Hoa nội áp đảo ở chợ hoa Hồ Thị Kỷ, giá biến hoá từng ngày


Là khu chợ hoa tươi nổi tiếng đất Sài Gòn, chợ hoa Hồ Thị Kỷ những ngày đầu năm nhộn nhịp hẳn. Mọi khi, chừng 7 – 8 giờ sáng, ngôi chợ hoa này đã vắng khách mua. Còn nay, gần 10 giờ trưa mà vẫn còn khách hàng mua lẻ, khách đặt hàng sẵn lui tới…

Bí thư Thăng: Cạnh chợ hoa không thể có rác rưởi

Ngàn hoa chớm nụ tại nơi “sản xuất đồ chơi Tết” lớn nhất Sài Gòn

Khách mua lẻ hoa nháp tại cửa hàng Thu Nga.

Khách mua lẻ hoa nháp tại cửa hàng Thu Nga.

12 giờ đêm, những chuyến xe chở hoa từ Đà Lạt đổ về. Các cửa hàng sôi động hẳn lên. Phu khuân vác khiêng từng thùng hoa vào các cửa hàng. Nhân viên đóng hoa chuyển về các tỉnh bằng đường bộ, đường sông, đường biển và cả đường hàng không như ra Phú Quốc,Côn Đảo, Hà Nội, Hải Phòng…

Chủ một shop hoa tươi mặt tiền đường Hồ Thị Kỷ, cho biết chợ hoa này chủ yếu là hoa nội. “Cũng có những cửa hàng nhập hoa nước ngoài, chừng 6 giờ chiều hàng về. Nhưng vì giá cao nên ít có đơn hàng. Ngay cả shop của tui không có hàng nhập, tất cả là hoa nội, lời ít nhưng dễ bán”, chủ shop hoa tươi, nói.

Trong khi 20 bông hồng Ecuador có giá 380.000 đồng, thì 50 bông hồng nội của Đà Lạt tại cửa hàng Thu Nga giá là 200.000 đồng. Hoa cẩm chướng đơn có giá 60.000 đồng/bó ước chừng 20 bông, còn hoa chùm là 40.000 đồng/bó. Cát tường giá 35.000 đồng/bó, ly là 100.000 đồng/bó 5 cây, mỗi cây 5 bông…

Theo bà Tú của cửa hàng Thu Nga, giá hoa biến động từng ngày, nhất là vào dịp lễ tết, nên khó chốt giá khi đặt hàng trước. “Trước khi đóng hàng, chủ cửa hàng sẽ báo giá cho khách hàng biết, được thì chở hàng đi… Chưa phải vào mùa mua sắm, nhưng có vẻ năm nay hoa cành đang được giá”, bà Tú cho biết thêm.

 Theo Thế Giới Tiếp Thị

Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: