Khách du lịch đến TP.HCM được thưởng thức trái cây miễn phí


Nằm trong chương trình Lễ hội trái cây Nam bộ năm 2018 diễn ra vào đầu tháng 6 tới đây, du khách lưu trú tại các khách sạn 4 và 5 sao ở TP.HCM sẽ được thưởng thức trái cây miễn phí khi làm thủ tục nhận phòng.

Trải nghiệm thú vị tại Nông Trang Xanh sát Sài Gòn chỉ với 50.000đ

4 bất ngờ thú vị về Kodomo-No-Hi – lễ hội thiếu nhi Nhật Bản sắp đổ bộ Sài Gòn

Sáng 25/5, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Phó giám đốc Sở Du lịch TP.HCM cho hay, đến nay các đơn vị liên quan đang gấp rút hoàn tất những khâu tổ chức Lễ hội trái cây Nam bộ lần thứ 14 – năm 2018. Lễ hội sẽ diễn ra từ ngày 1 – 17/6/2018 tại Khu du lịch Suối Tiên.

Đây là lễ hội truyền thống do Sở Du lịch TP.HCM phối hợp cùng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương, cùng Công ty cổ phần du lịch văn hoá Suối Tiên… tổ chức.

Đại diện ban tổ chức cho hay, để phục vụ cho các chương trình của lễ hội, ban tổ chức đã chuẩn bị khoảng 1.000 tấn trái cây, được mua trực tiếp từ nhà vườn với giá thấp hơn thị trường từ 20% – 30%.

Một số thương hiệu trái cây tham gia lễ hội như nhãn Thạch Kiệt, bưởi da xanh Ba Rô, sầu riêng Chín Hòa, mận An Phước, nhãn Xuồng, nhãn Quế, xoài cát Hoà Lộc, dâu Hạ Châu…

Nhiều hoạt động quảng bá trái cây Việt tại Lễ hội trái cây Nam bộ 2018.

Nhiều hoạt động quảng bá trái cây Việt tại Lễ hội trái cây Nam bộ 2018.

Theo bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, nội dung các chương trình của lễ hội năm nay đa dạng, phong phú hơn nên dự kiến thu hút khoảng 1,6 triệu lượt khách tham quam, tăng 50% so với năm trước. Hai trong số hoạt động mở đầu lễ hội đáng chú ý năm nay là “Tuần lễ trái cây Việt Nam” và “Trải nghiệm trái cây Việt”.

Hoạt động hướng tới khách du lịch đến TP.HCM dịp lễ hội năm nay là trải nghiệm trái cây. Theo đó, lần đầu tiên du khách sẽ được mời thưởng thức trái cây hoặc nước trái cây miễn phí khi làm thủ tục nhận phòng tại các khách sạn 4 và 5 sao trong thời gian từ ngày 1 – 7/6.

Những hoạt động hứa hẹn thu hút đông đảo khách du lịch tại Lễ hội trái cây Nam bộ lần thứ 14 như diễu hành “Trái cây khổng lồ”, nghệ thuật tạo hình trái cây, khu vườn kỳ hoa dị thảo, trưng bày sinh vật cành, thuỷ sinh; hội thi “Trái cây ngon an toàn Nam bộ”…

Theo infonet


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: