Cuối tuần “bỏ trốn” Sài thành về miền tây nghe đờn ca tài tử


Cuối tuần tránh nóng Sài Gòn nên du lịch ở đâu? Đó là câu hỏi mình thường xuyên nhận được mấy ngày gần đây. Vậy sao ta không thử khám phá miền Tây sông nước. Nơi ta có thể hoà mình vào thiên nhiên xanh mát trên những chiếc thuyền du lịch nhỏ. Bỏ lại sau lưng cuộc sống náo nhiệt Sài thành chỉ để hưởng không khí trong lành, thanh bình, đơn sơ mà nồng ấm của miền Tây.

Hiện nay có rất nhiều tour du lịch miền Tây để bạn có thể thỏa mái tùy chọn. Tuy mỗi nơi sẽ có một nét riêng, nhưng có một điểm chung là bạn sẽ được tham quan những nghề truyền thống như làm kẹo dừa, đi chợ nổi, tham quan mệt vườn và đặc biệt nhất chính là nghe đờn ca tài tử.

Bạn có thể chọn tour trong ngày với giá khoảng 300k, hoặc những tour đi trong 4,5 ngày để dạo hết các tỉnh miền Tây với giả chỉ khoảng trên 2 triệu

mien-tay-1

Ở Miền Tây có rất nhiều chợ nổi, bạn có thể tham quan và mua sắm thỏa thích trên những chiếc thuyền nhỏ tại chợ nổi Cái Bè( Tiền Giang), Chợ nổi Phụng Hiệp (Hậu Giang), Chợ nổi Châu Đốc (An Giang), Chợ nổi Phong Điền, và sôi động nhất là chợ nổi Cái Răng( cách TP Cần Thơ 5km).

mien-tay-2

Đối với người dân nơi đây, thuyền không chỉ là nơi buôn bán mà còn chính là ngôi nhà. Tất cả hàng hóa được chất đầy thuyền, nhiều nhất là trái cây. Điều đặc biệt là trên mỗi chiếc thuyền đều có 1 vài cây sào ở gần mũi đầu thuyền, người dân treo những sản phẩm mình bán trên đó. Cách tiếp thị độc đáo này giúp cho khách hàng có thể nhìn thấy những thứ mình muốn từ rất xa để đến mua.

Tuy nhiên có 3 trường hợp ngoại lệ không tuân thủ theo quy tắc: “Treo gì bán đó” chính là:

– Có một thứ treo mà không bán: Đó chính là quần áo. Cư dân chợ nổi thường sinh sống và sinh hoạt ngay trên thuyền, vì thế, quần áo họ thường phơi cả trên thuyền.

– Có thứ bán mà không treo: Đó chính là các thuyền bán hàng ăn uống và nước giải khát. Những thứ này không thể treo lên được.

– Có những chiếc thuyền treo cái này, bán cái khác:  Chính là treo lá dừa nhưng lại bán thuyền. Người dân muốn bán ghe thuyền của họ thường treo lên thuyền một cây sào, trên đó có gắn một miếng lá dừa.

mien-tay-3

Chợ nổi Cần Thơ

mien-tay-5

Sau khi đáp vào bờ, bạn sẽ được đi thăm các nhà nghề truyền thống, được thưởng thức những viên kẹo dừa nóng hổi vừa mới ra lò, hay chiếc bánh tráng sữa thơm phức.

mien-tay-6

Một ngôi nhà chuyên làm kẹo dừa ở Bến Tre

Người dân Miền Tây cực kì thân thiện, bạn sẽ được mời những ly nước chanh mật nóng thơm ngon, và được tìm hiểu về cách lấy mật ong hay chụp hình thỏa thích với những ” thú cưng” của dân địa phương nơi này như: con trăn,  tổ và những chú ong. Bạn sẽ được giới thiệu về những sản phẩm tại đây, nếu không mua cũng chẳng sao nhé.

mien-tay-7

Bạn có thể chụp hình vô tư với những chú trăn khổng lồ tại Cái Bè

mien-tay-8

Tổ mật ong nuôi

mien-tay-9

Nghe Đờn ca tài tử

Sau khi nghe Đờn ca tài tử hay những vở kịch đặc sắc, bạn sẽ được thưởng thức nhứng món ăn trưa ngon miệng, đậm chất miền Tây. Ngoài ra còn được nếm thử rất nhiều loại trái cây.

mien-tay-10

Cá diêu hồng nướng muối ớt

mien-tay-11

Bánh cống Cần Thơ

mien-tay-12

Trái cây được bán dọc đường đi, vừa ngon lại rất rẻ

mien-tay-13

Để di chuyển tự nơi này sang nơi khác, bạn có thể dùng thuyền, thúng hoặc đi trên xe ngựa rất thú vị

mien-tay-14

Đi thuyền tham quan những khu miệt vườn

Nếu bạn đã chán đi thuyền thì có thể chuyển qua đi xe ngựa nhé. Những chiếc xe ngựa được điều khiển bởi những người dân địa phương nơi đây, họ rất nhiệt tình và vui tính.

mien-tay-15

Rất nhiều du khách thích đi xe ngựa

Nguồn: ttp://travel.foody.vn


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: