TỪ 15/4, TUYẾN TÀU LỬA SÀI GÒN – DĨ AN BẮT ĐẦU HOẠT ĐỘNG


Ông Đào Anh Tuấn – tổng giám đốc Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết như trên tại buổi họp báo về việc thí điểm tổ chức chạy tàu tuyến ngoại ô Sài Gòn – Dĩ An.

Theo đó, mỗi ngày có 22 chuyến tàu xuất phát từ ga Sài Gòn đến ga Dĩ An (Bình Dương) và ngược lại, chạy từ 2g55 đến 23g11.

Trên hành trình dài 19km này, đoàn tàu sẽ dừng ở 5 ga, các ga giữa là: ga Gò Vấp (đường Phạm Văn Đồng), ga Bình Triệu (quốc lộ 13) và ga Sóng Thần (thị xã Dĩ An, Bình Dương). Thời gian dừng hơn 1 phút/lần.

Giá vé 10.000 đồng/lượt cho hành khách đi từ 3 ga trở lên, khách đi 2 ga trở xuống giá 5.000 đồng/lượt. Với mô hình này, các chuyến tàu sẽ hoạt động như xe buýt: bán vé, đón trả khách ở các ga. Về lâu dài, lộ trình tuyến tàu này có thể mở ra tới Biên Hòa (Đồng Nai).

Tuyến tàu Sài Gòn - Dĩ An

Trong khi đó, Sở Giao thông vận tải TP cho rằng với tần suất hoạt động như hiện nay thì “tàu buýt” sẽ thu hút thêm nhiều người đi lại bằng phương tiện công cộng, giảm ùn tắc giao thông. Sở cũng đã yêu cầu các đơn vị khảo sát kết nối các tuyến xe buýt với các ga để thuận tiện cho hành khách đi lại.

Theo Quốc Khải – Báo Tuổi trẻ 


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: