Những bạn trẻ nhặt rác sau giao thừa ở trung tâm Sài Gòn


Sau thời khắc bắn pháo hoa đêm giao thừa, phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TP.HCM) tràn ngập rác từ sự thiếu ý thức chung. Trong khi đó những lao công chưa thể triển khai công việc dọn dẹp sạch sẽ vì dòng người quá đông. Kết thúc thời khắc giao thừa, không ít bạn trẻ là học sinh, sinh viên các trường trên địa bàn thành phố đã nán lại ít phút, chung tay dọn dẹp từng mẩu rác nhỏ.

nhat-rac-1

Sau giao thừa, phố đi bộ ngập rác; trong lúc các lao công chưa kịp dọn dẹp, những bạn trẻ đã xắn tay áo để nhặt rác

nhat-rac-2

Do lưu lượng người tập trung đông, các thùng rác đầy “ú ụ” và không còn khả năng chứa thêm

nhat-rac-3

 Các bạn trẻ là sinh viên, học sinh trên địa bàn thành phố

nhat-rac-4

“Mình thấy rác nhiều quá, không đẹp nên dọn” – bạn Phạm Thị Minh Trang, sinh viên trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, cho biết

nhat-rac-5

Theo bạn Trang, có một số nhóm tình nguyện nhặt rác theo kế hoạch được triển khai từ trước, một số bạn sinh viên khác thì nhìn thấy “chướng mắt”  nên nhặt rác một cách tự phát

nhat-rac-6

 Các bạn cho biết nhiều người không biết nhau, thấy người này làm thì người khác làm

nhat-rac-7

Các bạn lập thành từng nhóm đi cùng nhau

nhat-rac-8

 Dù đã qua giao thừa, trong khi phần đa mọi người đều trở về nhà, một số người tranh thủ ngồi nghỉ, uống nước thì các bạn lại bắt tay vào làm việc

nhat-rac-9

Một số người đã có chuẩn bị từ trước, chuẩn bị những chiếc kẹp đá để nhặt rác 

nhat-rac-10

Túi bóng cũng được một số nhóm chuẩn bị rồi chia cho mọi người để gom rác 

nhat-rac-11

Trong đó, nhiều nhất là sinh viên các trường ĐH Giao thông vận tải, Luật, Sư phạm kỹ thuật, Khoa học tự nhiên 

nhat-rac-12

 mặc dù các lao công đã làm việc rất nhanh chóng nhưng cũng không xuể vì lượng rác nhiều, còn sót nhiều mẩu nhỏ

nhat-rac-13

Một số bạn dùng túi bóng làm bao tay để tránh mất vệ sinh

nhat-rac-14

 Một bạn mượn được cây chổi để có thể gom rác nhanh hơn 

nhat-rac-15

Các bạn cho biết vì đông các bạn tham gia nên mọi người quyết định dọn dẹp xong mới trở về nhà

nhat-rac-16

 Trong khi đó, lực lượng lao công vẫn tích cực làm việc

nhat-rac-17

2 giờ sáng, sau khi một nhóm bạn hoàn tất công việc, họ nhặt được một chai nước còn nhiều ai đó bỏ đi để rửa tay mới trở về nhà. “Hôm nay mệt nhưng rất vui” – một bạn nói

Nguồn: NGUYỄN TÂN – HÀ PHƯỢNG


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: