Những cây cột điện “mọc” giữa đường ở Sài Gòn


Những cây cột điện “mọc” giữa đường đường Trung Mỹ Tây (H.Hóc Môn, TP.HCM) gây cản trở giao thông và mất mỹ quan đô thị hơn nửa năm nay.

cot-dien-1

Một phần đoạn đường Trung Mỹ Tây (xã Trung Chánh, H.Hóc Môn) đang trở nên xấu xí bởi những cột điện “mọc” giữa đường.

cot-dien-2

Người dân cho biết, con đường này trước kia là đường đất, thường xuyên lầy lội mỗi khi trời đổ mưa nên đã được thi công, trải nhựa và mở rộng lòng đường từ đầu năm 2015. Tuy nhiên, khi đường hoàn thành mở rộng thì những cột điện cũ chưa được di dời đã gây nên tình trạng lộn xộn như trên.

cot-dien-3

Tình trạng này đã kéo dài hơn nửa năm nay nhưng chưa được khắc phục làm hình ảnh con đường trở nên xấu xí và gây cản trở giao thông.

cot-dien-4

Những cột điện mới nằm sát với lề đường trong khi cột điện cũ nằm cách lề với khoảng cách gần bằng chiếc xe máy trong khi đường chỉ rộng khoảng 6m.

cot-dien-5

Khoảng 500m đoạn đường này là những cây cột điện cũ chưa được di dời và đang trở nên xuống cấp, xiêu vẹo.

cot-dien-6

Hình ảnh con đường càng trở nên xấu xí hơn khi những cột điện “mọc” ở mọi khoảng cách, nghiêng ngả đủ tư thế, chiều cao cũng khác nhau.

cot-dien-7

Nhiều dây điện, dây cáp bọc hở buông thõng xuống đường.

cot-dien-8

Người dân phải dùng vỏ chai nhựa hay nilon buộc lại những đầu dây hở để đảm bảo an toàn cho người qua đường.

cot-dien-9

cot-dien-10

Các cột điện đều chằng chịt bởi mạng lưới dây điện, dây cáp… không được buộc gọn, dây vắt như mạng nhện giữa cột điện cũ và mới.

cot-dien-11

Nhiều đoạn, dây điện sà xuống lòng đường, chỉ cần giơ tay là có thể với được dây.

cot-dien-12

Những đoạn dây cáp nằm chỏng chơ dưới mặt đường.

Nguồn: Trí thức trẻ


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: