0 giờ sáng, phố đi bộ Nguyễn Huệ có gì?


0 giờ, mọi người đã chìm vào giấc ngủ. Dưới ánh đèn vàng hiu hắt, đường phố Sài Gòn trở nên vắng vẻ, tĩnh lặng. Tuy nhiên tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, dòng người vẫn nô nức dạo chơi. Tiếng cười nói rộn vang khiến không khí nơi đây thật nhộn nhịp, sôi nổi.

Những ngày cuối tuần luôn là thời điểm thu hút nhiều du khách đến với phố đi bộ Nguyễn Huệ. Từ lúc xế chiều, hàng ngàn người đã có mặt tại đây. Dòng người đông nghẹt, chen nhau tản bộ, vui chơi và chụp ảnh.

Điều đặc biệt là đến tận lúc nửa đêm, phố đi bộ Nguyễn Huệ vẫn đông đúc khách tham quan. Không khí dịu mát giữa không gian thoáng đãng, lung linh ánh đèn đã níu chân nhiều người ngồi lại nơi này.

Quan sát, vào thời điểm này, nhiều nhóm bạn trẻ vẫn còn ngồi tụm lại rất đông tại khu vực đài phun nước. Họ ăn uống, đàn hát vui vẻ. Một số khác thì tranh thủ tạo dáng, chụp ảnh lúc nửa đêm. Vài người tranh thủ chơi thể thao, chạy bộ. Tại khu vực nhà vệ sinh và trạm chờ xe buýt, nhiều đôi tình nhân ngồi lại tâm sự cùng nhau.

Đặc biệt, tuy đã nửa đêm nhưng vẫn còn rất nhiều trẻ em nô đùa, vui chơi trên phố đi bộ. Theo lời của một phụ huynh: “Bé nhà tôi rất thích đến phố đi bộ Nguyễn Huệ nên tối cuối tuần tôi tranh thủ đưa bé đi. Bé chưa muốn về ngủ nên tôi cho bé chơi khuya hơn một tý vì mai cháu không phải đi học”.

Được biết, từ sau 23 giờ, các loại xe được quyền chạy lưu thông vào đường Nguyễn Huệ. Vì thế, bên lề của phố đi bộ, xe bán hàng tập trung thành hàng dài, sẵn sàng phục vụ khách. Một số khác thì chạy xe vào cả khu vực đài phun nước để chào mời khách mua hàng.

Qua ghi nhận, lực lượng chức năng vẫn luôn túc trực để bảo đảm an ninh trật tự trên phố đi bộ.

Đến hơn 1 giờ sáng, bóng khách tham quan vẫn chưa ngớt trên con phố đi bộ này.

Một số hình ảnh tại phố đi bộ Nguyễn Huệ:

0-gio-1

Các bạn trẻ vẫn nán lại tập trượt pa-tin dù đã hơn 0 giờ.

0-gio-2

Những công nhân làm việc khuya.

0-gio-3

Người bán kem này chạy xe vào giữa phố đi bộ để mời khách.

0-gio-4

0 giờ sáng, em bé này vẫn phải ngồi bán hàng nước phụ mẹ.

0-gio-5

Xe bán bò bía thu hút nhiều người đến mua.

0-gio-6

Nhiều cặp tình nhân vẫn ngồi lại ăn uống, trò chuyện.

0-gio-7

0 giờ sáng, phố đi bộ Nguyễn Huệ vẫn đông đúc khách tham quan.

0-gio-8

Bên lề đường, các xe bán hàng rong tập trung thành dãy thu hút khách tham quan. Theo ghi nhận, không khí tại đây khá nhộp nhịp, tấp nập.

0-gio-9

Nhiều bạn trẻ ngồi tụm lại trò chuyện, đàn hát vui vẻ.

0-gio-10

Nhiều du khách nước ngoài vẫn còn ngồi lại trò chuyện dù đã quá nửa đêm.

0-gio-11

Nhiều em nhỏ vẫn chơi đùa không chịu về nhà.

0-gio-12

Bữa cơm khuya ăn vội vàng của nữ bảo vệ tại khu vực nhà vệ sinh của phố đi bộ.

Nguồn: www.saigonplus.net


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: