Ô tô được phép chạy 80km/giờ trên đường Mai Chí Thọ


Hàng loạt biển báo tốc độ tối đa cho phép trên đường Mai Chí Thọ (quận 2, TP HCM) được thay đổi thành 80km/giờ (thay vì 60km/giờ) như trước.

Sau thông báo của Bộ GTVT yêu cầu tháo dỡ biển báo dưới 50 km/h, Sở GTVT TP HCM yêu cầu UBND các quận huyện, khu quản lý giao thông đô thị… thực hiện chỉ đạo.

Ngày 28-2, Nhân viên Công ty TNHH MTV Công trình Giao thông Sài Gòn tiến hành gỡ các biển báo tốc độ tối đa cho phép trên đường Mai Chí Thọ từ 60km/giờ để thành 80km/giờ.

Tháo gỡ các biển báo tốc độ tối đa cho phép trên đường Mai Chí Thọ từ 60km/giờ thành 80km/giờ.

Tháo gỡ các biển báo tốc độ tối đa cho phép trên đường Mai Chí Thọ từ 60km/giờ thành 80km/giờ.

Theo đánh giá của lực lượng CSGT Đội Cát Lái (PC67) – Công an TP HCM, thời gian qua đại lộ Mai Chí Thọ thường xuyên xảy ra tình trạng ùn ứ vì xe container, xe khách chạy về Cảng Cát Lái và Cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây. “Nâng lên mức 80km/giờ là hợp lý, góp phần giảm bớt cảnh tượng các xe ì ạch chạy chậm gây ùn tắc” – một cán bộ CSGT thường xuyên điều tiết tại đây đánh giá.

Các xe 4 bánh có thể lưu thông trên đường Mai Chí Thọ vận tốc 80km/giờ.

Các xe 4 bánh có thể lưu thông trên đường Mai Chí Thọ vận tốc 80km/giờ.

Hiện một số tuyến đường ở TP HCM như: Quốc lộ 1, Quốc lộ 22, đường Võ Văn Kiệt, Phạm Văn Đồng, Trường Chinh, Điện Biên Phủ… đã điều chỉnh phần đường hỗn hợp lên 50 km/giờ.

Quốc lộ 22, từ đường Nguyễn Văn Hoài đến ranh Tây Ninh ở làn đường dành cho ôtô 60 km/giờ, Quốc lộ 1 đoạn từ vòng xoay An Lạc đến ranh tỉnh Long An điều chỉnh lên 50 km/giờ…

Theo Lê Phong | Người Lao Động


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: