Có gì “HOT” ở phố đi bộ Nguyễn Huệ thu hút hàng nghìn bạn trẻ mỗi đêm???


Phố đi bộ Nguyễn Huệ được xây dựng nâng cấp từ tháng 9/2014 và đi vào hoạt động hôm 29/4/2015. Tổng kinh phí đầu tư, xây dựng đạt gần 430 tỷ đồng với sức chứa 5.000 – 6.000 người. Vậy điều gì đã thu hút các bạn trẻ đến đây?

1. Hệ thống đài phun nước – Hồ tròn

Đây là hệ thống nhạc nước kết hợp với âm thanh và ánh sáng laser. Các bạn hoàn toàn có thể mãn nhãn với những màn trình diễn nhạc nước diễn ra từ 19h – 22h mỗi tối hàng tuần, và có thể tung tăng trong tâm hồ mỗi sáng để làm dịu cái oi bức mùa hè.

pho-di-bo-sg-1

Trình diễn nhạc nước tại hồ Tròn

2. Công tắc thú vị dành cho người đi bộ

Các bạn sẽ không còn ám ảnh hay “thót tim” – một tâm trạng điển hình của việc băng qua đường tại Việt Nam vì nay dọc tuyến phố đi bộ Nguyễn Huệ đã được lắp đặt hàng loạt máy hỗ trợ qua đường thông minh như các nước trên thế giới. Đây thực chất là hệ thống tín hiệu đèn giao thông bằng giọng nói.

pho-di-bo-sg-2

Chỉ cần nhấn nút, tất cả việc bạn phải làm là chờ đợi đèn giao thông chuyển đỏ để các phương tiện giao thông dừng lại và bạn có thể đi qua.

3. Nhà vệ sinh công cộng đẹp “ngất”

Dưới lòng phố đi bộ Nguyễn Huệ là hệ thống nhà vệ sinh được thiết kế ngầm. Hẳn các bạn sẽ rất ngạc nhiên bởi sự hiện đại, sang trọng như khách sạn và hoàn toàn… “free” của nó.

pho-di-bo-sg-3

Nhà vệ sinh hiện đại

4. Trung tâm điều khiển hiện đại nằm ngầm

Tất cả những thứ kể trên được vận hành đều là nhờ vào trung tâm điều khiển hiện đại, đặt ngay dưới lòng đất. Trong hành lang dẫn đến trung tâm điều khiển còn được trang bị hệ thống loa thông tin cảnh báo, thiết bị phòng cháy, chữa cháy.’

pho-di-bo-sg-4

Trung tấm luôn có người làm việc 24/24

Và những điểm trừ của nó

1. Những chiếc xe tử thần

Mặc dù các phương tiện giao thông bị cấm lưu thông từ 19h – 23h, nhưng một số xe vẫn ngang nhiên “vượt rào” gây nguy hiểm cho người đi bộ.

pho-di-bo-sg-5

Dù có biển báo cấm người dân vẫn “vượt rào”

2. Không gian chật hẹp

Mang tiếng là tuyến phố đi bộ tuy nhiên không gian nơi đây lại dành phần lớn cho những phụ kiện sân khấu, những bao tải ngổn ngang thậm chí là… rác. Chưa nói đến việc không gian bị thu hẹp, nhìn tổng thể cảnh quan lộn xộn như vậy đã làm mất điểm cho tuyến phố hiện đại này.

pho-di-bo-sg-6

Chướng ngại vật nằm ngổn ngang

3. Hàng rong tập kích

Không chỉ dành cho người đi bộ, tuyến phố đi bộ này còn dành cho những người bán hàng rong. Họ ngang nhiên chạy xe vào khu vực cấm, chèo kéo, nài nỉ, gây khó chịu cho khách bộ hành.

pho-di-bo-sg-8

Người bán kem chạy xe vào giữa phố để mời khách

4. Và đã phát sinh tệ nạn

Từ lúc phố đi bộ hoạt động đến nay, có rất nhiều đối tượng quen mặt trong các băng nhóm trộm cắp, móc túi, cướp giật thường xuyên lảng vảng tại đây, để trà trộn vào đám đông người dân đi dạo nhằm trộm, cướp tài sản. Mới đây nhất là vụ giật dây chuyền táo tợn mà nạn nhân là một phụ nữ.

Nguồn: http://www.baomoi.com


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: