Người dân ùn ùn trở về Sài Gòn sau kì nghỉ Tết dương lịch


Mật độ giao thông đông đúc tại cửa ngõ miền tây hướng về Sài Gòn khiến nhiều người, trong đó có trẻ em mệt nhoài khi ngồi trên xe bố mẹ sau quãng đường dài.

Chiều ngày 3/1, sau 3 ngày nghỉ Tết dương lịch, người dân bắt đầu đổ về TP. HCM để chuẩn bị cho ngày làm việc trở lại vào hôm sau khiến mật độ giao thông trở nên đông đúc. Theo ghi nhận của chúng tôi, tại khu vực cửa ngõ miền Tây hướng về Sài Gòn vào lúc 16h – 18h đã xảy ra tình trạng ùn ứ nhẹ do hàng nghìn phương tiện lưu thông vào cùng thời điểm.

Dừng lại bên đường để nghỉ ngơi, vợ chồng anh Nguyễn Tấn Hưng (quê Tiền Giang) chia sẻ: “Vì đoạn đường từ quê lên Sài Gòn cũng không xa lắm nên vợ chồng tôi mới chở con bằng xe máy. Những tưởng sẽ đi nhanh, nào ngờ tới cửa ngõ lượng xe đông quá nên di chuyển chậm. Sau 2 tiếng mà chưa về tới nhà khiến con gái tôi tỏ ra mệt mỏi, khóc suốt dọc đường. Lần sau đi xe khách cho khỏe chứ người lớn còn mệt huống chi là trẻ nhỏ”.

sau-tet-1

Cửa ngõ miền Tây hướng về Sài Gòn phương tiện lưu thông đông đúc nên ùn ứ nhẹ.

sau-tet-2

Mật độ xe máy đông đúc vào lúc 17h.

sau-tet-3

Các em nhỏ cùng cha mẹ lên thành phố mưu sinh sau ngày nghỉ Tết ngắn ngủi.

sau-tet-4

Cả gia đình mệt mỏi sau một chuyến đi dài.

sau-tet-5

Em nhỏ buồn ngủ khi “phượt” cùng bố mẹ lên thành phố.

sau-tet-6

Một em nhỏ tỏ ra khá mệt mỏi vì sau hơn 2 tiếng vẫn chưa về tới nhà.

sau-tet-7

Nhiều trẻ em được bố mẹ cho ngồi phía trước xe máy để dễ ngủ khi đi đường dài.

sau-tet-8

Với những lộ trình ngắn khoảng 100km trở lại, nhiều người đã chọn xe máy làm phương tiện để trở về Sài Gòn.

sau-tet-9

Nguồn: Theo Tứ Quý / Trí Thức Trẻ


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: