Xe buýt khám phá “hòn ngọc Viễn Đông” trong 24 giờ


“Bước lên- bước xuống” khám phá "hòn ngọc Viễn Đông" trong 24 giờ 11

Chỉ với 1 chiếc vé xe buýt, du khách có thể tham quan hầu hết các địa danh nổi tiếng của Sài Gòn trong vòng 24 giờ. Khi đến 1 địa điểm yêu thích, du khách có thể xuống xe để tham quan, sau đó dùng vé này đón xe buýt khác trong tour để đến điểm tham quan mới.

Xe buýt Hop on-Hop off đang dừng tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Xe buýt Hop on-Hop off đang dừng tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Du khách lên xe được phát một tấm bản đồ và một tai nghe.

Du khách lên xe được phát một tấm bản đồ và một tai nghe.

“Du khách đi theo tour sẽ chủ động lịch trình tham quan, tự lên lịch trình cho mình dựa trên lịch trình tour. Đây là một tour mở cho bất kỳ ai thích trải nghiệm ở TP.HCM bởi du khách có thể lên – xuống xe bất kỳ điểm nào trong lộ trình” ông Nguyễn Khoa Luân, giám đốc điều hành dự án City tour Hop on-Hop off (Bước lên- bước xuống) chia sẻ.

Ngày 20/5 vừa qua, 24 chiếc xe buýt Hop On – Hop Off đưa vào phục vụ du lịch trên địa bàn TP.HCM. Đây là dạng xe buýt du lịch không trợ giá, chạy vòng qua các điểm tham quan ở trung tâm thành phố.

Theo đó, khi xe chạy đến gần điểm tham quan (cũng là trạm dừng của xe) thì hệ thống thuyết minh sẽ tự động giới thiệu về điểm tham quan đó. Du khách có thể xuống trạm, dừng lại tham quan điểm mà mình thấy thích, muốn tìm hiểu…

Du khách gắn tai nghe vào thiết bị thuyết minh tự động.

Du khách gắn tai nghe vào thiết bị thuyết minh tự động.

Nếu có thắc mắc, du khách sẽ được hướng dẫn trên xe hỗ trợ ngay lập tức.

Nếu có thắc mắc, du khách sẽ được hướng dẫn trên xe hỗ trợ ngay lập tức.

Chọn ngôn ngữ trên hệ thống thuyết minh tự động.

Chọn ngôn ngữ trên hệ thống thuyết minh tự động.

Song, để di chuyển đến điểm du lịch khác, du khách chỉ cần đợi tại điểm đang dừng, cứ sau 30 phút sẽ có xe khác đưa du khách tới những điểm tham quan kế tiếp với chiếc vé 24 giờ.

Du khách trên tay tấm vé 24 giờ “Bước lên- Bước xuống”.

Du khách trên tay tấm vé 24 giờ “Bước lên- Bước xuống”.

Line 2 tham quan khu người Hoa. Trong ảnh là xe buýt đang đến trước chợ Bình Tây, quận 6.

Line 2 tham quan khu người Hoa. Trong ảnh là xe buýt đang đến trước chợ Bình Tây, quận 6.

Vòng xoay tượng Phan Đình Phùng, quận 6.

Vòng xoay tượng Phan Đình Phùng, quận 6.

Thích thú ngắm chợ Bến Thành qua ô cửa lớn của xe buýt.

Thích thú ngắm chợ Bến Thành qua ô cửa lớn của xe buýt.

Xe buýt đến trước hội trường Thống Nhất.

Xe buýt đến trước hội trường Thống Nhất.

Theo đại diện của City tour Hop on-Hop off: “Chúng tôi khuyến khích du khách lên xuống nhiều lần để có thể cảm nhận hết nét văn hóa của TPHCM…”.

Theo đại diện của City tour Hop on-Hop off: “Chúng tôi khuyến khích du khách lên xuống nhiều lần để có thể cảm nhận hết nét văn hóa của TPHCM…”.

Hiện tại, loại hình du lịch mới vòng quanh Sài Gòn có hai tuyến (2 line) với rất nhiều điểm dừng nổi tiếng của TP.HCM như Chợ Bến Thành, Skydeck, Bến Bạch Đằng, UBND Thành phố, Nhà hát thành phố, phố đi bộ Nguyễn Huệ, Dinh độc lập, Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện thành phố, Bảo tàng lịch sử – Sở thú, Bảo tàng chứng tích chiến tranh, Khu phố Tây – Phạm Ngũ Lão, Chùa Bà Thiên Hậu – Chùa Ông – Thánh đường hồi giáo Chợ Lớn, Hải Thượng Lãn Ông – Khu phố Đông Nam Dược, Nhà thờ Cha Tam (St. Francis Xavier Church) – Chợ Soái Kình Lâm, Chợ Bình Tây… cho phép khách du lịch tự khám phá thành phố theo cách của mình.

Các tour chạy liên tục từ 8 giờ đến 21 giờ 30 phút, khởi hành liên tục hằng giờ và mỗi ngày có 24 chuyến. Riêng tour du lịch tham quan thành phố ban đêm (city tour by night) sẽ hoạt động từ 19 giờ đến 21 giờ 30.

Trên mỗi xe được trang bị hệ thống thuyết minh tự động về các điểm tham quan bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau như Việt Nam, Anh, Pháp, Trung Quốc. Sắp tới sẽ trang bị thêm hệ thống thuyết minh tự động bằng tiếng Nga, Đức, Bahasa (ngôn ngữ Malaysia và Indonesia – PV) và nhiều ngôn ngữ khác. Du khách sẽ được tặng một bản đồ, một tai nghe khi mua vé để có thể nghe thuyết minh tự động.

“Bước lên- bước xuống” khám phá "hòn ngọc Viễn Đông" trong 24 giờ 12

Bạn Lý Sở Lam (ngụ quận 5) cho biết: “Trước giờ mình nghĩ khu quận 5 và quận 6 có nhiều người Hoa nên sẽ có nhiều chùa. Mình không biết trong khu người Hoa có một thánh đường Hồi Giáo. Nhờ nghe qua thuyết mình nên mình mới biết…”.

Cho đến thời điểm hiện tại, Hop On – Hop Off là mô hình xe buýt City Tour duy nhất trên địa bàn TP.HCM. Tại các nước phát triển, mô hình city tour Hop On – Hop Off không lạ nhưng tại Đông Nam Á, Việt Nam là nước thứ ba triển khai sản phẩm này sau Singapore và Malaysia. Trên thế giới, Việt Nam là quốc gia thứ 36 triển khai sản phẩm này.

“Trong tương lai, chúng tôi sẽ đầu tư thêm loại xe mở mui để du khách có thể cảm nhận không gian một cách thoải mái nhất…” ông Luân cho biết.

Theo Phạm Nguyễn/Dân trí


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: