Mồng 6 Tết, các ngả đường miền Tây về Sài Gòn kẹt cứng


Đến hơn 20h30 ngày 21.2 (mùng 6 Tết Mậu Tuất), lực lượng CSGT Công an TP Vĩnh Long vẫn đang túc trực tại các điểm nóng trên địa bàn để điều tiết giao thông.

Chung tay cho những chuyến xe ân tình mùa Tết

Hiến kế chống ùn tắc giao thông tại TP.HCM: Giãn dân bằng khu trung tâm mới

Các hàng xe nối dài chờ qua cầu Mỹ Thuận để về TP.HCM. (Ảnh: Dương Thu)

Các hàng xe nối dài chờ qua cầu Mỹ Thuận để về TP.HCM. (Ảnh: Dương Thu)

Trao đổi với PV, Trung tá Võ Thanh Phương – Đội trưởng CSGT Đường bộ Công an TP Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long) cho biết: “Do lưu lượng người và phương tiện từ các tỉnh ĐBSCL đổ về TPHCM tăng đột biến dẫn đến tình trạng ùn xe cục bộ. Ùn tắc tại đoạn qua cầu Mỹ Thuận kéo dài từ sau 13h00 cùng ngày”.

Dòng xe nhích từng chút đoạn qua địa phận Vĩnh Long. Ảnh: Dương Thu

Dòng xe nhích từng chút đoạn qua địa phận Vĩnh Long. Ảnh: Dương Thu

Ngay sau khi xảy ra tình trạng ùn xe, lực lượng CSGT đã phối hợp với Công an địa phương, Thanh tra giao thông (thuộc sở GTVT tỉnh Vĩnh Long) có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông.

Theo ghi nhận của PV Lao Động, tại tuyến tránh TP Vĩnh Long, các phương tiện ôtô, xe máy di chuyển khá chậm trên Quốc lộ 1 hướng từ Cần Thơ đi TPHCM.

Cũng tương tự, trên Quốc lộ 80, lượng phương tiện giao thông từ các tỉnh Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp cũng đồng loạt di chuyển về hướng TPHCM nên dẫn đến quá tải trên Quốc lộ 1. Ngay cả tuyến đường N2 qua Đồng Tháp, Long An hay phà Đình Khao (Vĩnh Long – Bến Tre) hướng về TPHCM cũng ùn xe khá dài.

 

Theo laodong


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: