Lắp camera hiện đại trên 12 km đường đẹp nhất TP HCM


Các camera có góc quay tối thiểu 180 độ, hoạt động liên tục 24/24 kể cả trong các điều kiện thời tiết bất lợi nhất… sẽ được lắp trên toàn tuyến đại lộ Phạm Văn Đồng.

UBND TP HCM vừa đồng ý cho liên danh công ty nước ngoài và tập đoàn viễn thông trong nước triển khai thí điểm lắp hệ thống camera hiện đại trên tuyến đường Phạm Văn Đồng (Tân Sơn Nhất – Bình Lợi – Vành Đai Ngoài) ngay trong tháng 12.

Mục tiêu nhằm hỗ trợ việc điều hành, xử lý được nhiều thông tin, đáp ứng các yêu cầu bóc tách dữ liệu chuyên ngành không chỉ phục vụ vấn đề giảm ùn tắc giao thông mà còn là công tác phòng cháy chữa cháy, theo dõi bảo vệ an ninh, xử lý phòng chống tội phạm…

camera

Hệ thống camera sẽ được lắp trên suốt tuyến đường Phạm Văn Đồng. Ảnh: Hữu Công

Các camera có góc quay tối thiểu 180 độ, quay liên tục 24/24, hoạt động bình thường trong các điều kiện thời tiết bất lợi nhất, có nguồn điện dự phòng…. Thông tin ghi nhận từ camera sẽ được chuyển về Trung tâm quản lý đường hầm sông Sài Gòn theo dõi tổng hợp và chuyển cho Công an thành phố xử lý.

Tuyến đường Phạm Văn Đồng có 12 làn xe, dài hơn 13 km đi qua 4 quận: Tân Bình, Gò Vấp, Bình Thạnh và Thủ Đức, tổng vốn đầu tư hơn 340 triệu USD. Đây cũng là dự án đầu tiên tại Việt Nam do nước ngoài đầu tư theo hình thức BT (xây dựng – chuyển giao).

Đại lộ Phạm Văn Đồng là trục đường hướng tâm quan trọng của thành phố, kết nối từ sân bay Tân Sơn Nhất đến quốc lộ 1A và quốc lộ 1K, tạo ra hướng giao thông mới qua các quận Tân Bình, Gò Vấp, Bình Thạnh, Thủ Đức và tỉnh Bình Dương, Đồng Nai.

Theo đánh giá của Sở Giao thông Vận tải, tuyến đường hoàn thành không chỉ giúp người dân đi lại thuận tiện hơn mà còn giảm ùn tắc ở các cửa ngõ thành phố. Để xây dựng tuyến đường này, gần 4.000 hộ dân đã phải di dời.

Hiện, tuyến đường đã thông suốt từ nút giao Nguyễn Thái Sơn (quận Gò Vấp) đến nút giao Linh Đông (quận Thủ Đức) dài hơn 12 km trong tổng số 13,6 km toàn tuyến. Đoạn còn lại từ nút giao Nguyễn Thái Sơn đến đường Trường Sơn (đi qua quận Tân Bình) dự kiến hoàn thành vào tháng 6 năm sau.

Nguồn: Hữu Công / http://vnexpress.net


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: