Đi đâu mua sắm khi du lịch Sài Gòn?


Bạn là một tín đồ “ghiền” mua sắm nhưng lại vô cùng bỡ ngỡ khi lần đầu tiên du lịch Sài Gòn? Bạn không biết sẽ mua sắm những gì và mua ở đâu để có những món đồ “độc” với mức giá hời nhất? Hãy tham khảo bài viết dưới đây nhé!

Mua sắm quần áo

Thành phố Hồ Chí Minh là nơi ngành may mặc và thời trang rất phát triển, nên thật dễ dàng để bạn có thể lựa chọn cho mình những bộ quần áo hợp xu hướng, với giá từ bình dân đến cao cấp. Người dân ở đây thường mua sắm quần áo trong các cửa hàng dọc theo con đường Nguyễn Trãi và Sài Gòn Square. Tuy nhiên, bạn nên lưu ý là Sài Gòn Square có hai địa điểm khác nhau, được đặt tên là Sài Gòn Square 1 và Sài Gòn Square 2. Những loại mặt hàng quần áo ở hai nơi này đều tương tự như nhau, nhưng Sài Gòn Square 2 rộng rãi và thoáng mát hơn.

du lịch sài gòn - mua sắm 1

Sài Gòn Square hay đường Nguyễn Trãi quận 5, là những địa chỉ mua sắm quần áo quen thuộc của người dân thành phố.

Mua sắm giày dép

Thành phố Hồ Chí Minh dường như có những con đường cụ thể chỉ chuyên bán một mặt hàng và giày dép cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. Trên thực tế, thành phố có hai con đường chỉ dành riêng cho các loại giày dép. Khi mua giày, bạn nên chú ý với chất lượng của các đôi giày, để tránh mua phải những sản phẩm kém chất lượng. Đường Lý Chính Thắng là nơi tràn ngập những cửa hàng giày dép thời trang, với nhiều kích cỡ và phong cách.

Một con phố cũng chuyên bán giày dép khác là đường Lưu Văn Lang, nằm ở ngay bên hông của chợ Bến Thành. Các cửa hàng trên con phố này thì có nhiều các loại giày thể thao và dép xăng đan hơn, trong khi đường Lý Chính Thắng thì chuyên về các đôi giày thời trang.

du lịch sài gòn - mua sắm 2

Đường Lý Chính Thắng quận 3 – địa chỉ “ruột” dành cho việc mua sắm giày dép.

Mua sắm túi xách và va-li

Nếu bạn cần mua va-li để đựng những món hàng hóa mới mua, thì hãy ghé thăm đường Lê Lai, nằm ngay giữa Khách sạn New World Sài Gòn và chợ Bến Thành. Tới đây, bạn sẽ được nhìn thấy toàn bộ tuyến phố ngập tràn đủ các loại va-li, của nhiều thương hiệu nổi tiếng như: North Face, Samsonite và rất nhiều thương hiệu khác. Bên cạnh đó, Sài Gòn Square và chợ Bình Tây ở khu Chợ Lớn cũng là một gợi ý hấp dẫn. Nếu bạn đang định sử dụng túi xách khi đi dạo trên phố, hãy nhớ luôn đeo túi chéo ngang lưng nhé, nếu bạn không muốn mình là nạn nhân của nạn cướp giật.

du lịch sài gòn - mua sắm 3

Chợ Bình Tây quận 5 và tuyến đường Lê Lai quận 1, là nơi bạn nên ghé để sắm cho mình những chiếc va-li và túi xách sành điệu.

Mua sắm đồng hồ

Nếu bạn muốn tìm mua một chiếc đồng hồ giả tốt nhất, hãy nói tên thương hiệu và bạn sẽ tìm thấy nó ở thành phố Hồ Chí Minh. Tất nhiên bạn sẽ dễ dàng mua được nó ở chợ Bến Thành, nhưng thường sẽ phải trả một cái giá khá đắt. Nếu có thời gian để khám phá, bạn hãy ghé thăm những gian hàng bán đồ ở chợ Bình Tây, hoặc các cửa hàng nhỏ ở xung quanh chợ, nơi bạn sẽ mua được những chiếc đồng hồ tốt với giá rất hời. Bởi chợ Bình Tây là nơi chuyên bán sỉ, và cung cấp đủ loại mặt hàng phong phú cho cả thành phố và nhiều tỉnh lân cận. Bạn cũng có thể lên tầng trên cùng của Thương Xá Tax, một nơi cũng có nhiều loại mặt hàng đồng hồ và đồ trang sức phong phú.

du lịch sài gòn - mua sắm 4

Chợ Bình Tây và Thương Xá Tax, là nơi bạn nến ghé nếu muốn “rinh” về những chiếc đồng hồ hợp thời trang.

Mua sắm đồ thủ công mỹ nghệ

Đồ thủ công mỹ nghệ được bày bán ở thành phố Hồ Chí Minh rất độc đáo và phong phú, đặc biệt là các sản phẩm sơn mài và các dụng cụ ăn uống được làm từ dừa, những sản phẩm này rất thích hợp để làm quà tặng và vật trang trí cho gia đình. Bạn cũng có thể tìm thấy những những tấm vải bằng lụa được thêu tay, với nhiều họa tiết lạ mắt. Nếu bạn thích những món thủ công làm từ gỗ, thì bạn có thể chọn những chiếc thuyền và những bức tượng gỗ được làm bằng thủ công, rất đẹp mắt.  Nơi tốt nhất để bạn tìm thấy rất nhiều loại đồ sơn mài, với mức giá tốt nhất là tại An Đông Plaza, nằm ở ngay khu phố của người Hoa ở quận 5. Thương Xá Tax cũng là một nơi thích hợp cho bạn tìm kiếm những sản phầm từ sơn mài, với mức giá hợp lý và không muốn di chuyển quá xa khỏi trung tâm thành phố. Chợ Bến Thành là nơi tốt nhất để bạn lựa chọn những tấm vải tốt và những con thuyền được làm thủ công bằng gỗ.

du lịch sài gòn - mua sắm 5

Muốn thỏa thích lựa chọn những món đồ thủ công đặc sắc, hãy đến An Đông Plaza ở quận 5.

Mua sắm những món đồ cổ

Nếu có hứng thú với những món đồ cổ, bạn hãy ghé tới đường Lê Công Kiều, nằm ngay bên ngoài chợ Bến Thành. Nơi đây bày bán rất nhiều những mặt hàng như: tiền cổ, tem, những kỷ vật từ hồi chiến tranh, những bức tượng làm bằng ngà voi và xương…

du lịch sài gòn - mua sắm 6

Nếu có sở thích sưu tập đồ cổ, bạn nhớ tới đường Lê Công Kiều, ngay cạnh chợ Bến Thành.

Mua những bức họa ấn tượng

Thành phố Hồ Chí Minh là nơi có rất nhiều phòng triển lãm nghệ thuật, mà chủ của những phòng tranh này đã số đều là những họa sỹ rất tài năng và nổi tiếng. Tại đây, bạn sẽ dễ dàng tìm kiếm cho mình những bức tranh là “bản sao” của những tác phẩm nổi tiếng, hoặc những bức họa của những họa sĩ ít tên tuổi. Không giống như các loại mặt hàng khác như giày dép chẳng hạn, bạn không thể tìm thấy những con phố chật cứng những phòng tranh. Những người dân nơi đây, nếu muốn mua cho mình những bức tranh để làm quà tặng hoặc treo ở phòng khách, thì thường đến các cửa hàng tranh ở đường Trần Phú quận 5, hoặc đường Bùi Viện quận 1.

du lịch sài gòn - mua sắm 7

Đường Trần Phú quận 5, hoặc đường Bùi Viện quận 1, là nơi tập trung nhiều phòng tranh nhất thành phố.

Mua sắm vải vóc

Thành phố Hồ Chí Minh là một nơi tuyệt vời để bạn thỏa thích lựa chọn những tấm vải, với đủ chất liệu và màu sắc. Một con phố chuyên bán vải nằm đối diện với chợ Tân Định, quận 1 nơi bạn sẽ mua được những tấm vải với mức giá hấp dẫn. Bạn cũng có thể ghé thăm chợ vải Soái Kinh Lâm ở trong khu Chợ Lớn, đây là khu chợ chuyên bán buôn nên giá thường rẻ và có nhiều sự lựa chọn phong phú hơn.

du lịch sài gòn - mua sắm 8

Chợ vải Soái Kinh Lâm ở khu Chợ Lớn là nơi chuyên bán buôn các loại vải, với đủ chất liệu và màu sắc.

Nguồn: Xotours


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: