Cây mai “khủng” cao 6,5m sắp xuất hiện ở Sài Gòn


Nhiều kỳ hoa, dị thảo cùng với cây mai vàng cao 6,5m sẽ xuất hiện trong Hội hoa xuân ở Sài Gòn.

Những vườn mai Tết tiền tỉ khoe sắc ở Sài Gòn

Những “nghệ nhân” bứng mai Tết kiếm tiền triệu mỗi ngày ở Sài Gòn

Hình ảnh hoa mai trong hội hoa xuân năm Tết Đinh Dậu

Hình ảnh hoa mai trong hội hoa xuân năm Tết Đinh Dậu

Ngày 8/2, Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh TP.HCM cho biết Hội hoa xuân Tết Mậu Tuất 2018 sẽ được tổ chức từ 10/2 đến hết ngày 21/2 (tức là từ 25 tháng Chạp Đinh Dậu đến hết mồng 6 Tết Mậu Tuất).

Hội hoa xuân Tết Mậu Tuất được tổ chức tại Công viên Tao Đàn (quận 1) với quy mô trưng bày và dự thi trên 4.000 hiện vật của các nghệ nhân trên khắp cả nước. Trong đó, có nhiều tác phẩm độc đáo, đặc sắc, mới lạ như sứ nghệ thuật, lan rừng, hoa ôn đới… Đặc biệt có cây mai “khủng” với chiều cao 6,5m sẽ tranh tài tại hội hoa xuân.

Cây mai "khủng" cao 6,5m sắp xuất hiện ở Sài Gòn - 2

Theo Ban tổ chức, hội hoa xuân năm nay có 3 cổng chào, trong đó cổng chính nằm trên đường Trương Định được thiết kế là những cánh hoa đua nở, bên cạnh linh vật của năm Mậu Tuất.

Cổng phía Nguyễn Thị Minh Khai với hình ảnh lấy ý tưởng từ rặng Dừa nước, hình ảnh gắn liền với chiến dịch Mậu Thân năm 1968.

Cổng bên đường Cách Mạng Tháng Tám được thiết kế bằng hình ảnh của hoa hướng dương được lắp đặt phần hoa thật bên trong…

Theo 24h


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: