Cháy chung cư ParcSpring ở Sài Gòn do cục sạc dự phòng


Nguyên nhân vụ cháy chung cư Parc Spring, TP.HCM được xác định do cục sạc dự phòng cắm lâu ngày làm phát hỏa

Cháy tại chung cư PARC Spring ở Sài Gòn, dân nháo nhào bỏ chạy

TP Hồ Chí Minh sẽ công khai danh sách chung cư chưa an toàn về PCCC

Ngày 2/4, lực lượng chức năng TP.HCM đã hoàn tất khám nghiệm xong hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy chung cư Parc Spring (đường Nguyễn Duy Trinh, quận 2, TP.HCM).

Nguyên nhân vụ cháy ban đầu được xác định xuất phát từ cục sạc dự phòng, sau đó lan ra những vật dụng trong nhà và gây cháy lớn.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Vietnamnet

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Vietnamnet

Lãnh đạo PCCC quận 2 cho biết nguyên nhân vụ cháy ban đầu được xác định xuất phát từ cục sạc dự phòng, sau đó lan ra những vật dụng trong nhà và gây cháy lớn.

“Cục sạc này cắm điện 3, 4 ngày không rút ra nên sinh nhiệt, phát cháy, lan sang đống sách và nhiều vật dụng khác”, lãnh đạo PCCC quận 2 cho biết.

Trước đó, chiều muộn 1/4, tại một căn hộ ở tầng 8 chung cư Parc Spring xảy ra cháy.

Thời điểm này, chuông báo cháy chung cư hoạt động tốt nên cư dân phát hiện và tháo chạy ra ngoài bằng lối thang bộ.

Nhận được tin báo, cảnh sát PCCC quận 2 đã điều động 4 xe cứu hỏa và xe thang cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, triển khai dập lửa, hướng dẫn thoát nạn hàng trăm người.

Vụ hỏa hoạn không gây thương tích về người, tuy nhiên làm nhiều đồ đạc bên trong căn hộ bị thiêu rụi.

Theo doisongphaplua


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: