Kế hoạch hẹn hò ở Sài Gòn chỉ với 400.000 đồng trong dịp lễ


Nếu quá bận rộn để có một chuyến đi chơi xa cùng người mình yêu thương thì một ngày cùng nhau vi vu quanh Sài Gòn cũng sẽ đem lại cho bạn những trải nghiệm tuyệt vời để hâm nóng tình cảm.

1. Buổi sáng
Không cần phải chuẩn bị quá nhiều hành trang, chỉ với một chiếc balo nhỏ xinh trên vai, du khách đã có thể cùng nhau vi vu quanh Sài Gòn. Đầu tiên là nạp năng lượng cho cơ thể để khởi đầu cho một ngày mới. Chỉ với khoảng 10.000 – 15.000đ, bạn đã có thể mua được một chiếc bánh mì thịt ở ven đường. Nếu “sang chảnh” hơn một chút, bạn có thể ghé vào một nhà hàng bên đường để thưởng thức tô phở nóng với giá bình dân từ 25.000 – 30.000đ.

ke-hoach-hen-ho-o-sai-gon-chi-voi-400000-dong-1
Sau khi ăn xong bữa sáng, bụng đã no căng cũng là lúc bắt đầu một ngày hẹn hò lang thang khắp Sài Gòn. Vào buổi sớm mai, khi mà cái nắng Sài Gòn vẫn còn chưa gắt sẽ là thời điểm tuyệt vời để tranh thủ chụp vài tấm hình kỉ niệm về buổi hẹn hò của hai người. Một số địa điểm chụp ảnh tuyệt đẹp ở Sài Gòn mà các bạn không thể bỏ qua như phố đi bộ Nguyễn Huệ, bưu điện thành phố, nhà thờ Đức Bà…

Nhà thờ Đức Bà - địa điểm chụp ảnh lý tưởng. Ảnh: Internet

Nhà thờ Đức Bà – địa điểm chụp ảnh lý tưởng. Ảnh: Internet

Sau khi đã mệt nhoài vì tạo dáng, du khách có thể ngồi nhâm nhi ly nước giải khát hoặc ly cafe bệt tại công viên 30/4. Nếu đến Sài Gòn mà không thử một lần ngồi cafe bệt thì thật sự là một điều đáng tiếc vô cùng lớn. Giá đồ uống tại đây cũng khá rẻ, chỉ từ 12.000đ – 18.000đ.
Ngoài ra thì ở khu vực xung quanh công viên 30/4 cũng có rất nhiều gánh hàng rong. Tại những gánh hàng này, bạn có thể tìm thấy đủ loại đồ ăn vặt hấp dẫn như trái cây, bắp xào, bánh tráng trộn… Còn gì tuyệt vời hơn việc vừa nhâm nhi ly cafe bệt, “nhóp nhép” miếng bánh tráng trộn và hít thở bầu không khí trong thành của Sài Gòn vào buổi sáng?
Với một buổi sáng vui vẻ như vậy, các bạn sẽ tiêu hết khoảng 80.000 – 110.000đ/2 người.

2. Buổi trưa
Sài Gòn nổi tiếng có một nền văn hóa ẩm thực phong phú và đa dạng nên bạn sẽ không gặp quá nhiều khó khăn để lựa chọn ra được món ăn hợp khẩu vị với cả hai người. Nếu như đã ngán ngẩm với các món cơm, bún, phở,… bạn có thể ghé qua chợ Lớn – một khu ẩm thực với vô số những món ăn ngon, rẻ để lựa chọn. Những món ăn ở đây cũng có giá không quá đắt nhưng được rất nhiều người ưa chuộng.

Các món ăn mà bạn có thể thưởng thức ở chợ Lớn. Ảnh: Internet

Các món ăn mà bạn có thể thưởng thức ở chợ Lớn. Ảnh: Internet

Ngoài chợ Lớn thì khu vực đường Trần Khắc Chân ở quận 1 cũng có khá nhiều quán bánh canh cua rất ngon với giá chỉ khoảng 40.000đ/tô với đầy đủ tiết, thịt cua, chả cua, tôm, thịt nạc ăn kèm quẩy.
Sau khi có một bữa trưa no nê, bạn có thể tạt ngang vào một quán café hay trà sữa nào đó để nghỉ ngơi, phục hồi thể lực trước khi tiếp tục một buổi chiều lang thang.
Như vậy, chúng ta sẽ tiêu tốn khoảng 100.000 – 130.000đ/2 người cho buổi trưa này.

3. Buổi chiều tối
Đầu giờ chiều, bạn có thể ghé một số khu vui chơi mà giới trẻ yêu thích. Một số địa điểm có vào cửa miễn phí mà bạn có thể tham khảo như Nhà ga 3A (Tôn Đức Thắng) – nơi được mệnh danh là Zone 9 của Sài Gòn. Nhà ga 3A là một mô hình tổ hợp gồm studio, cửa hàng mua sắm, quán cafe, nhà hàng… sẽ là địa điểm tuyệt vời để bạn thoải mái chọn lựa những loại hình thư giãn mà mình ưa thích.

Nhà ga 3A - Zone 9 của Sài Gòn. Ảnh: Internet

Nhà ga 3A – Zone 9 của Sài Gòn. Ảnh: Internet

Nếu như muốn tìm một địa điểm để có thể vừa tâm sự vừa hóng mát, bạn có thể ghé qua khu kênh đào trên đường trên đường Tôn Dật Tiên ở quận 7. Nơi này được xây dựng theo dạng công viên, vừa có đồi nhân tạo, thảm cỏ, lại vừa có hồ và cả nhiều dạng tiểu cảnh hòn non bộ… để chúng ta có thể cùng nhau hóng mát và ngắm cảnh.
Một địa điểm khác cũng không kém phần hấp dẫn là công viên bờ sông Panorama nằm trên đường Nguyễn Đức Cảnh. Đây là một trong những công viên được mọi người đánh giá là đẹp nhất tại quận 7. Đằng sau công viên là dãy cafe, quán ăn và khu chung cư cao cấp nên bạn có thể yên tâm rằng an ninh tại đây khá đảm bảo. Đặc biệt, công viên này cũng là một địa điểm tuyệt vời để cùng nhau ngắm cảnh hoàng hôn đầy lãng mãn.
Nếu buổi trưa đã khám phá ẩm thực tại khu chợ Lớn thì các bạn có thể “đổi gió” vào buổi tối với món lẩu. Khu bán lẩu trên đường Dương Tử Giang khá ngon lại có giá cả rất bình dân. Đây là một khu ẩm thực được khá nhiều bạn sinh viên yêu thích.

 Cầu Ánh Sao - điểm hẹn hò quen thuộc của các cặp đôi Sài Gòn. Ảnh: Internet


Cầu Ánh Sao – điểm hẹn hò quen thuộc của các cặp đôi Sài Gòn. Ảnh: Internet

Sau khi ăn tối, du khách có thể đến cầu Ánh Sao – hồ Bán Nguyệt để đi dạo. Đây là địa điểm được rất nhiều cặp đôi lựa chọn làm chỗ hẹn hò và trò chuyện cùng nhau. Mỗi ngày, bắt đầu từ 19h, cầu Ánh Sao sẽ sáng đèn rực rỡ, kết hợp cùng ánh sáng nước tủa ra ở dọc hai bên cầu với nhiều sắc màu khác nhau tạo nên một cảnh đẹp đầy lãng mạn.
Chi phí cho buổi chiều tối sẽ khoảng 130.000 – 150.000đ/2 người.
Như vậy, chúng ta đã kết thúc một ngày hẹn hò đầy thú vị ở Sài Gòn với tổng chi phí không tới 400.000đ/2 người. Đây là số tiền không lớn nhưng sẽ để lại cho bạn một ngày đầy trải nghiệm thú vị bên một nửa đặc biệt của mình.

Theo Lê Long/Timeoutvietnam


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: