từ các hiệp hội


(2SaiGon). Song song với các hoạt động của Chính phủ hai nước hiện nay, sự ra đời và hoạt động của các Hiệp hội, các Hội của người Hàn tại Việt Nam cũng như người Việt Nam tại Hàn Quốc đã có vai trò vô cùng quan trọng và ý nghĩa trong việc gắn kết mối quan hệ hợp tác, đoàn kết về nhiều lĩnh vực như kinh tế, văn hoá, xã hội của 2 nước.

acef

 

Chia sẻ với phóng viên về hoạt động của các Hiệp hội, ông Kim Ki Young làm Chủ tịch Hiệp hội Viện giao lưu văn hóa Châu Á (ACEF- Hàn Quốc) tại TPHCM cho biết, trong thời gian qua, quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc tiếp tục được mở rộng và phát triển về chiều sâu, hai nước đã trở thành đối tác hợp tác chiến lược và là đối tác thực sự quan trọng với nhau trên nhiều lĩnh vực.

Riêng tại TPHCM, sau khi Tổng Lãnh sự Park Noh Wan nhậm chức, vào tháng 10 năm 2016, Tổng Lãnh sự đã đứng ra tổ chức các sự kiện dành cho đối tượng phụ nữ kết hôn di cư đã quay về Việt Nam và các em thiếu nhi là con của gia đình đa văn hóa nhằm hỗ trợ các thủ tục về giấy tờ giúp họ hòa nhập với cuộc sống ở Việt Nam nhanh hơn.

Bên cạnh đó, Hội Hàn kiều (là hội do cộng đồng những người Hàn Quốc sinh sống, làm việc tại Việt Nam lập ra) đã thực hiện nhiều hoạt động công ích vì cộng đồng Hàn kiều và cùng ACEF triển khai dự án “Làng hữu nghị Việt Hàn”, góp phần xây dựng vào sự giao lưu giữa nhân dân hai nước.

Chia sẻ về những hoạt động đầy ý nghĩa của các hiệp hội, ông Lee Chung Geun Chủ tịch tiền nhiệm Hội Hàn cho rằng, trong thời gian qua ACEF là một trong những hiệp hội có nhiều hoạt động ý nghĩa tại Việt Nam.

Cụ thể, ACEF đang thực hiện thành công chương trình giáo dục dành cho đối tượng phụ nữ kết hôn di cư của Bộ Tư pháp và Bộ Bình đẳng giới và gia đình Hàn Quốc. Theo đó, thực hiện chương trình dạy ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc miễn phí cho các cô dâu Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc nhằm tăng cường trao đổi văn hóa, giúp các cô dâu người Việt có bước khởi đầu tốt, dễ dàng hòa nhập với cuộc sống mới khi sang Hàn Quốc làm dâu.

han quoc 1

Từ năm 2012 đến nay, có khoảng 15 ngàn cô dâu Việt Nam đến học tại ACEF và hiện đang sinh sống tại Hàn Quốc.

Song song với các hoạt động đó, ACEF hiện đang phối hợp cùng Văn phòng đại diện phía Nam – Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam thực hiện dự án Làng Hữu nghị Việt Hàn trên địa bàn 14 tỉnh phía nam từ năm 2012, tính đến nay ACEF đã xây và trao tặng trên 260 căn nhà tình thương cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu sốvới tổng kinh phí là 450 ngàn USD.

Không chỉ hoạt động trong lĩnh vực viện trợ phát triển cộng đồng, ACEF còn Đồng thời phối hợp với VPPN hỗ trợ, kết nối doanh nghiệp Hàn Quốc phát triển hoạt động ở Việt Nam và ngược lại.

Chính vì những đóng góp đó, ACEF đã được Chính phủ Việt Nam trao tặng Kỷ niệm chương “Vì hòa bình , hữu nghị giữa các dân tộc” vì những đóng góp của tổ chức đối với mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước, ông Kim cho biết.

Tuy nhiên, theo ông Kim Ki Young việc các Hội, các Hiệp hội ra đời đã góp phần hỗ trợ, bổ trợ cho các hoạt động giao lưu, hợp tác về nhiều mặt giữa hai nước, song theo ông nên có sự chọn lọc, đánh giá toàn diện về vai trò và ý nghĩa của các Hội này sao cho phù hợp với sự phát triển chung.

Ví dụ như, sự ra đời của Hội cựu chiến binh tham gia chiến tranh tại Việt Nam đã có mặt tại tại tòa nhà trực thuộc Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại TPHCM nhưng với cái tên “Hội người có công với quốc gia” là một ví dụ. Theo ông Kim Ki Young  có nên chăng sự có mặt của hội này tại Việt Nam bởi vì nó sẽ gợi lại những câu chuyện buồn của chiến tranh, điều mà những người dân Việt Nam đang muốn hạn chế nhắc lại nó.

Nhất là sự có mặt của hội cùng với cái tên gọi đã vô tình gợi lại những mất mát, tổn thất, đau thương mà người dân Việt Nam cũng như người dân hàn Quốc không muốn nhắc tới và muốn để nó lùi vào quá khứ. Là đại diện của một tổ chức Phi chính phủ và là một người dân Hàn Quốc đang sống tại Việt Nam, tôi và hàng ngàn kiều bào, hàng ngàn doanh nghiệp Hàn Quốc tại VIệt Nam.

Vì vậy, cách tốt nhất là chúng ta cùng nhau tạo dựng những hội mới, những việc làm mới để cùng nhau xây dựng và vun đắp những thành quả về mọi mặt mà người dân 2 nước đã xây dựng trong thời gian qua.

Hiện tại, có hàng ngàn doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động tại TPHCM và tỉnh Bình Dương, cùng với hàng chục ngàn người Hàn quốc đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Nên sự ra đời của các Hiệp hội, các Hội của Hàn Quốc phải phù hợp với yêu cầu của thực tế và cuộc sống đang diễn ra để góp phần hỗ trợ cho việc giao lưu trong các lĩnh vực văn hóa, du lịch, thương mại giữa hai nước, từ đó thắt chặt hơn nữa tình thân giữa nhân dân 2 nước.

Ông Kim Ki Young cho biết, ACEF đang cùng với – Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam tại phía Nam sẽ tiếp tục tổ chức hàng loạt các sự kiện và chương trình khác như: vận động xây 30 căn nhà tình thương tại Đồng Nai, và một số tỉnh thành khác;  tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ cộng đồng người Việt ở Hàn Quốc tại Hàn Quốc, mời đại diện người thân của các cô dâu Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc sang thăm, gặp gia đình thông gia, và tham dự biểu diễn nghệ thuật.

Đồng thời, tăng cường chương trình trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp Hàn Quốc trên một số địa bàn có nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc hoạt động như Bình Dương, Đồng Nai.

Như vậy, với những hoạt động đầy ý nghĩa nhân văn và có ích cho cộng đồng như trên, theo ông Kim Ki Young các hội của Hàn Quốc đang hoạt động tại Việt Nam sẽ góp phần xây dựng tình đoàn kết, gắn bó, sẻ chia giữa hai nước Việt – Hàn, góp phần phát triển tình hợp tác hữu nghị giữa hai quốc gia Việt Nam và Hàn Quốc.

Ngọc Thanh


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: