Khu nhà giàu Sài Gòn ‘thất thủ’ trong ngày triều cường đạt đỉnh


Khu Thảo Điền tại quận 2 (TPHCM) được mệnh danh là ‘khu nhà giàu’ Sài Gòn do tập trung nhiều biệt thự, trường quốc tế, căn hộ sang trọng là một trong những nơi chịu cảnh ngập nước nặng nề do triều cường đạt đỉnh tối ngày 6.11.

Cảnh tượng bi hài của người Sài Gòn sau những ngày mưa ngập: Sáng quăng lưới, tối thả cần câu bắt cá giữa đường

Thử nghiệm máy bơm thông minh để chống ngập cho Sài Gòn

Căn biệt thự ở Thảo Điền (Q.2) ngập sâu trong nước. Ảnh M.Q

Căn biệt thự ở Thảo Điền (Q.2) ngập sâu trong nước. Ảnh M.Q

Tối ngày 6.11, triều cường đạt đỉnh 1,68 m khiến nhiều vùng trũng thấp ở TPHCM bị ngập nặng. Đường Nguyễn Văn Hưởng trong khu Thảo Điền (Q.2) ngập hơn nửa bánh xe máy

Tối ngày 6.11, triều cường đạt đỉnh 1,68 m khiến nhiều vùng trũng thấp ở TPHCM bị ngập nặng. Đường Nguyễn Văn Hưởng trong khu Thảo Điền (Q.2) ngập hơn nửa bánh xe máy

Hàng loạt khu biệt thự cao cấp ven sông Sài Gòn bị nước triều dâng cao chảy qua nhà rồi tràn xuống đường Nguyễn Văn Hưởng.

Hàng loạt khu biệt thự cao cấp ven sông Sài Gòn bị nước triều dâng cao chảy qua nhà rồi tràn xuống đường Nguyễn Văn Hưởng.

Đường Nguyễn Văn Hưởng trong khu Thảo Điền - một trong những khu giàu nhất TPHCM, cũng khốn đốn với triều cường.

Đường Nguyễn Văn Hưởng trong khu Thảo Điền – một trong những khu giàu nhất TPHCM, cũng khốn đốn với triều cường.

Các xe ôtô chạy qua khu vực này tạo sóng lớn khiến xe máy chao nghiêng.

Các xe ôtô chạy qua khu vực này tạo sóng lớn khiến xe máy chao nghiêng.

Nhiều nhà dân sống trên đường Nguyễn Văn Hưởng phải làm “đê” trước nhà chắn nước ngập

Nhiều nhà dân sống trên đường Nguyễn Văn Hưởng phải làm “đê” trước nhà chắn nước ngập

Người dân trên đường Nguyễn Văn Hưởng hì hục tát nước ngập trong nhà ra đường.

Người dân trên đường Nguyễn Văn Hưởng hì hục tát nước ngập trong nhà ra đường.

Người dân trong khu Thảo Điền bì bõm lội nước ngập.

Người dân trong khu Thảo Điền bì bõm lội nước ngập.

Người dân sống khu vực này cho biết đây là lần ngập nặng nhất kể từ đầu năm do triều cường.

Người dân sống khu vực này cho biết đây là lần ngập nặng nhất kể từ đầu năm do triều cường.

Căn biệt thự bị ngập sâu trong nước. Chủ nhà phải phải đi nơi khác chờ nước rút mới về nhà.

Căn biệt thự bị ngập sâu trong nước. Chủ nhà phải phải đi nơi khác chờ nước rút mới về nhà.

Khu nhà giàu đã vậy, khu nhà nghèo gần cầu Kinh Thanh Đa (Q.Bình Thạnh) còn thê thảm hơn.

Khu nhà giàu đã vậy, khu nhà nghèo gần cầu Kinh Thanh Đa (Q.Bình Thạnh) còn thê thảm hơn.

Nhiều năm qua, người dân nơi đây phải sống chung với triều cường. Trong đợt triều cường lớn nhất từ đầu năm, người dân nơi này càng khổ sở. Mọi sinh hoạt từ đi lại đến ăn uống đều bì bõm trên nước ngập.

Nhiều năm qua, người dân nơi đây phải sống chung với triều cường. Trong đợt triều cường lớn nhất từ đầu năm, người dân nơi này càng khổ sở. Mọi sinh hoạt từ đi lại đến ăn uống đều bì bõm trên nước ngập.

Người dân gần cầu Kinh Thanh Đa bị cô lập trong nước ngập.

Người dân gần cầu Kinh Thanh Đa bị cô lập trong nước ngập.

Những ngày qua, triều cường dâng cao khiến người dân nhiều nơi ở TPHCM khốn đốn. Triều cường đạt đỉnh tối nay còn khiến nhiều tuyến đường ngập nặng như Huỳnh Tấn Phát, Trần Xuân Soạn (Q.7),Lê Văn Lương (H.Nhà Bè), Hồ Học Lãm (Q.Bình Tân), Bình Quới, Bình Lợi (Q.Bình Thạnh),

Những ngày qua, triều cường dâng cao khiến người dân nhiều nơi ở TPHCM khốn đốn. Triều cường đạt đỉnh tối nay còn khiến nhiều tuyến đường ngập nặng như Huỳnh Tấn Phát, Trần Xuân Soạn (Q.7),Lê Văn Lương (H.Nhà Bè), Hồ Học Lãm (Q.Bình Tân), Bình Quới, Bình Lợi (Q.Bình Thạnh),

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, hôm nay đỉnh triều đạt 1,66 m tại trạm Phú An và 1,68 m tại trạm Nhà Bè (cao nhất từ đầu năm) khiến các vùng trũng thấp ở TPHCM, nhất là khu vực nội thành, bị ngập úng. Ngày mai, đỉnh triều đạt mức 1,63 m lúc 18h30 và 1,65 m lúc 17h, sau đó hạ dần.

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, hôm nay đỉnh triều đạt 1,66 m tại trạm Phú An và 1,68 m tại trạm Nhà Bè (cao nhất từ đầu năm) khiến các vùng trũng thấp ở TPHCM, nhất là khu vực nội thành, bị ngập úng. Ngày mai, đỉnh triều đạt mức 1,63 m lúc 18h30 và 1,65 m lúc 17h, sau đó hạ dần.

Theo Lao động


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: