Chợ ‘tử thần’ sẽ không còn ở trung tâm Sài Gòn


Chợ 'tử thần' sẽ không còn ở trung tâm Sài Gòn 2

Toàn bộ cơ sở kinh doanh hương liệu, hoá chất ở chợ Kim Biên sẽ được chuyển đến trung tâm mua bán xây cách đó 7 km, gần khu công nghiệp.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong vừa đồng ý chọn khu đất gần 11 ha gần Khu công nghiệp Phong Phú (quận 8) để xây Trung tâm kinh doanh hương liệu, hóa chất thay thế chợ Kim Biên và dự kiến hoạt động vào tháng 12/2017.

Cách chợ “tử thần” 7 km, khu kinh doanh này nằm giáp đường Nguyễn Văn Linh, rạch Cầu Sập, sông Cần Giuộc… Đường đến trung tâm sẽ không qua khu vực nội đô nên hạn chế tác động xấu của sự cố hóa chất trong quá trình vận chuyển.

Lòng sông Cần Giuộc gần đấy rộng trên 100 m sẽ thuận tiện làm bến thủy nội địa phục vụ việc vận chuyển, xếp dỡ hàng hoá từ cảng Cát Lái về, hoặc từ trung tâm đến khách hàng tiêu thụ.

Vị trí cách 7 km chợ "tử thần" Kim Biên dự tính sẽ dời về ở quận 8. Ảnh: Ngọc Hậu

Vị trí cách 7 km chợ “tử thần” Kim Biên dự tính sẽ dời về ở quận 8.
Ảnh: Ngọc Hậu

Theo thống kê của Sở Công thương TP HCM, hiện chợ Kim Biên (mặt tiền cuối chợ) có 16 quầy, sạp (hộ cá thể) kinh doanh hương liệu, bột màu, bơ sữa, phụ gia thực phẩm… Xung quanh có 17 cơ sở mua bán những mặt hàng này và cả hóa chất công nghiệp.

Do không có quy định tách biệt nên phụ gia thực phẩm vẫn đang được bày bán chung với hóa chất công nghiệp. Vì vậy, các nhà sản xuất thực phẩm sử dụng hóa chất, phụ gia công nghiệp lẫn lộn gây nguy hại sức khỏe cộng đồng.

Sở Công thương nhận định, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh hương liệu, phụ gia thực phẩm là một phần không thể thiếu của ngành công nghiệp thực phẩm. Xây trung tâm kinh doanh ngành nghề này để thành phố di dời các cơ sở, kho chứa hóa chất nguy hiểm ra khỏi khu dân cư; ổn định kinh doanh và có điều kiện quản lý đạt hiệu quả.

Chợ 'tử thần' sẽ không còn ở trung tâm Sài Gòn 2

Chợ Kim Biên được biết đến là nơi buôn bán hóa chất lớn nhất TP HCM và khu vực phía Nam.
Ảnh: Phạm Duy

Chợ hóa chất Kim Biên được người Sài Gòn gọi là chợ “tử thần” do tình trạng bán hoá chất nguy hiểm tràn lan suốt 50 năm qua. Hồi cuối tháng 5, sau khi nghe bức xúc của người dân về các sản phẩm độc hại của khu chợ này, Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng đã yêu cầu phải di dời ngay chợ khỏi khu vực.

Theo Ngọc Hậu/vnexpress.net


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: