Hơn 50 tỷ đồng trùng tu chùa cổ 200 tuổi ở Sài Gòn


UBND TP HCM đồng ý phê duyệt dự án trùng tu, tôn tạo cảnh quan chùa Giác Viên với nguồn kinh phí hơn 51 tỷ đồng.

Với tuổi đời hơn 200 năm, chùa Giác Viên hay còn được gọi với cái tên Hố Đất (đường Lạc Long Quân, quận 11, TP HCM ) được đánh giá là một trong những công trình kiến trúc tôn giáo cổ, độc đáo của Sài Gòn xưa và nay.

chua-co-1

Chùa Giác Viên nổi bật nhờ kiến trúc cổ điển với những đường nét chạm khắc tinh xảo.

Đây là một trong số ít những ngôi chùa ở TP được Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch công nhận là Di tích lịch sử – văn hóa cấp quốc gia từ năm 1993.

Tuy nhiên ngôi chùa hiện đang bị lấn chiếm, xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều dãy nhà cổ của chùa trong tình trạng chờ sập. Hàng cột, kèo đấu nối trên mái chùa bằng gỗ thì mục nát

chua-co-2

Mái ngói âm dương của ngôi chùa cổ gần như đã hư hỏng hoàn toàn.

Phần ngói âm dương chỗ có, chỗ không, mỗi khi mưa xuống, các sư thầy luôn phải vất vả di chuyển đồ đạc hay mang xô chậu ra hứng nước.

chua-co-3

Nhiều dãy nhà cổ mục nát, hoang phế luôn trong tình trạng chờ sập. Tấm bảng “cấm lại gần” đã được dựng lên từ lâu.

Trong đợt trùng tu lần này, UBND TP sẽ tôn tạo một số hạng mục công trình nhằm tăng hiệu năng sử dụng nhưng không ảnh hưởng tới kết cấu nguyên thủy của chùa Giác Viên. Đó là tu bổ hệ thống bao lam, hoành phi, đối liễn, phục dựng lại nguyên gốc nhà trù, nhà cốt, hàng rào…

Dự kiến quá trình sửa chữa, phục dựng nguyên bản ngôi chùa sẽ kéo dài trong vòng 2 năm (2015-2016)

Nguồn: Đức Nam/Người lao động


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: