Xem trước đường hoa tết Bính Thân 2016 ở Sài Gòn


9 con khỉ (linh vật của năm 2016) có kích thước từ 1 đến 2 mét sẽ chia làm hai gia đình thể hiện chủ đề Tết sum vầy, sống yêu thương gắn kết… là điểm nhấn chính trên đường hoa Tết Bính Thân 2016.

Chỉ còn một tuần nữa, đường hoa tết Bính Thân 2016 chủ đề "Thành phố Hồ Chí Minh – Hòa bình, Thịnh vượng và Phát triển" sẽ được thi công trên phố đi bộ Nguyễn Huệ từ ngày 21/1 đến ngày 5/2 (tức 12 – 27 tháng Chạp). Do đó, các công tác chuẩn bị được thực hiện hết sức khẩn trương...

Chỉ còn một tuần nữa, đường hoa tết Bính Thân 2016 chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh – Hòa bình, Thịnh vượng và Phát triển” sẽ được thi công trên phố đi bộ Nguyễn Huệ từ ngày 21/1 đến ngày 5/2 (tức 12 – 27 tháng Chạp). Do đó, các công tác chuẩn bị được thực hiện hết sức khẩn trương…

 Nghệ nhân Nguyễn Thanh Phương (ngụ quận 7) tạo hình linh vật khỉ cho biết, thi công linh vật phải qua nhiều công đoạn tạo hình bằng mút xốp, khuôn ốp thạch cao, quét keo, phủ xơ dừa tạo lông, sơn màu...


Nghệ nhân Nguyễn Thanh Phương (ngụ quận 7) tạo hình linh vật khỉ cho biết, thi công linh vật phải qua nhiều công đoạn tạo hình bằng mút xốp, khuôn ốp thạch cao, quét keo, phủ xơ dừa tạo lông, sơn màu…

Chất liệu sơ dừa được xem là một sản phẩm mỹ nghệ mang đậm chất Việt Nam được sử dụng tại đường hoa Nguyễn Huệ

Chất liệu sơ dừa được xem là một sản phẩm mỹ nghệ mang đậm chất Việt Nam được sử dụng tại đường hoa Nguyễn Huệ

"Con khỉ có trí thông minh, khôn ngoan, tập thể gia đình có tổ chức. Bố cục linh vật năm nay nói lên tinh thần của Tết sum vầy, vẻ mặt các linh vật sinh động vui tươi để đón năm Bính Thân đạt nhiều thành công" - nghệ nhân Phương chia sẻ.

“Con khỉ có trí thông minh, khôn ngoan, tập thể gia đình có tổ chức. Bố cục linh vật năm nay nói lên tinh thần của Tết sum vầy, vẻ mặt các linh vật sinh động vui tươi để đón năm Bính Thân đạt nhiều thành công” – nghệ nhân Phương chia sẻ.

Ông Trần Hùng Việt- Tổng giám đốc Saigontourist cho biết: Đường hoa Tết Bính Thân 2016 được tổ chức trên phố đi bộ Nguyễn Huệ với yêu cầu phải giữ nguyên trạng, tránh gây ảnh hưởng đến kết cấu của con phố này. Do đó, các tiểu cảnh đều hoàn tất từ nơi khác, chở đến lắp ghép, tránh tối đa sử dụng vật liệu xây dựng...

Ông Trần Hùng Việt- Tổng giám đốc Saigontourist cho biết: Đường hoa Tết Bính Thân 2016 được tổ chức trên phố đi bộ Nguyễn Huệ với yêu cầu phải giữ nguyên trạng, tránh gây ảnh hưởng đến kết cấu của con phố này. Do đó, các tiểu cảnh đều hoàn tất từ nơi khác, chở đến lắp ghép, tránh tối đa sử dụng vật liệu xây dựng…

 Ông Việt nói thêm, năm nay đường hoa tết mang chủ đề "Thành phố Hồ Chí Minh – Hòa bình, Thịnh vượng và Phát triển" do đó các bước thiết kế đường hoa sẽ có những đại cảnh, tiểu cảnh phù hợp với chủ đề trên. Hiện các công đoạn chuẩn bị thi công đường hoa đã hoàn thành tới 90%.


Ông Việt nói thêm, năm nay đường hoa tết mang chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh – Hòa bình, Thịnh vượng và Phát triển” do đó các bước thiết kế đường hoa sẽ có những đại cảnh, tiểu cảnh phù hợp với chủ đề trên. Hiện các công đoạn chuẩn bị thi công đường hoa đã hoàn thành tới 90%.

Ngoài các linh vật, đường hoa Tết sẽ sử dụng hơn 1.200 chậu hoa bao gồm hoa xứ lạnh Đà Lạt cùng các vựa hoa tại TPHCM, Đồng Tháp, Tiền Giang, Bến Tre... để trang trí, làm nền cho các đại, tiểu cảnh trên đường hoa.

Ngoài các linh vật, đường hoa Tết sẽ sử dụng hơn 1.200 chậu hoa bao gồm hoa xứ lạnh Đà Lạt cùng các vựa hoa tại TPHCM, Đồng Tháp, Tiền Giang, Bến Tre… để trang trí, làm nền cho các đại, tiểu cảnh trên đường hoa.

Đường hoa Tết Bính Thân 2016 trải dài từ đường Lê Thánh Tôn tới đường Tôn Đức Thắng với tổng chiều dài khoảng 720m; trong đó đoạn đường từ giao lộ Lê Lợi – Nguyễn Huệ được chia làm ba phân đoạn chính: đoàn kết – hòa bình, năng động – sáng tạo và hội nhập – thịnh vượng.

Theo Vietnamnet


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: