Cả nước chung tay hướng về đồng bào miền Trung bão lụt


3.000 suất quà với tổng trị giá gần 1 tỷ đồng đã được vận động để cùng chung tay hướng về đồng bào Hà Tĩnh bị lũ lụt.

Người Sài Gòn hướng về đồng bào miền Trung ruột thịt

Nụ cười ngày mới vùng “rốn” lũ Quảng Bình

Trong ngày 2 và 3/11/2016, Cơ quan thường trú phía Nam Tạp chí Hợp tác & Phát triển cùng Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai (PC46) do Thượng tá Phan Trọng Lộc (Trường phòng PC46) làm Trưởng đoàn phối kết hợp cùng Công an tỉnh Hà Tĩnh đã trao 3000 phần quà đến đồng bào các xã Đức Lĩnh, xã Đức Hương và xã Sơn Trà (huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh).

Tính đến hôm nay (3/11), nhiều vùng ở Hà Tĩnh vẫn còn bị ngập nặng.

Tính đến hôm nay (3/11), nhiều vùng ở Hà Tĩnh vẫn còn bị ngập nặng.

Đây là một nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần “lá lành đùm là rách” của những các chiến sĩ công an và người dân tỉnh Đồng Nai, góp phần xoa dịu bớt nỗi đau mà thiên tai tàn phá dải đất eo hẹp hình chữ S xinh đẹp này.

Theo đó, chương trình quyên góp hướng về đồng bào miền Trung được vận động trong thời gian chưa đến 2 tuần với tổng kinh phí vận động gần 1 tỷ đồng.

Những cột mốc chỉ đường bị ngập sâu

Những cột mốc chỉ đường bị ngập sâu

“Mặc dù lũ đã đi qua rất lâu nhưng vẫn còn đó những “vết thương” vẫn hằng sâu. Nhiều người vẫn đang phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất, cơm không đủ no, áo không đủ ấm, vật vã, khổ sở trăm điều.

Vì thế, chúng tôi luôn nghĩ rằng, cho đi sẽ được nhận lại. Và việc làm hôm nay (trao quà) như phần nào xoa dịu bớt nỗi đau, giúp những người vùng lũ miền Trung sẽ có thêm động lực, niềm tin để tiếp tục sống..” – nhiều tình nguyện viên tham gia chương trình có cùng tâm trạng như thế.

Đoàn thiện nguyện Đồng Nai đi ca nô vào trao quà đồng bào.

Đoàn thiện nguyện Đồng Nai đi ca nô vào trao quà đồng bào.

Được biết, 3 xã Đức Lĩnh, xã Đức Hương và xã Sơn Trà (huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh)  nằm giáp ranh với tỉnh Quảng Bình; bị cô lập và chịu tổn thất nặng nề nhất Hà Tĩnh trong đợt bão lụt vừa qua.

Khung cảnh xơ xác, tiêu điều khi lũ đi qua.

Khung cảnh xơ xác, tiêu điều khi lũ đi qua.

Trước đó, Ủy ban MTTQVN tỉnh Đồng Nai cũng đã quyết định hỗ trợ 2,5 tỷ đồng cho 4 tỉnh miền Trung vừa bị ảnh hưởng nặng nề về người và tài sản do bão lũ vừa qua. Cụ thể, tỉnh Đồng Nai sẽ hỗ trợ tỉnh Quảng Bình 1 tỷ đồng, 3 tỉnh còn lại (Thừa Thiên – Huế, Quảng Trị, Hà Tĩnh) 500 triệu đồng/tỉnh.

Người dân ngồi chật kín hội trường để nhận quà cứu trợ.

Người dân ngồi chật kín hội trường để nhận quà cứu trợ.

Nguồn hỗ trợ trích từ quỹ cứu trợ do Ủy ban MTTQVN tỉnh Đồng Nai quản lý. Ngoài ra, toàn thể cán bộ, nhân viên Tổng công ty Tín Nghĩa (Đồng Nai) cũng đã đóng góp 1 tỷ đồng giúp đỡ đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiên tai, bão lũ.

Mỗi món quà là một nghĩa tình đồng bào cả nước.

Mỗi món quà là một nghĩa tình đồng bào cả nước.

Vừa qua, Nhà thiếu nhi Đồng Nai cũng đã tổ chức hội thu quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt trong toàn thể viên chức, phụ huynh và thiếu nhi đang tham gia học tập, sinh hoạt tại Bộ phận năng khiếu bán trú của Nhà thiếu nhi Đồng Nai với tổng số tiền thu được gần 100 triệu đồng.

Mạnh Dũng – Tạp chí Hợp tác & Phát triển


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: