Lung linh ga tàu thủy hiện đại ngay trung tâm Sài Gòn


Chỉ còn vài ngày nữa Ga tàu thủy Bạch Đằng chính thức đi vào hoạt động sau nhiều năm chờ đợi. Ga tàu thủy này nhằm phục cho tuyến buýt đường sông đầu tiên của TPHCM, dự kiến đưa vào hoạt động từ ngày 25.11.

Người Sài Gòn được đi tàu buýt đường thủy miễn phí 10 ngày đầu

Người và Cảnh trên bến dưới thuyền xưa ở Sài Gòn

Tàu buýt thuộc tuyến số 1 đang sẵn sàng phục vụ hành khách. Ảnh: Ngọc Tiến.

Tàu buýt thuộc tuyến số 1 đang sẵn sàng phục vụ hành khách. Ảnh: Ngọc Tiến.

Khung cảnh của nhà ga tàu thủy này được thiết kế hiện đại, rộng rãi, đẹp mắt với công viên, quán cafe ven sông để du khách ngồi hóng mát khi chờ tuyến.

Tàu buýt trên sông đầu tiên của TPHCM, có sức chở 80 hành khách sẽ giúp người dân có thêm phương tiện đi lại nhằm giảm lượng xe trên đường bộ, giảm ùn tắc giao thông.

Mặt tiền của ga tàu thuỷ Bạch Đằng. Ảnh: Ngọc Tiến.

Mặt tiền của ga tàu thuỷ Bạch Đằng. Ảnh: Ngọc Tiến.

Lối lên xuống ga đường thủy. Ảnh: Ngọc Tiến.

Lối lên xuống ga đường thủy. Ảnh: Ngọc Tiến.

 Hành lang lối đi bộ ra vào bến buýt đường sông tại ga Bạch Đằng. Ảnh: Ngọc Tiến.

Hành lang lối đi bộ ra vào bến buýt đường sông tại ga Bạch Đằng. Ảnh: Ngọc Tiến.

 Khuôn viên bên trong ga tàu thuỷ Bạch Đằng được trồng nhiều cây xanh, thiết kế đẹp mắt. Nhiều người đến đây không chỉ đi tàu mà còn nghỉ ngơi, uống cafe ven sông. Ảnh: Ngọc Tiến.

Khuôn viên bên trong ga tàu thuỷ Bạch Đằng được trồng nhiều cây xanh, thiết kế đẹp mắt. Nhiều người đến đây không chỉ đi tàu mà còn nghỉ ngơi, uống cafe ven sông. Ảnh: Ngọc Tiến.

Không gian thư giãn của du khách tại ga tàu thuỷ Bạch Đằng. Ảnh: Ngọc Tiến

Không gian thư giãn của du khách tại ga tàu thuỷ Bạch Đằng. Ảnh: Ngọc Tiến

Tuyến buýt đường sông số 1 sẽ có 5 tàu buýt, một ngày có 12 chuyến hoạt động từ 6h30 sáng đến 19h30. Ảnh: Ngọc Tiến.

Tuyến buýt đường sông số 1 sẽ có 5 tàu buýt, một ngày có 12 chuyến hoạt động từ 6h30 sáng đến 19h30. Ảnh: Ngọc Tiến.

Khu vực phao nổi, lối lên xuống tàu. Sau khi vận hành kỹ thuật, tuyến buýt đường sông sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 25.11. Ảnh: Ngọc Tiến

Khu vực phao nổi, lối lên xuống tàu. Sau khi vận hành kỹ thuật, tuyến buýt đường sông sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 25.11. Ảnh: Ngọc Tiến

Một số bạn trẻ biết được thông tin buýt sông đi vào hoạt động với không gian đẹp như nước ngoài, tranh thủ chiều tối cùng bạn bè ra đây ngồi cafe, hóng mát, chụp ảnh ghi lại khoảnh khắc. Ảnh: Ngọc Tiến.

Một số bạn trẻ biết được thông tin buýt sông đi vào hoạt động với không gian đẹp như nước ngoài, tranh thủ chiều tối cùng bạn bè ra đây ngồi cafe, hóng mát, chụp ảnh ghi lại khoảnh khắc. Ảnh: Ngọc Tiến.

Công nhân đang ráo riết hoàn thiện một số hạng mục còn lại. Ảnh: Ngọc Tiến

Công nhân đang ráo riết hoàn thiện một số hạng mục còn lại. Ảnh: Ngọc Tiến

Tuyến số 1 Bạch Đằng - Linh Đông dọc theo sông Sài Gòn dài 10,8 km chỉ mất 30 phút để hoàn thành lộ trình, giá vé là 15 nghìn đồng/lượt. Ảnh: Ngọc Tiến

Tuyến số 1 Bạch Đằng – Linh Đông dọc theo sông Sài Gòn dài 10,8 km chỉ mất 30 phút để hoàn thành lộ trình, giá vé là 15 nghìn đồng/lượt. Ảnh: Ngọc Tiến

Toàn bộ lộ trình của tuyến bus đường sông từ Bạch Đằng - Linh Đông. Ảnh: Ngọc Tiến.

Toàn bộ lộ trình của tuyến bus đường sông từ Bạch Đằng – Linh Đông. Ảnh: Ngọc Tiến.

Khu vực bán vé được thiết kế hiện đại với những biểu tượng đặc trưng Sài Gòn năng động. Ảnh: Ngọc Tiến.

Khu vực bán vé được thiết kế hiện đại với những biểu tượng đặc trưng Sài Gòn năng động. Ảnh: Ngọc Tiến.

Theo LĐO


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: